Resort xẻ núi 'treo trên đầu dân' ở Nha Trang trái quy hoạch Chính phủ

Theo chuyên gia, việc xẻ núi xây biệt thự, resort 5 sao trên núi, ven sườn đồi trái với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt đã gây nên hiểm họa trên đầu người dân Nha Trang.

Quy hoạch chung điều chỉnh TP Nha Trang năm 2012 và tầm nhìn đến 2025 do Thủ tướng phê duyệt quy định rõ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với dự án ven đồi núi chỉ được phép san nền cục bộ phục vụ xây công trình. Ngoài ra, các chủ đầu tư cần tôn tạo và trồng thêm cây xanh tại các sườn, đồi, dốc núi nhằm tăng độ che phủ, chống xói, trượt, lở núi.

Tuy nhiên, hiện Khánh Hòa đã cho phép nhà đầu tư san ủi xây biệt thự, resort tràn lan lên tận đỉnh núi ở độ cao đến vài trăm mét, xâm phạm cả rừng phòng hộ.

Thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư Khánh Hòa cho thấy, chỉ riêng khu vực núi Cô Tiên có gần 20 dự án được thỏa thuận địa điểm, cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng. Phần lớn các dự án có mục tiêu làm nhà ở, phân lô bán nền; trong đó có những dự án quy mô chỉ 2 đến 3 ha nhưng vẫn được cấp phép. Hiện một số chủ đầu tư đang san ủi bạt núi, chặt cây làm dự án.

Bất chấp quy định xây resort, biệt thự... trên núi

Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội kiến trúc sư Khánh Hòa quả quyết doanh nghiệp đổ xô bạt núi, xẻ ngang, xẻ dọc làm đường lên đỉnh đồi xây biệt thự, resort khiến nền địa chất yếu, gây lở núi tràn lan khắp nơi giữa cuối tháng 11/2018 vừa qua.

Việc nhà đầu tư ồ ạt san ủi, xây dựng làng biệt thự, khu resort trên đỉnh núi, ven sườn đồi trở thành hiểm họa khôn lường cho người dân sinh sống bên dưới.

 Núi Chín Khúc bị cày xới tan hoang. Ảnh: Minh Hoàng.

Núi Chín Khúc bị cày xới tan hoang. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo ông Lộc, các nơi xảy ra sạt lở đều nằm ở những vị trí nhạy cảm, gần các khu vực dự án đang triển khai thi công tràn lan trên núi đồi. Lâu nay, các chuyên gia đã cảnh báo sự bất cập tại các dự án ở phố biển Nha Trang.

"Trong quy hoạch, những dự án ven các núi đồi ở Nha Trang về độ cao đều vượt quá chuẩn quy hoạch chung TP Nha Trang mà Thủ tướng đã phê duyệt. Những dự án này trong bản đồ quy hoạch năm 2012 được Thủ tướng phê duyệt hoàn toàn không có”, vị kiến trúc sư này nói.

Tương tự, ông Lộc còn chỉ ra ở khu vực núi Chín Khúc, Khánh Hòa cho phép doanh nghiệp đào, xẻ núi triển khai nhiều dự án nhưng không tuân thủ lấy ý kiến các cấp, ngành. Sai phạm quy hoạch rõ nhất là dự án Nghĩa trang Long Đức Vĩnh Hằng Viên và khu tâm linh (xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, TP Nha Trang). Dự án này được xây trên triền núi cao rộng 64 ha, trong đó có 20 ha dùng chôn cất người người chết ngay trong khu vực TP Nha Trang.

Dự án Marina Hill xây tường chắn không đúng thiết kế uy hiếp khu dân cư phía dưới. Ảnh: Minh Hoàng.

Vài năm trước, Khánh Hòa từng quy hoạch 200 ha ở huyện Diên Khánh và Cam Lâm để chôn cất người chết; đồng thời "lệnh cấm" chôn cất người chết ở TP Nha Trang.

Tuy nhiên gần đây, lãnh đạo địa phương này vẫn cho triển khai khu nghĩa trang này cho chôn người chết trong TP.

Phát triển đô thị thiếu kiểm soát

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết địa phương đang cho rà soát hết các điểm nguy cơ sạt lở, kiểm tra tất cả các dự án trên địa bàn.

"Những dự án nào trên vùng đồi núi, làm gì ảnh hưởng đến các độ cao... Khánh Hòa đều xin ý kiến của quân khu 5", ông Tuân nói.

Sự cố vỡ hồ bơi khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) tàn phá tan hoang khu dân cư, khiến 4 người chết sáng 18/11. Ảnh: Minh Hoàng.

Tuy nhiên, khi được hỏi việc này liệu có trái quy hoạch chung điều chỉnh TP Nha Trang năm 2012, tầm nhìn đến năm 2025 được Thủ tướng phê duyệt hay không thì Phó bí thư Khánh Hòa nói "để xem lại".

Còn ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhìn nhận những vấn đề cấp phép xây dựng, hạ tầng chưa đồng bộ ở các khu đô thị, tình trạng sạt lở, ngập lụt cục bộ, chất lượng các công trình chưa đảm bảo... mà người dân phản ánh đều xác đáng.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung rà soát lại các dự án xây trên núi, đồi; đồng thời xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Minh Hoàng - An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/resort-xe-nui-treo-tren-dau-dan-o-nha-trang-trai-quy-hoach-chinh-phu-post898540.html