Renate Reinsve: Ngôi sao tỏa sáng từ Cannes

Ngôi sao điện ảnh Na Uy Renate Reinsve - giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim (LHP) quốc tế Cannes 2021 - được giới truyền thông quốc tế khen ngợi như “một ngôi sao được sinh ra”.

Nét đẹp của Renate Reinsve tỏa sáng tại Cannes 2021

Nét đẹp của Renate Reinsve tỏa sáng tại Cannes 2021

“Tỏa sáng”, “lấp lánh”, “chói lọi” là những gì mà báo chí ca ngợi nét đẹp lẫn tài diễn xuất của Renate Reinsve. Nhật báo uy tín The Guardian (Anh) còn so sánh tài năng của cô với những ngôi sao Bắc Âu đã nổi tiếng như Alicia Vikander hay Lily James. “Nó hơi quá đối với tôi” - Reinsve bẽn lẽn trước những lời khen tặng từ truyền thông.

* Tài năng chín muồi

Cao 1,78m, ở tuổi 33, nữ diễn viên sinh ra tại Na Uy đang ở độ tuổi mà nhiều người hoặc bước vào độ chín muồi của nghiệp diễn, hoặc… bắt đầu nghĩ về một sự nghiệp khác. Renate Reinsve rơi vào trường hợp thứ 2. Cô thậm chí quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn xuất cho dù cha mẹ cô không tán thành.

Renate Reinsve trong The Worst Person in the World

Tạp chí Vogue chọn Renate Reinsve là một trong 5 ngôi sao tỏa sáng tại LHP Cannes 2021. Mọi người sẽ còn mong đợi Reinsve nhiều hơn nữa với các bộ phim mới trong những năm tới.

Gây ấn tượng ngoại hình cân đối, gương mặt có nét đẹp trong sáng, thân thiện kèm nụ cười “tỏa nắng ban mai”, Reinsve cũng được xem là diễn viên có phong cách thời trang gây thiện cảm tại Cannes năm nay. Cô chọn những trang phục trẻ trung, đơn sắc (trắng - đen), toát lên thần thái giản dị, chân phương.

Renate Reinsve được tài tử Hàn Quốc Lee Byung Hun trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất và cô không khỏi rơi nước mắt vì xúc động. “Giải thưởng này thuộc về rất nhiều người. Đó là một nỗ lực của cả tập thể, mọi thứ đến với nhau quá dễ dàng!” - Reinsve khiêm tốn bày tỏ.

Sinh năm 1987 ở Solbergelva (Na Uy), Reinsve theo học trường nghệ thuật quốc gia ở Oslo rồi làm diễn viên kịch tại nhà hát Trøndelag, Nhà hát Na Uy. Đúng 10 năm về trước, Reinsve xuất hiện trong phim điện ảnh đầu đời vỏn vẹn chỉ… 1 phút cùng một lời thoại không thể ngắn ngủi hơn trong bộ phim Oslo, ngày 31 tháng 8 của Joachim Trier. Giờ đây, vị đạo diễn Bắc Âu này đã dành cho Reinsve cơ hội đóng vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh The Worst Person in the World (tạm dịch: Người xấu nhất thế giới).

Bộ phim công chiếu và được chọn tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2021. “Đây là vai chính đầu tiên của tôi. Tôi đã diễn xuất ở rất nhiều sân khấu, một số vai thứ rất nhỏ và không phải là xuất sắc trong các bộ phim và series phim truyền hình Na Uy” - Reinsve thừa nhận. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật suốt 10 năm qua, Reinsve chỉ mới giành một giải diễn kịch Hedda Award (2014).

Đạo diễn Joachim Trier đã có cặp mắt tinh đời lẫn hoàn toàn hài lòng khi vai diễn mà ông giao cho Reinsve đã mang về giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes 2021 cho cô. Reinsve vào vai Julie, cô gái xinh xắn bước vào tuổi 30 đã trì hoãn cuộc hôn nhân với người bạn trai là một họa sĩ phim hoạt hình lớn tuổi. Sau đó bước vào một mối quan hệ tình cảm mới với một chàng trai trẻ (do Herbert Nordrum thủ vai), người mà cô tình cờ gặp trong một bữa tiệc. Mối quan hệ nảy nở giúp cả hai tìm kiếm và nhận ra được những buồn vui, hạnh phúc mới mẻ trong đời mình. Nhưng Julie đồng thời cũng cảm thấy có lẽ cô đã không còn được tự do lựa chọn những điều cô muốn…

* Tình yêu và bản ngã thời đại

Các nhà phê bình đánh giá The Worst Person in the World có chủ đề tìm kiếm tình yêu và ý nghĩa cuộc sống với bối cảnh ở TP.Oslo đương đại. Chuyện phim ghi lại dòng thời gian kéo dài bốn năm trong cuộc đời của Julie, khi mà cô tìm cách thoát ra những rắc rối trong cuộc sống và tình yêu của mình, đồng thời đấu tranh để tìm ra “con người thật” cũng như điều mà thật sự mình ao ước.

Reinsve nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc

Đạo diễn Joachim Trier, 47 tuổi, tâm sự tại Cannes 2021 về tác phẩm The Worst Person in the World dài 127 phút của ông: “Từ lâu tôi đã muốn làm một bộ phim về tình yêu. Một câu chuyện đi sâu hơn một chút so với những câu chuyện tình yêu trên màn ảnh bình thường, nơi mọi thứ rất đơn giản, những câu chuyện quá rõ ràng, cảm xúc rõ ràng. Một bộ phim sẽ xem xét nghiêm túc những khó khăn của những ai đang đấu tranh để tìm ra cuộc sống đích thực của chính mình. Những người lý trí và tự tin nhất cũng có thể trở nên bất cần và bất định như thế nào khi họ yêu. Và nó sẽ phức tạp như thế nào ngay cả đối với những người theo chủ nghĩa lãng mạn, khi họ thực sự có được những gì họ hằng mơ ước”.

Dù không giành giải Cành Cọ Vàng nhưng The Worst Person in the World đã để lại ấn tượng đẹp ở Cannes. Giới phê bình nhận định đây một bộ phim “tiêu biểu” cho thế hệ mới. Tờ Daily Telegraph của Anh gọi phim là “kỳ diệu”. Tờ The Observer đánh giá tác phẩm này của Trier “chỉ đơn giản là tuyệt đẹp”. Rất nhiều khán giả rơi nước mắt khi xem.

Châu Á rạng rỡ ở Cannes

Đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul và ngôi sao Tilda Swinton (phim Memoria)

Điện ảnh châu Á đã giành được tới 4 giải tại LHP Cannes 2021: đạo diễn Iran Asghar Farhadi với bộ phim A Hero (Người hùng) đoạt một trong 2 giải Grand Prix (giải còn lại thuộc về Compartment No.6 của đạo diễn Phần Lan Juho Kusomanen). Đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul đoạt một trong 2 giải Ban giám khảo với bộ phim Memoria. Hamaguchi Ryusuke và Takamusa Oe của Nhật Bản giành được giải kịch bản hay nhất cho câu chuyện về nỗi đau và mất mát trong phim Drive My Car. Đạo diễn Hong Kong Tang Yi đoạt giải phim ngắn xuất sắc nhất cho bộ phim All the Crows in the World (dài 14 phút).

Cẩm Điệp

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202107/renate-reinsve-ngoi-sao-toa-sang-tu-cannes-3068938/