Real muốn bán Eden Hazard trong tháng 1 tới

Real Madrid đang lên kế hoạch thanh lý chân sút Eden Hazard trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022. Bởi tuyển thủ Bỉ không nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Carlo Ancelotti.

Real Madrid bước đầu đã “bắn tin” muốn thanh lý Eden Hazard trong phiên chợ Đông sắp tới ra ngoài thông qua 2 tờ báo thân với họ là Marca và AS. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn tranh thủ lúc tuyển thủ Bỉ đã hoàn toàn bình phục chấn thương đẩy gấp anh khỏi Bernabeu. Chỉ bằng cách như vậy, họ mới có cơ hội thu lại phần lớn khoản đầu tư 100 triệu euro vào anh năm 2019.

Theo truyền thông của xứ sở bò tót, HLV Carlo Ancelotti không xem Hazard là nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng Real Madrid. Ở mùa này, ông cũng hạn chế sử dụng tuyển thủ Bỉ. Mãi đến trận đấu với Cadiz cách đây vài ngày, ngôi sao 30 tuổi này mới lần đầu tiên sau hơn 2 năm được thi đấu trọn vẹn 90 phút cho Real Madrid. Tuy nhiên, màn thể hiện của anh cũng không gây được nhiều ấn tượng.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc HLV Ancelotti để Hazard đá đủ 90 phút trong trận hòa không bàn thắng với Cadiz mới đây, dù anh chơi không có gì ấn tượng, là do có sự can thiệp của ông Florentino Perez. Chủ tịch của Real Madrid muốn chiến lược gia người Italia tạo cơ hội tối đa để Hazard thể hiện mình trong thời gian tới, nhằm có thể bán được Hazard với giá tốt nhất trong tháng 1 năm sau.

Hazard không nằm trong kế hoạch của Real nên sẽ phải ra đi

Hazard không nằm trong kế hoạch của Real nên sẽ phải ra đi

Hazard là cầu thủ được cựu HLV Zinedine Zidane của Real Madrid đòi mua về bằng được. Vì chiều lòng Zizou, chủ tịch Florentino Perez đã quyết định chi 100 triệu euro cho Chelsea để có được tuyển thủ Bỉ. Ông muốn Hazard sẽ thay thế Cristiano Ronaldo trở thành biểu tượng mới ở Bernabeu. Tuy nhiên, bản hợp đồng “bom tấn” này lại không phát huy hiệu quả như mong muốn. Anh thậm chí mất suất đá chính vào tay chân sút trẻ Vinicius Jr.

Hazard được CĐV của Real Madrid gọi là “bệnh nhân người Bỉ”. Sở dĩ vậy bởi từ khi gia nhập Bernabeu, anh thường xuyên phải vật lộn với chấn thương. Chẳng nói đâu xa, ở mùa này, anh mới thi đấu 13 trận cho Real Madrid trên mọi mặt trận, chủ yếu do không đủ thể lực và đến nay vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Tổng cộng, sau 56 trận đấu cho đội bóng Hoàng gia kể từ khi rời Chelsea, Hazard mới ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng.

Đặc biệt nghiêm trọng, do thường xuyên phải vật lộn với chấn thương và mài đũng quần trên băng ghế dự bị, Hazard đang bị tăng cân rất nhanh. Cách đây không lâu, HLV Ancelotti đã bất đắc dĩ phải cảnh cáo tuyển thủ Bỉ về vấn đề này.

Tuy đang thất thế ở Real Madrid, nhưng Hazard vẫn là ngôi sao được nhiều đội bóng thèm muốn. Được biết, có 3 đội bóng đã xếp hàng sẵn sàng chào đón chân sút 30 tuổi này. Đó là Juventus, Newcastle và Lille - đội bóng mà Hazard từng thi đấu trước khi chuyển sang Chelsea. Chủ tịch Olivier Letang của Lille thậm chí còn tuyên bố: “Hazard trở lại Lille ư? Điều đó không phải là không thể xảy ra!”.

Hazard chưa muốn đi vì vướng vợ bầu

Dù Real Madrid muốn thanh lý anh, nhưng Hazard lại chưa muốn rời Bernabeu trong tháng 1 tới. Lý do là cô vợ Natacha Van Honacker của anh đang mang bầu, sắp đến ngày sinh. Mong muốn của Van Honacker là sinh con ở thủ đô Madrid.

Theo Tiểu Lý/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/real-muon-ban-eden-hazard-trong-thang-1-toi/20211221074344225