Ritsu Doan - Tsubasa ngoài đời thực của Nhật Bản

Ritsu Doan đang là cái tên được nhắc tới rất nhiều sau hai chiến thắng kỳ diệu của Nhật Bản trước Đức và Tây Ban Nha ở World Cup 2022.

Highlights Nhật Bản 2-1 Tây Ban Nha Ritsu Doan và Ao Tanaka lần lượt ghi bàn giúp tuyển Nhật Bản thắng ngược Tây Ban Nha ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2022.

Ritsu Doan là một trong những nhân tố nổi bật của tuyển Nhật Bản khi họ vượt qua vòng bảng World Cup 2022 với hai trận thắng trước ĐT Đức và Nhật Bản. Với 2 bàn đã có, ngôi sao 24 tuổi đang “chung mâm” với những cầu thủ như Lionel Messi, Richarlison, Bruno Fernandes… tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Từng đối đầu tuyển Việt Nam

Ritsu Doan sinh năm 1998 ở thành phố Amagasaki (tỉnh Hyogo, Nhật Bản) và là con út trong gia đình có ba người con trai. Doan có một người anh từng theo sự nghiệp bóng đá nhưng đã giải nghệ vào năm 2020 là Yuu (26 tuổi). Anh là người duy nhất theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số trong gia đình.

Ít ai biết Ritsu Doan từng đối mặt với rất nhiều khó khăn trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Khi Doan học lớp 4 ở trường tiểu học Urakaze, anh đã bị lò đào tạo trẻ của Cerezo Osaka từ chối. Tuy nhiên Ritsu Doan không hề nản lòng. Anh đã mài dũa kỹ năng của mình tại Trường bóng đá Nishinomiya và nhanh chóng khiến Cerezo Osaka để mắt tới. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Doan từ chối lời mời của Cerezo Osaka để gia nhập đối thủ của họ là lò đào tạo Gamba Osaka.

 Ritsu Doan ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐT Tây Ban Nha.

Ritsu Doan ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐT Tây Ban Nha.

Tại lò đào tạo trẻ của Gamba Osaka, Ritsu Doan thi đấu nổi bật ở vị trí tiền vệ tấn công và chơi tốt bằng cả hai chân. Anh cùng đội trẻ của Gamba Osaka giành cú ăn ba đầu tiên cho CLB ở cấp độ U15 vào năm 2012.

Ngày 27/5/2015, khi đang học năm thứ hai trung học, Ritsu Doan đã được đăng ký ở đội một. Sau đó, anh có trận ra mắt ở cuộc đọ sức với FC Seoul tại AFC Champions League 2015. Khi ấy, Doan lập cột mốc là cầu thủ trẻ nhất đá trận ra mắt trong lịch sử CLB (16 tuổi 344 ngày).

Một tháng sau, Ritsu Doan đá trận ra mắt tại giải VĐQG Nhật Bản và tiếp tục xác lập cột mốc lịch sử khác: cầu thủ trẻ nhất đá trận ra mắt tại giải quốc nội của CLB (16 tuổi, 11 tháng và 18 ngày). Trong 2 năm chơi cho Gamba Osaka, ghi được 4 bàn trong 17 lần ra sân. Bàn đầu tiên của Doan cho Gamba Osaka là ở trận gặp Adelaide United tại AFC Champions League vào năm 2017.

Sau khi được bầu là Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á vào hè 2016, Ritsu Doan gây ấn tượng ở U20 World Cup 2017 với 3 bàn, giúp U20 Nhật Bản lọt vào vòng knock-out. Màn trình diễn ở giải đấu đó gây ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi trang Twitter chính thức của FIFA đặt biệt danh cho Ritsu Doan là “Messi Nhật Bản”.

Cùng năm đó, Ritsu Doan gia nhập CLB của Hà Lan, FC Groningen, theo dạng cho mượn. Anh kết thúc mùa giải đầu tiên ở Eredivisie một cách ấn tượng với 9 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 29 lần ra sân. Ngay sau đó, FC Groningen mua đứt Ritsu Doan và giao áo số 7 cho cầu thủ người Nhật Bản.

