Rèn luyện bản lĩnh và trình độ toàn diện lực lượng quân báo, trinh sát

Bộ Tổng Tham mưu vừa tổ chức thành công Hội thi quân báo, trinh sát (QB, TS) toàn quân năm 2018. Các thí sinh dự hội thi đã thể hiện tốt ý chí quyết tâm và tinh thần khắc phục khó khăn để giành kết quả cao; đồng thời, đây thực sự là nơi để cán bộ, nhân viên QB, TS rèn luyện bản lĩnh và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Chuẩn bị chu đáo, chấm thi chính xác

Phát biểu khai mạc Hội thi QB, TS toàn quân năm 2018, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức, Ban chỉ đạo, các thí sinh tham gia hội thi và khẳng định: Thời gian hội thi ngắn, nhiều nội dung nên đòi hỏi sự tập trung nỗ lực và quyết tâm cao nhất của mỗi cán bộ, thí sinh.

Tham gia hội thi có gần 500 cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị QB, TS toàn quân tham gia. Ngay trong ngày thi đầu tiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi vì mưa lớn, song các thí sinh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện đầy đủ nội dung hội thi. Cán bộ, nhân viên QB, TS đã thể hiện quyết tâm và bản lĩnh, cách làm sáng tạo, quyết đoán bằng kiến thức chuyên ngành phù hợp đặc điểm địa bàn, môi trường và nhiệm vụ khi thực hiện các môn thi trên cương vị, chức trách đảm nhiệm, như: Xây dựng kế hoạch QB, TS; kế hoạch chiến đấu; nghiên cứu, xử lý tin tức... Bên cạnh đó, các thí sinh còn thực hiện tốt nhiều nội dung thi thuộc lĩnh vực chuyên ngành, đòi hỏi trí thông minh, sự sáng tạo, quyết đoán. Theo dõi hội thi, chúng tôi nhận thấy, môn thi bắn súng ngắn K54 bài 1 và bài 1b diễn ra hết sức cam go, các thí sinh phải “đuổi” nhau từng điểm. Tuy nhiên, do được rèn luyện thường xuyên, hầu hết thí sinh đều vượt qua nội dung thi này với tỷ lệ khá, giỏi tương đối cao.

Là người giành giải nhất môn thi bắn súng ngắn K54 bài 1b (111 điểm/12 viên đạn), Thiếu tá Phạm Quang Thắng, Trưởng ban QB, TS (Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2), khẳng định: “Quá trình tập luyện, chúng tôi thường xuyên bám sát giữa lý thuyết và thực hành, kịp thời rút kinh nghiệm qua từng buổi tập và các đợt bắn. Đặc biệt, đối với chuyên ngành QB, TS đòi hỏi yêu cầu cao về mặt thời gian, sự linh hoạt, nên khi vào thi đấu phải giữ tâm thế bình tĩnh, tin tưởng vào yếu lĩnh, động tác và kết quả trong khi tập luyện thì sẽ đạt được thành tích cao”.

Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu trao cờ cho các đơn vị đạt giải cao tại hội thi.

Đại tá Tạ Xuân Thủy, Cục trưởng Cục 71 (Tổng cục II), Phó trưởng ban Chỉ đạo hội thi, nhận xét: "Thông qua hội thi cho thấy, trình độ, năng lực và bản lĩnh của cán bộ QB, TS các đơn vị đã được nâng lên rõ rệt với việc nắm chắc chức năng, chức trách, nhiệm vụ của cơ quan QB, TS cấp chiến dịch, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác đạt chất lượng cao hơn. Điển hình như: Đoàn thi của Quân khu 3, Quân khu 5... vận dụng tốt các nguyên tắc chuyên ngành gắn với thực tiễn cơ sở nên đã xây dựng kế hoạch QB, TS sát với yêu cầu của đề bài, đặc điểm tình hình nhiệm vụ. Kết quả, Đoàn tuyển thủ Quân khu 3 đã giành giải nhất; Đoàn tuyển thủ Quân khu 5 giành giải nhì toàn đoàn. Điều đáng nói, hội thi đã phát huy được tính độc lập, sáng tạo, quyết đoán của người đứng đầu cơ quan QB, TS các quân khu, quân đoàn; rèn luyện tác phong, phương pháp, kỹ năng chuyên môn của cán bộ QB, TS. Đặc biệt, thông qua công tác chuẩn bị, thực hành thi cho thấy, có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị để cán bộ dự thi xây dựng kế hoạch QB, TS; kế hoạch chiến đấu, sử dụng lực lượng phù hợp sát thực tế...".

Nâng cao trình độ toàn diện cho cán bộ, nhân viên

Theo dõi hội thi, chúng tôi nhận thấy, điểm nổi bật là đội ngũ cán bộ QB, TS cấp chiến dịch đã nắm vững nguyên tắc cơ bản, vận dụng linh hoạt trong xây dựng kế hoạch QB, TS, nắm chắc quy trình thực hành thu thập, xử lý thông tin; tác phong chững chạc, động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác. Đặc biệt, ở phần thi kiến thức chuyên ngành, phần lớn cán bộ dự thi hiểu rõ nội dung, yêu cầu đề bài, có liên hệ vận dụng sát chức trách, nhiệm vụ, có nhiều cách làm sáng tạo, quyết đoán. Đối với các nội dung chuyên ngành, ngoài việc nắm chắc lý thuyết, cán bộ QB, TS cấp chiến dịch còn có nhiều đề xuất, giải pháp hợp lý, nâng cao chất lượng công tác QB, TS phù hợp đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị.

Thượng tá Chu Văn Dương, Cụm trưởng Cụm điệp báo chiến dịch 13 (Bộ Tham mưu, Quân khu 4) đoạt giải nhất toàn năng dành cho đối tượng Cụm trưởng Cụm điệp báo chiến dịch quân khu, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đội trưởng Đội Tình báo Biên phòng, khi trò chuyện với chúng tôi, anh chia sẻ: “Thông qua hội thi lần này, ngoài dịp để khẳng định bản lĩnh, trình độ, năng lực của người cán bộ QB, TS, tôi và các đồng đội còn được “sát hạch” những kiến thức tổng hợp khác, nhất là kiến thức chuyên ngành. Hội thi còn là dịp tốt để đội ngũ cán bộ, nhân viên QB, TS toàn quân có cơ hội học hỏi, giao lưu hoàn thiện mình, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, chức trách được giao”.

Phát biểu tại lễ bế mạc hội thi, thay mặt thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo và các tiểu ban trong việc duy trì kế hoạch, điều hành hội thi, phối hợp bảo đảm. Tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó, giao lưu, học hỏi và nỗ lực của các thí sinh tham gia hội thi, đã làm nên kết quả cao của hội thi. Những vấn đề và kinh nghiệm rút ra từ hội thi, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục II và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, nhằm tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng SSCĐ của lực lượng QB, TS toàn quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ren-luyen-ban-linh-va-trinh-do-toan-dien-luc-luong-quan-bao-trinh-sat-555583