Real và kế hoạch hoàn tất 'dải thiên hà 3.0' mùa hè 2022

Cuộc khủng hoảng tài chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến kế hoạch xây dựng dải thiên hà 3.0 tại sân Bernabeu bị chậm lại và dự kiến các mắt xích sẽ được hoàn tất trong mùa Hè 2022.

Kylian Mbappe vào mùa Hè 2021

Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe.

Hiện tại, Mbappe có thể đang nhận được tư vấn của Real về việc trì hoãn gia hạn hợp đồng với PSG. Truyền thông Pháp đưa tin, nhà vô địch World Cup có không dưới 3 lần từ chối ngồi vào bàn đàm phán. Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch và Real thậm chí còn xem xét khả năng Mbappe có thể gia hạn, nhưng sẽ thuyết phục đưa vào hợp đồng mới điều khoản được phép ra đi với một số tiền nhất định.

Eduardo Camavinga vào mùa Hè 2021

Hồi tháng 5 vừa qua, truyền thông Madrid đã cho đăng tải thông tin rằng Real sẽ phải lùi lại cả chiến dịch chiêu mộ thần đồng Eduardo Camavinga của Rennes. Tài năng trẻ gốc Angola từng được Real nhắm tới cho một vị trí hạt nhân ở hàng tiền vệ trong Dải ngân hà thế hệ 3.0 sắp tới, bên cạnh Mbappe sẽ sắm vai đầu tàu trên hàng công.

Mức phí chuyển nhượng quá cao của cầu thủ 17 tuổi (được đội chủ quản Rennes hét giá 80 triệu euro) buộc Real phải rút lui. Đây là khoản tiền đội bóng Hoàng gia hoàn toàn có thể đáp ứng ở mùa Hè này, nhưng việc đang thừa thãi nhân sự ở hàng tiền vệ giúp Real có thể tự tin hoãn ngày đón Camavinga.

Quyết định của Real có thể gặp rủi ro, khi Camavinga đang nhận được sự quan tâm của quá nhiều đội bóng lớn, trong đó có PSG. Tuy nhiên, theo Jose Felix Diaz, nhà báo nổi tiếng của Marca tiết lộ thì cầu thủ 17 tuổi sẽ chờ đợi Real đến năm 2021 và sẽ không gật đầu với PSG và các đội bóng quan tâm tới mình.

Benoît Badiashile trong mùa hè 2020

Nhiệm vụ cấp thiết với Real lúc này là phải tăng cường một trung vệ, khi thủ quân Sergio Ramos đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ngoài ra, vị trí này của Los Blancos cũng chỉ còn Raphael Varane, Eder Militao và Nacho Fernandez. Trong số 3 cái tên này, chỉ Varane thực sự mang lại sự tin tưởng, nhưng lại hay dính chấn thương.

Đó chính là lý do buộc HLV Zinedine Zidane phải mang về một trung vệ để dự phòng khi Real phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Badiashile, trung vệ được Monaco định giá 30 triệu euro đang là cái tên mà BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhắm đến. Cầu thủ 19 tuổi người Pháp được đánh giá có tiềm năng lớn và hứa hẹn sẽ là tương lai của sân Bernabeu.

Erling Haaland vào mùa hè 2022

Khi Cristiano Ronaldo rời Real Madrid để gia nhập Juventus vào mùa Hè 2018, đội bóng Hoàng gia lập tức cảm nhận được sự khó khăn với khoảng trống quá lớn mà thủ quân ĐT Bồ Đào Nha để lại. Họ chi không ít tiền cho hàng công trong 4 kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng chưa ai đáp ứng được yêu cầu. Đó là lý do vì sao mà Real kiên trì theo đuổi Kylian Mbappe đến như thế.

Ngoài Mbappe, một tiền đạo khác vào tầm ngắm của Real là Erling Haaland. Chân sút 19 tuổi người Na Uy đang là ngôi sao được săn đón nhiều nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại, bất chấp việc anh chỉ mới chuyển tới Dortmund hồi tháng 1 vừa qua. Một "thỏa thuận bằng lời nói" đã được thiết lập giữa người đại diện Mino Raiola và Real Madrid, bất chấp việc Dortmund sẽ từ chối mọi lời hỏi mua Haaland cho đến tháng 6/2022. Có lẽ, đến đầu mùa giải 2022/23, người hâm mộ Real sẽ hy vọng để xem một bộ ba tấn công siêu mạnh với Mbappe, Haaland và Eden Hazard.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/real-va-ke-hoach-hoan-tat-dai-thien-ha-3-0-mua-he-2022/20200803044232198