Reus dính chấn thương lần thứ 9 từ đầu mùa giải 2019/20

Cổ động viên Dortmund nhận tin không vui khi ngôi sao Marco Reus sẽ phải nghỉ thi đấu vô thời hạn vì chấn thương gân.

Chiều 30/7 (giờ Hà Nội), Borussia Dortmund thông báo Marco Reus chưa thể trở lại tập luyện vì bị viêm gân. Ngôi sao người Đức sẽ tiếp tục điều trị và chưa hẹn ngày trở lại.

Lần gần nhất người hâm mộ được chứng kiến Reus thi đấu cho Dortmund là vào tháng 2. Chân sút sinh năm 1989 rời sân từ phút 89 trong trận thua 2-3 trước Werder Bremen ở cúp quốc gia Đức. Reus được xác định bị chấn thương cơ và phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2019/20.

 Vận đen vẫn chưa buông tha Reus. Ảnh: Getty.

Vận đen vẫn chưa buông tha Reus. Ảnh: Getty.

Đến đầu tháng 5, đội ngũ y tế Dortmund thông báo phần cơ bị tổn thương của Reus không hồi phục như dự kiến. Đội trưởng của "Die Borussen" tiếp tục phải làm bạn với các bác sĩ từ đó đến nay.

Trước khi Reus dính chấn thương, anh là chân sút chủ lực của Dortmund với 12 bàn thắng, 6 pha kiến tạo sau 25 lần đá chính. Kể từ khi Reus nghỉ thi đấu, CLB chủ sân Signal Iduna Park dần hụt hơi trong cuộc đua vô định và đành nhìn kình địch Bayern Munich vô địch nước Đức lần thứ 8 liên tiếp.

Theo Transfermarkt, Reus đã có tổng cộng 9 lần gặp vấn để về sức khỏe từ đầu mùa giải 2019/20. Cầu thủ người Đức 1 lần bị cảm cúm, 5 lần bị tổn thương bắp chân, 1 lần rách cơ, 1 lần gặp vấn đề ở mắt cá và giờ là viêm cơ.

Marco Reus ghi bàn giúp Dortmund thoát thua Để đối thủ dẫn 3 bàn ngay hiệp một, Dortmund phải nhờ tới Jadon Sancho, Axel Witsel và Marco Reus để gỡ hòa 3-3 trước Paderborn ở trận đấu rạng sáng 23/11.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/reus-dinh-chan-thuong-lan-thu-9-tu-dau-mua-giai-201920-post1113440.html