Real sẽ mất 20 triệu euro để có Alaba

Hợp đồng của David Alaba với Bayern Munich sẽ đáo hạn vào ngày 30/6 tới, và gần như chắc chắn cầu thủ người Áo sẽ ra đi.

Vì thế, cầu thủ 28 tuổi đang trở thành mục tiêu săn đuổi của hàng loạt đội bóng. Bởi trình độ của Alaba đã được thẩm định và quan trọng hơn, anh sẽ gia nhập CLB mới theo dạng tự do. Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ ABC thì Alaba đã đạt thỏa thuận miệng với Real Madrid.

Theo đó, cầu thủ đa năng này sẽ ký hợp đồng 4 năm với đội chủ sân Bernabeu, với mức lương 10 triệu euro/mùa. Dù không phải mất phí chuyển nhượng, Real Madrid vẫn sẽ mất 20 triệu euro lót tay cho người đại diện Pini Zahavi, ông bố George Alaba và chính cầu thủ này. Con số này rõ ràng là không nhỏ với một cầu thủ chuyển nhượng tự do, nhưng người Madrid sẽ không có lựa chọn nào khác. Vì Alaba đang là mục tiêu săn đuổi của một loạt đội bóng lớn, trong đó có cả Barca và PSG, đội sẵn sàng trả anh mức lương 15 triệu euro/mùa.

Quan trọng hơn, Alaba sẽ là miếng ghép hoàn hảo với Real Madrid. Cầu thủ 28 tuổi có thể chơi tốt ở nhiều vị trí, từ trung vệ, hậu vệ trái cho đến tiền vệ trung tâm. Vì thế, anh có thể trở thành “con dao pha” lợi hại trong những kế hoạch sắp tới của HLV Zinedine Zidane. Nhất là khi người Madrid cũng đang cần sự bổ sung ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm, nơi Raphael Varane đang có ý định ra đi còn Casemiro chưa có phương án dự phòng xứng đáng.

Theo Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202103/real-se-mat-20-trieu-euro-de-co-alaba-2525921/