Rèn kiến thức, luyện kỹ năng

Từ xa vọng lại, âm thanh giai điệu nhảy sạp rộn ràng đã đưa chúng tôi đến Hội trường A, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Được chứng kiến Thiếu tá Khuất Sơn Tùng, Trợ lý Ban Thanh niên say sưa hướng dẫn hơn 800 cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên của nhà trường điệu nhảy sạp, chúng tôi thực sự bị cuốn hút không chỉ bởi giai điệu, tiết tấu điệu nhảy, mà rất ấn tượng với hướng dẫn đầy nhiệt tình, trách nhiệm của anh.

 Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động phong trào thanh niên.

Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động phong trào thanh niên.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đây là nội dung nhà trường tổ chức bồi dưỡng cho học viên cuối khóa 84 và khóa 3, đào tạo văn bằng 2 Sĩ quan Chỉ huy-Tham mưu Lục quân về những kiến thức, kỹ năng cơ bản hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN).

Thượng sĩ Tạ Tùng Lâm, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Buổi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động CTĐ&PTTN thực sự đem lại hiệu quả cho chúng tôi. Trước đây, tôi học thuộc và ghi nhớ giai điệu các bài hát một cách máy móc. Qua buổi bồi dưỡng này, tôi và đồng đội hiểu phách, nhịp và biết cách ngắt, nghỉ đúng… Đó là kiến thức bổ trợ rất cần thiết giúp chúng tôi thêm tự tin khi đi thực tập, trên cương vị trung đội trưởng quản lý, huấn luyện, rèn luyện chiến sĩ tại các đơn vị, nhất là việc hướng dẫn bộ đội học các bài hát quy định”.

Với đoàn viên Hoàng Anh Dũng (Liên chi đoàn Đại đội 23, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 8), buổi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động CTĐ&PTTN rất bổ ích và cần thiết đối với học viên khóa 3 đào tạo văn bằng 2 Sĩ quan Chỉ huy-Tham mưu Lục quân bởi kiến thức, kỹ năng hoạt động CTĐ&PTTN của anh em còn hạn chế.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Thịnh, Trưởng ban Thanh niên nhà trường, những kiến thức, kỹ năng cơ bản mà đội ngũ học viên được trang bị tại buổi bồi dưỡng là cơ sở để các đồng chí vận dụng linh hoạt vào quá trình thực tập tại các đơn vị trong toàn quân, cũng như giúp ích trong quá trình công tác sau khi ra trường.

Bài và ảnh: LÊ THỊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ren-kien-thuc-luyen-ky-nang-609570