Rizal Memorial chờ thầy trò ông Park đá chung kết SEA Games

Sân bóng Rizal Memorial có tuổi đời 85 năm là nơi tổ chức ba trận vòng bảng B có tuyển U-22 Việt Nam cùng hai trận bán kết, chung kết SEA Games 30 đang hối hả hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Chiều tối 22-11, thầy trò Park Hang-seo mới đến Manila (Philippines) chuẩn bị cho cuộc săn vàng SEA Games 30. Nhưng mấy ngày trước đó, anh em làng báo thể thao Việt Nam đã thám thính mặt sân này, cũng để “đo đường” từ nơi ở đến Rizal Memorial bao xa nhằm tránh kẹt xe như cơm bữa.

Gặp ai cũng thấy lo lắng cho… học trò ông Park Hang-seo sẽ chơi trên mặt cỏ nhân tạo vốn không quen với các tuyển thủ trẻ thường chơi bóng ở sân cỏ tự nhiên. Hầu hết cầu thủ U-22 Việt Nam trong quá trình huấn luyện ngắn ngày từ đầu tháng 7 đã tập trên sân cỏ nhân tạo.

Sân vận động quốc gia Rizal Memorial của Philippines nằm lọt thỏm giữa khu dân cư và trung tâm hành chính Manila có tuổi đời 85 năm.

Sân vận động quốc gia Rizal Memorial của Philippines nằm lọt thỏm giữa khu dân cư và trung tâm hành chính Manila có tuổi đời 85 năm.

Cho nên ông Park mới sốt sắng lo cho nhóm tám tuyển thủ quốc gia chỉ có vài ngày gia nhập đội trẻ phải sắm sửa giày mới cho phù hợp và tập đi tập lại các động tác, cảm giác bóng nảy, phối hợp, di chuyển,… sao cho sớm thích nghi với đàn em.

Chúng tôi ghé đến Rizal Memorial thấy mọi thứ vẫn còn ngổn ngang. Công nhân đi lại, làm việc tấp nập và hăng say, không thèm một lần ngẩng lên nhìn những vị khách lạ. Giơ máy lên chụp ảnh đã đời, bỗng từ trong chiếc chòi tạm bợ bên sân bóng, một nữ bảo vệ đẫy đà cầm bộ đàm, thắt lưng dắt khẩu súng ngắn chạy ra ngăn không cho ghi hình nữa.

Một góc sân Rizal Memorial với bảng điện tử mới sửa sang chào đón các đội tuyển bóng đá trẻ Đông Nam Á phân tài cao thấp.

Chắc người ta ngại những hình ảnh chưa hoàn chỉnh của sân bóng lỡ lọt ra ngoài sẽ không hay. Riêng chúng tôi chỉ nghĩ, trong quá trình tô điểm sân khấu Rizal Memorial thêm đẹp đẽ hơn để đón 10 đội tuyển Đông Nam Á trình diễn bóng đá, là tâm huyết và công sức quá lớn của các bạn rồi, chẳng ai nỡ chê bai khi mọi thứ còn bừa bộn cả.

Tình cờ gặp tình nguyện viên tên Haims cười rõ tươi nói: “Không sao đâu! Rồi các bạn sẽ thấy Rizal Memorial long lanh ngay trước giờ G. Hẹn gặp lại U-22 Việt Nam và… Philippines ở chung kết nhé!”.

Những hình ảnh mới nhất ở sân vận động quốc gia Rizal Memorial:

Các thành viên của Ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games 30 đi kiểm tra mặt sân Rizal Memorial ba ngày trước trận ra quân ở bảng B.

Bên ngoài sân bóng, cuộc sống của người dân bản xứ vẫn diễn ra bình thường với tủ kem di động của một ông lão bán cho các công nhân giữa giờ làm việc...

... một cụ bà thảnh thơi mắc võng an giấc nồng dưới bóng mát của cây xanh trước cổng sân vận động.

Anh thợ gò hàn hối hả với việc vá lại những lỗ thủng trên hàng rào ngăn cách khán đài với đường piste.

Sân Rizal Memorial khai sinh năm 1934 sử dụng cho Thế vận hội Mùa Đông với môn bóng đá và sau này còn tổ chức những giải vô địch bóng bầu dục thế giới hay các buổi hòa nhạc của nhóm The Beatles,...

Khu vực này chỉ ba ngày nữa sẽ rất đẹp đẽ, sau khi thấm đẫm những giọt mồ hôi của các công nhân làm việc cật lực cả dưới tiết trời nắng gắt.

Dãy ghế đặt trong khu vực kỹ thuật của hai đội bóng mới toanh còn nằm sau cầu môn để những người thợ tu sửa hoàn chỉnh...

... trong khi các khán đài có sức chứa khoảng 13.000 chỗ ngồi đang lắp đặt ghế.

Mặt sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial đã được FIFA chứng nhận tổ chức ba trận của tuyển U-22 Việt Nam trận ra quân bảng B gặp U-22 Brunei (ngày 25-11), Lào (ngày 28-11) và Thái Lan (ngày 5-12).

Nơi đây cũng diễn ra hai trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 và hai trận chung kết, tranh hạng ba.

NHƯ QUỲNH - ẢNH: GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/sea-games-30-2019/rizal-memorial-cho-thay-tro-ong-park-da-chung-ket-sea-games-872176.html