Đầu năm 2019, Ritsu Doan được triệu tập vào tuyển Nhật Bản tham dự Asian Cup. Tại giải đấu này, Ritsu Doan đóng góp 2 bàn thắng, cùng ĐT Nhật Bản vào tới chung kết, nơi họ gục ngã trước Qatar. Trong hành trình vào chung kết, anh cùng tuyển Nhật Bản đụng độ Việt Nam ở tứ kết. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo lúc đó tràn đầy khí thế với dàn cầu thủ vừa vô địch AFF Cup 2018 như Quang Hải, Hùng Dũng, Công Phượng... nhưng họ đã không thể làm nên chuyện trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Ritsu Doan trong trận đấu với tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Ritsu Doan ghi bàn thắng duy nhất trên chấm 11m giúp Nhật Bản giành thắng lợi tối thiểu trước tuyển Việt Nam. Sau giải đấu này, Ritsu Doan chuyển sang PSV của Hà Lan. Tuy nhiên tại đây, Ritsu Doan gặp nhiều khó khăn và không thể hiện được khả năng.

Hè 2020, cầu thủ người Nhật Bản gia nhập đội bóng mới thăng hạng Bundesliga là Arminia Bielefeld theo dạng cho mượn. Ritsu Doan để lại dấu ấn ở Arminia Bielefeld với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo, trong đó có một bàn vào lưới thủ môn Manuel Neuer của Bayern Munich. Trang chủ Bundesliga nhận định Ritsu Doan có lối chơi rất giống với Xherdan Shaqiri, ngôi sao của tuyển Thụy Sĩ. Cả Ritsu Doan và Shaqiri đều có khả năng rê bóng tốt cũng như sở hữu cái chân trái ma thuật.

Cũng theo thống kê của trang chủ Bundesliga, Ritsu Doan từng nằm trong số top 15 cầu thủ chạy nước rút của giải đấu.

Sau khi kết thúc mùa, Ritsu Doan trở lại PSV và thi đấu bùng nổ với 11 bàn sau 39 trận ở mùa giải 2021/2022. Mùa Hè năm nay, Ritsu Doan trở lại Bundesliga để khoác áo CLB Freiburg. Ở mùa giải này, cầu thủ 24 tuổi đã ghi 4 bàn sau 22 trận cho SC Freiburg.

Tsubasa ngoài đời thực

Đầu tháng 11 vừa qua, Ritsu Doan chia sẻ trước truyền thông Nhật Bản sau khi được HLV Hajime Moriyasu triệu tập tham dự World Cup 2022. “Tôi đang ở châu Âu lúc đó và xem tin tức ở phòng khách vào lúc 6 giờ sáng. Tôi lo lắng đến nỗi không có cảm giác buồn ngủ chút nào. Với các cầu thủ, việc thi đấu ở World Cup có khi chỉ xảy ra một đến hai lần trong đời hoặc có thể không bao giờ. Vì thế, tôi đã lắng nghe một cách cẩn thận”, Ritsu Doan chia sẻ.

“Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình đã thay đổi khá nhiều kể từ khi thông báo được đưa ra. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được việc góp mặt ở World Cup. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến điều mới mẻ cho các cổ động viên. Vì vậy, tôi nghĩ mục tiêu của toàn đội là lọt vào top 8 hoặc tiến xa hơn. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng World Cup là đấu trường tuyệt vời để mơ ước và vì thế, tại sao chúng ta không mơ về chức vô địch. Tôi muốn các CĐV ủng hộ nhiệt liệt để chúng ta cùng nhau thực hiện giấc mơ này”, Ritsu Doan phát biểu.

Cầu thủ 24 tuổi đã khởi đầu kỳ World Cup đầu tiên của mình một cách không thể tuyệt vời hơn. Chỉ 4 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, Ritsu Doan đã ghi bàn vào lưới tuyển Đức để san bằng tỷ số 1-1 cho Nhật Bản. Bàn thắng của anh đã truyền cảm hứng để đội bóng xứ mặt trời mọc ngược dòng giành chiến thắng lịch sử 2-1 trước “Cỗ xe tăng”. Trận thắng này đã trở thành cơn địa chấn tại Qatar.

Ritsu Doan gây bất ngờ khi anh ghi bàn vào lưới ĐT Tây Ban Nha.

Tờ HK01 của Hong Kong cho rằng chiến thắng của ĐT Nhật Bản giống hệt với tình tiết trong cuốn truyện tranh Captain Tsubasa khi nhân vật chính Tsubasa cũng ghi bàn và giúp U16 Nhật Bản đánh bại U16 Đức.

