REE có CEO mới thay bà Mai Thanh sau 33 năm

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Thanh thôi kiêm nhiệm chức tổng giám đốc, chuyển giao vị trí điều hành cho Phó tổng giám đốc Huỳnh Thanh Hải từ ngày 1/8.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE vừa công bố nghị quyết bổ nhiệm tổng giám đốc mới là ông Huỳnh Thanh Hải. Ông Hải sẽ đảm nhận vị trí CEO REE trong thời hạn 3 năm từ ngày 1/8 tới.

Ông Huỳnh Thanh Hải có bằng kỹ sư điện khí hóa ở Đại học Sư phạm Kỹ thuật và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Royal Roads University Canada. Ông Hải gia nhập REE từ năm 1994, trải qua nhiều vị trí từ kỹ sư công trường, phó giám đốc rồi giám đốc quản lý dự án trước khi được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc năm 2013.

Như vậy, sau 27 năm kiêm nhiệm hai chức danh chủ tịch HĐQT và CEO, bà Nguyễn Thị Mai Thanh đã chuyển giao vị trí điều hành để thực hiện đúng quy định chủ tịch không được kiêm nhiệm tổng giám đốc cùng một công ty đại chúng sắp có hiệu lực từ ngày 1/8.

Tại đại hội cổ đông thường niên của REE hồi tháng 5, Chủ tịch Mai Thanh cho biết sau nhiều năm tìm kiếm các ứng viên cho vị trí tổng giám đốc thông qua các đơn vị “săn đầu người” nhưng không thành công, ban lãnh đạo đã lựa chọn nhân sự nội bộ với tiêu chí thấu hiểu công ty.

 Trụ sở của REE tại quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: REE.

Trụ sở của REE tại quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: REE.

REE tiền thân là Xí nghiệp Cơ điện lạnh, được thành lập năm 1977. Bà Mai Thanh làm phó giám đốc, giám đốc từ năm 1982. Khi REE cổ phần hóa năm 1993, bà đảm nhận 2 vị trí chủ tịch HĐQT và CEO từ đó đến nay. Ngoài ra, bà Mai Thanh còn từng là Đại biểu Quốc hội khóa VIII giai đoạn 1989-1992.

Dưới sự dẫn dắt suốt hơn 30 năm qua của nữ doanh nhân sinh năm 1952, REE từ một xí nghiệp nhỏ đã trở thành một tập đoàn đa ngành kinh doanh các lĩnh vực cơ điện lạnh, bất động sản văn phòng, hạ tầng điện nước với giá trị vốn hóa hơn 10.000 tỷ đồng, doanh thu 4.900 tỷ, lợi nhuận hơn 1.600 tỷ năm 2019.

REE cũng là 1 trong 2 doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2000. Gia đình bà Mai Thanh hiện sở hữu trực tiếp 20% cổ phần tại REE, là nhóm cổ đông lớn thứ hai sau quỹ Hong Kong Platinum Victory (29%).

Việt Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ree-co-ceo-moi-thay-ba-mai-thanh-sau-33-nam-post1111115.html