Rimario dính thẻ vì ăn mừng quá khích nhắm vào cổ động viên HAGL

Tỏa sáng với cú đúp giúp đội nhà thắng giòn giã HAGL 3-0, tuy nhiên pha ăn mừng quá khích nhắm vào đội bóng cũ đã khiến Rimario phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài chính.

 Tối 6-6, khoảng 12.000 khán giả đã tới sân Hàng Đẫy theo dõi trận Hà Nội tiếp đối thủ nhiều duyên nợ HAGL, trong ngày đánh dấu V-League 2020 trở lại Thủ đô sau ba tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Tối 6-6, khoảng 12.000 khán giả đã tới sân Hàng Đẫy theo dõi trận Hà Nội tiếp đối thủ nhiều duyên nợ HAGL, trong ngày đánh dấu V-League 2020 trở lại Thủ đô sau ba tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Trận này, cả hai đội đều cho ra sân tối đa 3 ngoại binh, thế nhưng trong khi các ngoại binh của HAGL (áo đỏ) liên tục mắc sai sót thì đồng nghiệp bên phía Hà Nội đã chơi rất tốt.

Nổi bật nhất là Rimario.

Rimario từng có thời gian chơi cho HAGL nhưng không được trọng dụng, phải lang bạt tới Thanh Hóa trước khi được Hà Nội thu nạp. Tại đây, tiền đạo sinh 1994 có cơ hội thể hiện năng lực.

Anh chính là chủ nhân hai bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, góp công lớn giúp Hà Nội đại thắng 3-0 trong ngày trở lại sân chơi V-League 2020.

Ngay khi ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt, Rimario vì quá phấn khích đã nhổ cột cờ và gọi đồng đội tới ăn mừng theo cách riêng của mình.

Rimario dẫn đầu nhóm cầu thủ Hà Nội hướng về phía các cổ động viên HAGL để ăn mừng đầy ngụ ý.

Hành động quá khích khiến Rimario phải trả giá bằng tấm thẻ vàng.

Trước đó, phút 24, đội trưởng Văn Quyết có pha đi bóng khéo léo lừa qua thủ môn và hậu vệ HAGL, trước khi dứt điểm vào lưới trống mở tỉ số cho Hà Nội.

Cầu thủ gốc Hà Nội ăn mừng bàn thắng.

Với chiến thắng này, Hà Nội vươn lên vị trí thứ 4 với 6 điểm sau 3 lượt trận, còn HAGL tụt xuống hạng 9, đồng thời nối dài chuỗi 10 trận không thắng khi làm khách tại Hàng Đẫy.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-rimario-dinh-the-vi-an-mung-qua-khich-nham-vao-co-dong-vien-hagl/856449.antd