“Mặc dù đối thủ không phải là Karl Heinz Schneider như trong truyện tranh mà là Ilkay Guendogan, Nhật Bản đã ngược dòng giành thắng lợi trước Đức như trong bộ truyện tranh. Ritsu Doan và Takuma Asano chính là Tsubasa trong đời thực”, tờ HK 01 viết.

Nhưng Ritsu Doan vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh cùng Nhật Bản tiếp tục khiến thế giới bóng đá đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rạng sáng hôm nay (2/12), Ritsu Doan tiếp tục vào sân từ ghế dự bị và thực hiện cú ra chân thần sầu ở mép vòng cấm làm tung lưới thủ môn Unai Simon của ĐT Tây Ban Nha. Kịch bản giống như trận gặp ĐT Đức lập lại, Ritsu Doan và các đồng đội tiếp tục ngược dòng thành công.

Chỉ trong hơn 10 ngày, Ritsu Doan đã ghi bàn vào lưới hai nhà cựu vô địch World Cup và truyền cảm hứng để ĐT Nhật Bản giành chiến thắng. Đây là điều các CĐV giàu trí tưởng tượng nhất của ĐT Nhật Bản cũng không thể mơ tới.

Còn nhớ sau khi có kết quả bốc thăm World Cup 2022, Philippe Troussier, cựu HLV tuyển Nhật Bản, chia sẻ với tờ Number Bunshun (Nhật Bản): “Về lý thuyết, tuyển Nhật Bản không có cơ hội vượt qua vòng bảng”.

Tuy nhiên, chính ông Troussier đã ca ngợi các học trò của HLV Hajime Moriyasu sau trận thắng tuyển Đức, đồng thời nhắc tới cụm từ “giant killing” (kẻ sát phạt những đội bóng lớn) để mô tả về Nhật Bản. Đây có lẽ là cụm từ chính xác nhất với “Samurai xanh” tại World Cup 2022.

Ritsu Doan là viên ngọc quý của bóng đá Nhật Bản.

Với Ritsu Doan, hai bàn thắng vào lưới ĐT Đức và Tây Ban Nha chắc chắn là khoảnh khắc không thể nào quên. Cầu thủ người Nhật Bản chia sẻ trên mạng xã hội sau trận thắng ĐT Tây Ban Nha: “Đó là kết quả của việc tin tưởng vào chính mình cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Sự ủng hộ của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Lần sau hãy tiếp tục cổ vũ cuồng nhiệt nhé”.

Ritsu Doan sau đó đưa ra phát biểu đầy tự tin trước truyền thông: “Tôi đã ghi một bàn vào lưới ĐT Đức nhưng nhiều người cho rằng đó là chỉ là nhờ tình huống lộn xộn trước cầu môn. Lần này tôi thực hiện cú sút bằng chân trái ở cự ly trung bình và đó là bàn thắng hoàn hảo. Tôi muốn tất cả phải ca ngợi tôi về bàn thắng đó”.

Với 2 bàn thắng ở World Cup 2022, Ritsu Doan đang là cầu thủ Nhật Bản ghi nhiều bàn nhất tại Qatar. Anh “chung mâm” với một loạt ngôi sao như Lionel Messi, Richarlison, Bruno Fernandes hay Olivier Giroud, những người cũng ghi 2 bàn tại World Cup 2022.

Việc đánh bại hai đội tuyển từng vô địch World Cup đã tiếp thêm niềm tin cho Ritsu Doan và các đồng đội trước thềm vòng 1/8. Trong khi nhiều người cho rằng chức vô địch World Cup chỉ là điều viển vông với Nhật Bản thì Ritsu Doan lại rất nghiêm túc. “Khi Nhật Bản vượt qua vòng bảng khó khăn này, tôi hy vọng mọi người sẽ tin vào những gì tôi nói trước giải đấu. Chúng tôi sẽ vô địch. Tôi không nói đùa đâu”, Ritsu Doan phát biểu.

Từng bị đánh giá không có cơ hội vượt qua vòng bảng nhưng lúc này, Ritsu Doan và các đồng đội chính là “ngựa ô” ở Qatar. Chắc chắn ĐT Croatia sẽ không dám xem thường Nhật Bản khi đối đầu họ ở vòng 1/8 World Cup 2022. Á quân World Cup 2018 hiểu rằng nếu mắc sai lầm giống Đức và Tây Ban Nha, họ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của đội tuyển được xem là “giant killing” tại Qatar.

Nguyễn Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ritsu-doan-tsubasa-ngoai-doi-thuc-cua-nhat-ban-post1381192.html