Real tập trung săn lùng tài năng trẻ

Thay vì đầu tư vào những ngôi sao đã khẳng định được giá trị như trước đây. Lúc này, Real Madrid đã chuyển sang săn lùng các tài năng trẻ của bóng đá thế giới.

Jude Bellingham (phải).

Jude Bellingham (phải).

Theo đó, những mục tiêu kế tiếp của đội bóng Hoàng gia là Aurelien Tchouameni (21 tuổi), Jude Bellingham (18), Ryan Gravenberch (19), Wesley Fofana (21) và Florian Wirtz (19)

Có 2 lý do Real tìm mua những tài năng trẻ. Thứ nhất, họ không muốn gặp phải rủi ro khi đầu tư một số tiền lớn vào việc ký hợp đồng với một ngôi sao, điển hình là những thương vụ thất bại với Eden Hazard và Luka Jovic. Bỏ ra số tiền lớn trong bối cảnh nguồn thu đang giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lại càng không hợp lý.

Lý do thứ hai thôi thúc Real chuyển sang kế hoạch săn tài năng trẻ là vì họ nhận thấy thành công từ những thương vụ mang tên Vinicius và Rodrygo chính là bằng chứng. Song không phải tài năng trẻ nào trong nhóm 5 gương mặt được Real nhắm đến điều có giá chuyển nhượng rẻ, điển hình như tiền vệ Jude Bellingham, cầu thủ đã tăng gấp đôi giá trị chuyển nhượng (46 triệu euro) chỉ sau một năm được Dortmund mua từ Birmingham vào mùa Hè năm ngoái với giá 23 triệu euro.

Tương tự, những Touachameni Gravenberch, Wirtz và Endrick cũng là nhóm tài năng mà nếu chiêu mộ, Real sẽ phải chi ra số tiền cao hơn giá trị của họ lúc này. Dẫu vậy, so với 100 triệu euro từng bỏ ra mua Hazard để rồi thất bại, đầu tư vào các tài năng trẻ vẫn rẻ và đúng hơn cho Real, đặc biệt là ở thời điểm tất cả CLB đều phải tiết kiệm chi tiêu.

Theo Hoàng An/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/real-tap-trung-san-lung-tai-nang-tre/20220123082417066