Rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người Công an cách mạng ngay từ trên ghế nhà trường

Tổng kết năm 2021 - 2022, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Lao động Thương bình và xã hội; 6 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công an…

Ngày 17/11, Trường Cao đẳng CSND I tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chúc mừng. Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I chủ trì buổi kỷ niệm.

Cùng dự có đại diện các đơn vị chức năng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, các đồng chí nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị và tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên nhà trường…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam Trường Cao đẳng CSND I.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam Trường Cao đẳng CSND I.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng các thầy giáo, cô giáo Trường Cao đẳng CSND I nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhà trường đã chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng, đến nay, nhà trường đã có 1 Phó Giáo sư, 39 Tiến sĩ và 313 Thạc sĩ. Công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường tiếp tục được chú trọng đổi mới theo phương châm “học đi đôi với hành”, “lý luận gần với thực tế”, trong đó tập trung tăng cường kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành cho người học. Công tác quản lý học viên tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục, rèn luyện; phong trào dạy giỏi được phát triển sâu rộng, chất lượng đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sân chơi bổ ích để giảng viên khẳng định năng lực bản thân, đồng thời học hỏi kinh nghiệm, trau dồi, tích lũy thêm kiến thức và phương pháp giảng dạy.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong dạy học – quản lý – phục vụ được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú; công tác nghiên cứu khoa học thời gian qua được chú trọng, theo hướng tập trung đi sâu vào những vấn đề còn nhiều vướng mắc, nổi cộm trong thực tiễn công tác Công an, như: Đã tổ chức 6 Hội thảo khoa học cấp Trường; 8 tọa đàm các cấp, hơn 300 bài báo cáo khoa học…; đặc biệt đã chủ động phát huy nội lực ứng dụng công nghệ trong thực tiễn công tác giáo dục đào tạo của nhà trường, từng bước đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản trị nhà trường thông minh…

Tổng kết năm 2021 - 2022, nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương bình và xã hội; 6 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công an… Đây là những phần thưởng cao quý, ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần lao động, sáng tạo, nghiêm túc, vượt mọi khó khăn của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng lẵng hoa chúc mừng các thầy giáo, cô giáo Trường Cao đẳng CSND I nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022 tặng nhà trường.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học viên nhà trường đã đạt được.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, thời gian tới, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những thời cơ, nguy cơ, khó khăn và thách thức…, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND rất nặng nề.

Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục tặng đội ngũ giảng viên và công nhân viên nhà trường có nhiều thành tích.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo trong CAND, đặc biệt cần quán triệt sâu sắc các chủ trương về giáo dục, đào tạo đề cập trong Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương để cụ thể hóa thành Chương trình nhiệm vụ năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo bảo đảm phù hợp, chất lượng, hiệu quả…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh đến việc tập trung quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, vì đây là lực lượng có vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định đến hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, phục vụ tốt”; hoàn thiện chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành ở các bậc học, đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên, trong đó chú trọng xây dựng, huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu, phối hợp hiệu quả với Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn theo yêu cầu của Công an các đơn vị, địa phương và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy thực hành nghiệp vụ, góp phần hiện thực hóa phương châm “Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý, điều hành…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Đối với mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long lưu ý, cần ý thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của người thầy; luôn khơi dậy niềm vinh dự, tự hào vừa là Người thầy, vừa là “thủ lĩnh” góp phần đào tạo những CBCS CAND luôn vì nước quên thân, vì dân phục vụ; chính vì vậy, các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cần không ngừng học tập nâng cao trình độ, trau dồi tri thức, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, nhân cách, sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng nhắn nhủ tới các em học viên, thời gian học tập tại nhà trường là thời gian các em tích lũy lý luận, rèn luyện thể lực, nghiên cứu tìm hiểu các phương pháp công tác nên cần phải nỗ lực, cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, kính trọng thầy giáo, cô giáo, đoàn kết giúp đỡ đồng chí, đồng đội, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần hiếu học của dân tộc, lĩnh hội tri thức khoa học, đi đôi với trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người Công an cách mạng ngay từ trên ghế nhà trường, tạo tiền đề cơ bản để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Xuân Trường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/ren-luyen-dao-duc-loi-song-tac-phong-cua-nguoi-cong-an-cach-mang-ngay-tu-tren-ghe-nha-truong-i674612/