Real từng từ chối bán Bale với giá 100 triệu euro

Real Madrid từng từ chối lời đề nghị của một đội bóng tại Premier League cho trường hợp Gareth Bale ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.

Chia sẻ với Talksport, cựu Chủ tịch Ramon Calderon của Real Madrid tiết lộ: "Trong ngày cuối cùng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Real Madrid nhận được lời đề nghị từ Premier League. Họ ra giá 100 triệu euro cho Gareth Bale, và Real Madrid đã từ chối vì tin cậu ấy vẫn là cầu thủ của đội".

"Bale tới đây vào năm 2013 với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Điều kỳ lạ là năm 2016, dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane, đội bóng đã gia hạn hợp đồng của Bale đến năm 2022. Tôi không hiểu tại sao, nhưng cuối năm 2018, khi cậu ấy chơi tốt trong trận chung kết Champions League, Zidane nói hãy giữ Ronaldo và bán Bale", ông nói thêm.

 Gareth Bale đối mặt tương lai bất định ở Real Madrid. Ảnh: Getty Images.

Gareth Bale đối mặt tương lai bất định ở Real Madrid. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Perez quyết định làm ngược lại và không mang về kết quả khả quan. Bale bị HLV Zidane ghẻ lạnh và dần mất chỗ đứng trong đội hình "Los Blancos". Cầu thủ này chỉ đóng vai trò đánh bóng ghế dự bị. Anh thậm chí xuất hiện trên sân golf nhiều hơn sân bóng và điều đó khiến các cổ động viên Real Madrid không hài lòng.

Khi được hỏi về danh tính CLB bày tỏ sự quan tâm đến Bale, Calderon cho biết: "Tôi không được phép nói tên dù biết họ là ai. Tôi nghĩ cuối cùng Real Madrid bất đồng trong khâu ra quyết định. Họ không bán Bale vì nghĩ cậu ấy là cầu thủ có thể được sử dụng trong đội hình xuất phát".

"Song, tôi nghĩ Bale không muốn ra đi, cũng chẳng muốn giảm lương. Đúng là lương cậu ấy rất cao, nhưng do CLB chủ động tăng hồi năm 2016. Khó có CLB nào chịu trả mức lương đó, nhất là trong bối cảnh hiện tại. Hơn cả, nếu Real Madrid muốn thu về phí chuyển nhượng, điều đó là không tưởng", ông nói.

Hôm 3/9, tiền đạo người xứ Wales cũng khẳng định với Sky Sports rằng anh cảm thấy thất vọng khi bị đội chủ sân Bernabeu giữ chân ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Bale cũng chia sẻ anh sẵn sàng trở lại Premier League thi đấu nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

"Tôi nghĩ Real Madrid nên để Bale ra đi theo dạng tự do. Đó sẽ là giải pháp. Tuy nhiên, kể cả như vậy, tôi không nghĩ có CLB nào sẽ trả 40 triệu euro mỗi mùa cho cầu thủ 31 tuổi và không được thi đấu thường xuyên trong 2 năm qua", cựu chủ tịch Real Madrid khẳng định.

Bale đi đánh golf để chọc tức HLV Zidane và Real Hôm nay (7/8), El Chiringuito TV quay lại được cảnh Gareth Bale đi đánh golf tại Madrid, chỉ một ngày sau khi HLV Zidane không đăng ký anh vào danh sách thi đấu Champions League.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/real-tung-tu-choi-ban-bale-voi-gia-100-trieu-euro-post1127413.html