RIC: Đã nhận tiền đền bù giá trị quyền sử dụng đất 164 tỷ đồng, năm 2017 sẽ có lãi

6 tháng đầu năm hoạt động kinh doanh của RIC bị lỗ 31,8 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu của bộ phận khách sạn – biệt thự giảm 23,7 tỷ đồng. Trong quý III/2017 RIC đã nhận được hơn 164,5 tỷ đồng tiền đền bù giá trị quyền sử dụng đất. Sắp tới RIC sẽ đầu tư thêm khách sạn 5 sao 19 tầng.

CTCP Quốc tế Hoàng gia (mã RIC) chủ của cụm khách sạn biệt thự 5 sao Royal Halong Hotel vừa có công văn xin giải trình nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh bị lỗ trong 6 tháng đầu năm 2017 và phương án khắc phục cũng như cam kết đầu tư.

Bị lỗ chủ yếu do cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh múa rối nước

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động kinh doanh của RIC bị lỗ 31,8 tỷ đồng sự xuất hiện thêm 2 doanh nghiệp kinh doanh múa rối nên doanh thu từ hoạt động kinh doanh mua rối nước của RIC giảm dẫn đến kết quả kinh doanh của bộ phận khách sạn – biệt thự giảm 23,7 tỷ đồng (bao gồm hoạt động kinh doanh múa rối nước).

Bên cạnh đó, đóng góp vào kết quả lỗ 6 tháng đầu năm là do RIC tuyển thêm nhân lực để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty nên chi phí tăng.

Năm 2017 RIC tin tưởng hoạt động kinh doanh sẽ có lãi

RIC cho rằng họ tin tưởng hoạt động kinh doanh năm 2017 sẽ có lãi nhờ các yếu tố sau:

Thứ nhất, năm 2017 bộ phận Câu lạc bộ quốc tế đã được mở rộng thị trường Hàn Quốc và Nhật, đồng thời cùng các đại lý tích cực đưa khách từ Trung Quốc về; tiếp tục ký hợp đồng với Tập đoàn quốc tế Kim Long để đưa khách từ sòng bài Ma Cao về Hạ Long.

Với những giải pháp trên, kết quả kinh doanh của bộ phận Câu lạc bộ trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tăng 38,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. RIC tin tưởng, năm 2017, doanh thu từ hoạt động kinh doanh Câu lạc bộ sẽ tăng cao đủ bù đắp chi phí và 1 phần lỗ lũy kế.

Thứ hai, bộ phận khách sạn – biệt thự, đầu năm 2017 RIC đã ký hợp đồng hợp tác với hơn 40 công ty du lịch, trên 12 hợp đồng booking Online,…. Thêm vào đó, việc RIC tiếp tục ký hợp đồng thuê bao phòng với Tập đoàn Kim Long nhằm duy trì nguồn khách ổn định cho công ty.

RIC tin tưởng việc nâng cấp Biệt thự Hoàng Gia với 11 nhà, tổng số 134 phòng sẽ giúp doanh thu tăng đủ bù đấp chi phí và đảm bảo có lãi trong năm 2017.

Ngoài ra, RIC đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện việc xây dựng tòa nhà Đa năng, dự kiến quý IV/2017 sẽ hoàn thành. RIC ước tính khi tòa nhà Đa năng đi vào hoạt động, RIC sẽ thu được khoảng 16 tỷ đồng/năm từ cho thuê tòa nhà.

Cuối cùng, ngày 08/08/2017, RIC đã nhận được tiền đền bù giá trị quyền sử dụng đất hơn 164,5 tỷ đồng, qua đó giúp công ty có được nguồn tài chính lớn để hoàn thiện dự án nâng cấp khu Biệt thự và hoàn thiện xây dựng nhà Đa năng, sớm đưa vào khai thác để tăng doanh thu cho RIC.

RIC cũng cho biết, ĐHĐCĐ đã thông qua việc tăng vốn đầu tư từ 67 triệu USD lên 120 triệu USD để phục vụ nhu cầu sửa chữa khu Biệt thự và kế hoạch mở rộng của RIC trng tương lai. Hiện RIC đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt dự án xây dựng khách sạn 5 sao 19 tầng mới.

HỒNG QUÂN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/doanh-nghiep/ric-da-nhan-tien-den-bu-gia-tri-quyen-su-dung-dat-164-ty-dong-nam-2017-se-co-lai-3080600.html