Reuters: Số ca tử vong vì Covid-19 ở Vương quốc Anh tiến sát 50.000

Theo Reuters, con số người chết vì Covid-19 ở Anh và xứ Wales hiện tại là 49.646.

Số người chết vì Covid-19 ở Vương quốc Anh cho đến ngày 2/6 đã lên tới gần 50.000 – khiến Anh tiếp tục là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất dù Thủ tướng Boris Johnson đang cố gắng làm mọi cách để “làm dịu” sự bùng phát của đại dịch.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Anh tiến sát mốc 50.000. Ảnh minh họa: Reuters.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Anh tiến sát mốc 50.000. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo Reuters, con số người chết vì Covid-19 ở Anh và xứ Wales hiện tại là 49.646.

Con số thống kê này dựa theo dữ liệu giấy chứng tử từ Anh và xứ Wales được Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố ngày 2/6, cùng với các số liệu thống kê trước đây của Scotland và Bắc Ireland, thống kê các trường hợp tử vong gần đây tại các bệnh viện ở Anh.

Như vậy, số liệu thống kê của ONS cao hơn khoảng 10.000 ca so với thống kê của Chính phủ Anh cho đến ngày 22/5.

Theo ONS, riêng ở Anh và xứ Wales, trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2019 đến ngày 22/5/2020 đã có 43.837 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19.

Riêng ở Anh, số liệu của ONS cho thấy đã có 42.210 người chết vì Covid-19 nhưng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội (DHSC) chỉ ghi nhận 32.666 ca trong cùng khoảng thời gian thống kê, thấp hơn 9.544 ca.

Sự khác biệt trong kiểm đếm là do DHSC tính các trường hợp tử vong trong đó người được xét nghiệm dương tính với Covid-19, trong khi ONS tính các trường hợp tử vong được đề cập trong giấy chứng tử, bao gồm cả các trường hợp nghi ngờ.

Chính con số tử vong cao đã khiến Thủ tướng Johnson phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi các đảng đối lập cho rằng chính quyền của ông Johnson phản ứng quá chậm để bảo vệ người già trong các viện dưỡng lão, chậm thiết lập hệ thống xét nghiệm và theo dõi.

Dù thừa nhận có thể đã phạm phải một số sai lầm nhưng Chính phủ của Thủ tướng Johnson nói rằng họ đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất kể từ sau dịch cúm năm 1918 và họ đã đảm bảo được dịch vụ y tế trong nước không bị quá tải.

Con số người tử vong vì Covid-19 ở Vương quốc Anh cho đến nay đã vượt quá một số dự đoán của các cố vấn khoa học của Chính phủ Anh. Hồi tháng 3, cố vấn khoa học trưởng của Chính phủ cho rằng, việc giữ con số người chết ở mức dưới 20.000 sẽ là “một kết quả tốt”. Đến tháng 4, Reuters đưa tin dự báo của Chính phủ Anh thì con số người chết có thể lên đến 50.000./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Nguồn: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-vi-covid19-o-anh-tien-sat-moc-50000-1055160.vov