Reichelt: 'Tôi thấy dễ ghi bàn vào lưới Việt Nam'

Cầu thủ ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Philippines Patrick Reichelt nói rất dễ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam.

Cái thua 1-2 của Philippines trước Việt Nam tại bán kết lượt đi AFF Cup 2018 tối 2-12 ở Bacolod có nhiều điều đáng nói. Cầu thủ có pha đệm lòng san bằng 1-1 cho Philippines cuối hiệp 1 là Patrick Reichelt cho biết rằng cảm thấy dễ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam.

Patrick Reichelt chung vui cùng người đồng đội "dọn cỗ" cho mình là đội trưởng Phil Younghusband sau khi ghi bàn san bằng 1-1.

Patrick Reichelt hứa: “Trận Philippines và Việt Nam mới chỉ… hết hiệp 1, còn một hiệp đấu nữa ở Mỹ Đình vào ngày 6-12, nhất định chúng tôi sẽ ghi bàn”.

Thật độc đáo khi bàn thắng san bằng 1-1 cuối hiệp 1 của Reichelt cho Philippines là bàn thắng bán kết AFF Cup đầu tiên mà Philippines ghi được. Ở ba kỳ AFF Cup trước vào các năm 2010, 2012 và 2014 thì Philippines đều vào bán kết nhưng không ghi bàn nổi và bị loại.

Quang Hải bị khá nhiều pha vào bóng ác ý của đối phương.

Sau trận thua Việt Nam, HLV Eriksson nói rằng đội Philippines đã chơi hay hơn, ông hài lòng về màn thể hiện của đội, hài lòng về Reichelt, cầu thủ đã có hai bàn thắng tại giải này. Trong khi đó, báo chí Philippines thì cho rằng dường như đội nhà không thật sẵn sàng cho trận đấu này.

Bản thân tác giả bàn san bằng 1-1 cho Philippines phút bù giờ hiệp 1 thì nói: “Chúng tôi đã chơi tốt nhưng chúng tôi thiếu may mắn. Tôi thấy dễ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa tại Hà Nội và chúng tôi sẽ cố gắng”.

Đêm 2-12, Philippines có bàn thắng đầu tiên trong lịch sử AFF Cup tại bán kết.

"Hôm qua (2-12) không phải là ngày của đội tuyển Philippines và một khi đã thua thì chúng tôi rất thất vọng, chúng tôi đã chơi không phải bằng con tim" - Reichelt cho biết thêm.

Lượt về tại Mỹ Đình, Philippines cần đánh bại Việt Nam hai bàn cách biệt hoặc thắng với tỉ số từ 3-2 trở lên mới giành quyền vào chơi trận chung kết.

Bài:T.PHUONG; Ảnh:Q.LIÊM

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/reichelt-toi-thay-de-ghi-ban-vao-luoi-viet-nam-805956.html