Rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng giá

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do khối khí lạnh liên tục được bổ sung, trong ngày hôm nay (24-11), nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc đồng loạt giảm sâu, một số nơi vùng núi cao đã xuất hiện băng giá.

Theo kết quả quan trắc, tại vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 12-14 độ, vùng núi từ 8-11 độ. Tại Sapa (Lào Cai), nhiệt độ xuống còn 3,4 độ; tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) còn 1,9 độ. Cá biệt, đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) đã có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại đây khoảng 1 độ kèm theo mưa nhỏ. Từ độ cao khoảng 1.850m tới 1.900m, băng giá phủ dày trên những ngọn cây, trời rét buốt.

Theo dự báo, trong ngày mai (25-11), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường kết hợp với hội tụ đới gió Tây hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ. Do đó, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Tại Thủ đô Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất từ 12-14 độ.

Băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Phia Oắc

Từ ngày 26-11, do khối khí lạnh yếu dần, nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên, trời ấm dần.

K. Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/ret-hai-vung-nui-cao-xuat-hien-bang-gia-467803/