'Rich kid lừa đảo' bị trục xuất về nước

Anna Sorokin, nguyên gốc đời thực của bộ phim ăn khách hàng đầu trên nền tảng Netflix 'Inventing Anna', đang bị trục xuất khỏi Mỹ, theo Insider.

Cụ thể, 2 nguồn tin thân cận của Insider cho biết Sorokin dự kiến được chuyển từ nhà tù ở ngoại ô New York (Mỹ) vào 14h ngày 14/3, rồi lên máy bay trở về Đức.

Trong thời gian đó, các quan chức nhà tù đã bàn giao và xử lý quỹ tín thác của cô, đồng thời vô hiệu hóa các tài khoản Anna sử dụng cho những cuộc gọi video.

Ban Kháng cáo Nhập cư của Bộ Tư pháp Mỹ đã quyết định từ chối những yêu cầu kháng cáo trước đó của Sorokin vào ngày 17/2, tạo điều kiện để Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan trục xuất cô.

 Anna Sorokin trong buổi tuyên án tại Tòa án Tối cao Bang New York hồi tháng 5/2019. Ảnh: Steven Hirsch.

Anna Sorokin trong buổi tuyên án tại Tòa án Tối cao Bang New York hồi tháng 5/2019. Ảnh: Steven Hirsch.

"Do không còn yêu cầu xử lý, thời gian lưu trú của ứng viên, vốn được cấp từ ngày 30/11/2021, đã hết hiệu lực. Đề nghị gia hạn sẽ bị từ chối", một thẩm phán ra quyết định.

Tuy nhiên, Sorokin vẫn có 30 ngày để nộp đơn kháng cáo khác, trì hoãn việc trở về Đức.

Manny Arora, luật sư đại diện của Sorokin, nói với Insider rằng thân chủ của cô còn thời hạn một tháng để kháng cáo.

Vì vậy, việc thực thi quyết định trục xuất vào thời điểm hiện tại là "không phù hợp về mặt pháp lý". Arora nói thêm cơ quan chức năng không thể trục xuất Sorokin cho đến ít nhất là ngày 17/3.

Đại diện của Cơ quan Nhập cư di trú và Hải Quan từ chối bình luận về tình trạng trục xuất của Sorokin.

Anna Sorokin, 31 tuổi, đã ngụy tạo thân phận là người thừa kế quỹ tín thác 60 triệu USD cùng nhiều khách sạn sang trọng của gia tộc giàu có tại Đức dưới cái tên Anna Delvey.

Cô trà trộn vào giới thượng lưu và tham gia những chuyến du lịch sang chảnh, tiệc tùng ở khách sạn và thường để lại hóa đơn cho người khác thanh toán.

Sorokin cũng tạo ra hai danh tính giả, "Peter Hennecke" và "Bettina Wagner", những người sẽ bảo đảm cho tài chính của mình. Cô còn tạo địa chỉ email và sử dụng một ứng dụng giả dạng giọng nói để thuyết phục các quan chức ngân hàng rằng Hennecke và Wagner là có thật.

Sorokin đã lừa đảo tại Manhattan bằng cách sử dụng cái tên Anna Delvey trong nhiều năm trước khi bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2017.

Anna Sorokin được Netflix trả 320.000 USD để làm phim về câu chuyện cuộc đời cô. Ảnh: Netflix.

Tuy nhiên, trong khi tài liệu của tòa án cho thấy cô nói dối về quỹ tín thác khổng lồ ở Đức, Sorokin khẳng định với Insider rằng mình chưa từng nói như thế với ai.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đã tái bắt giữ Sorokin vào tháng 3/2021 vì cô quá hạn visa.

Theo Insider, Netflix đã trả 320.000 USD cho Sorokin để làm phim về câu chuyện cuộc đời cô. Phần lớn số tiền này được dùng để trả lại cho các ngân hàng, công ty mà cô đã lừa đảo, đồng thời trả chi phí thuê luật sư.

Ngọc Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rich-kid-lua-dao-bi-truc-xuat-ve-nuoc-post1302566.html