Reuters: Ông Trump chưa có kế hoạch tổ chức họp G7

Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa có kế hoạch nào để chủ trì cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7, sau khi hủy một cuộc họp vào tháng 6 vì COVID-19.

Theo 3 nguồn tin ngoại giao của Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện kế hoạch nào để chủ trì cuộc họp cấp cao của nhóm G-7 (các nền kinh tế phát triển), sau khi hủy một cuộc họp tháng 6 do dịch COVID-19.

Ông Trump vẫn chưa chấp nhận chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Liên quan đến việc tổ chức họp G-7, ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng thời gian đang dần trôi qua trước khi việc chuyển giao quyền lực cho tân tổng thống được thực hiện ngày 20/1.

Chính quyền ông Trump cũng chưa hé lộ gì về ngày tháng hay chương trình nghị sự của cuộc họp G-7.

Bên cạnh đó, cũng chưa có dấu hiệu gì từ Mỹ rằng họ đang làm việc để hoàn thành một văn bản kiểu tuyên bố chung, một quá trình thông thường phải mất vài tháng để hoàn thành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa có kế hoạch nào để chủ trì cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7, sau khi hủy một cuộc họp vào tháng 6 vì COVID-19. (Ảnh minh họa)

Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa có kế hoạch nào để chủ trì cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7, sau khi hủy một cuộc họp vào tháng 6 vì COVID-19. (Ảnh minh họa)

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này.

Vương Quốc Anh sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên của G-7 sau Mỹ, bắt đầu từ tháng 1/2020. Tuần trước, Anh đã chúc mừng ông Joe Biden và mời ông đến Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu ở Scotland, cũng như một cuộc gặp thượng đỉnh của G-7.

Ông Trump ban đầu hủy kế hoạch họp trực tiếp trong tháng 3, nhưng sau đó tìm cách khôi phục lại kế hoạch. Dù vậy, kế hoạch tiếp tục đổ bể khi Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẽ không tham dự và các lãnh đạo khác bày tỏ lo ngại.

Vào tháng 8, ông nói rằng định tổ chức cuộc họp trong một "bầu không khí yên bình hơn" sau cuộc bầu cử tổng thống, nhưng không có hành động nào khác được thực hiện.

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ mở rộng danh sách khách mời bao gồm Australia, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ, nói nhóm G-7 là "một nhóm các nước rất lạc hậu".

Nhóm G-7 bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức, Ý và Canada, và Liên minh châu Âu. Nhóm bắt đầu họp vào năm 1975, ban đầu không có Canada.

Phương Anh (Nguồn: Straits Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/reuters-ong-trump-chua-co-ke-hoach-to-chuc-hop-g7-ar581391.html