Reliance Industries làm ăn ngày càng phát đạt

Ngày 30/7, tập đoàn công nghiệp Reliance Industries thuộc sở hữu của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani công bố lợi nhuận quý II/2020 tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019.

Biểu tượng tập đoàn công nghiệp Reliance Industries. Ảnh: Reuters

Biểu tượng tập đoàn công nghiệp Reliance Industries. Ảnh: Reuters

Kết quả này có được là nhờ khoản đầu tư của của tập đoàn BP (Anh) vào mảng kinh doanh bán lẻ nhiên liệu của Reliance Industries và kết quả kinh doanh khả quan của chi nhánh viễn thông Jio.

Trong quý II/2020, Reliance Industries ghi nhận mức lợi nhuận ròng lên tới 132,33 tỷ rupee (1,77 tỷ USD), tăng so với mức 101,04 tỷ rupee (1,35 tỷ USD) trong cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, lợi nhuận thu được từ mỗi thùng dầu thô đã giảm từ 8,1 USD trong năm 2019 xuống còn 6,3 USD.

Đây được xem là thước đo lợi nhuận quan trọng của Reliance Industries bởi tập đoàn này đang điều hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới tại bang Gujarat.

Tập đoàn công nghiệp này đang cạnh tranh với Amazon và Walmart về thị phần thương mại điện tử của Ấn Độ. Công ty viễn thông Jio của Reliance Industries cũng là nhà mạng di động lớn nhất Ấn Độ với 398,3 triệu người dùng.

Tỷ phú Ambani đã công bố kế hoạch triển khai dịch vụ 5G tại Ấn Độ vào năm tới và xuất khẩu công nghệ này, một khi mở rộng được dịch vụ trên toàn quốc.

Tháng 6/2020, BP đã trả 1 tỷ USD để mua 49% cổ phần trong mảng kinh doanh dầu mỏ của Reliance Industries, với mục tiêu mở rộng các trạm bán lẻ nhiên liệu từ 1.400 - 5.500 trạm trong 5 năm tới./.

Kim Dung/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/reliance-industries-lam-an-ngay-cang-phat-dat/164539.html