Real Madrid vô địch rồi thì sao?

BongDa.com.vn Sẽ là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nếu họ giành chiến thắng vào đêm này, nhưng tương lai nào đang chờ họ ở phía trước?

Real Madrid dưới thời vị chủ tịch Florentino Perez luôn là một đội bóng cực mạnh nhờ tiềm lực tài chính hùng hậu. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đội bóng áo trắng ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể nhận ra một số điểm đáng lo ngại mà Real Madrid cần chú ý.

Lực lượng già cỗi

Khi Florentino Perez đắc cử chỉ tịch của Real Madrid vào năm 2000, ông đã tạo ra một khái niệm mang tên "Galaticos" với những cái tên đình đám nhất làng bóng đá thế giới như Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo de Lima... cùng với những cựu binh khác đã ở đó từ trước, qua đó tạo ra một đế chế hùng mạnh.

Galaticos 1.0 được xâu dựng bằng rất nhiều tiền.

Real Madrid chưa bao giờ là một đội bóng được xây dựng từ những điều cơ bản trong bóng đá, họ không cần đào tạo trẻ cũng không theo đuổi một lối chơi được định hình sẵn. Với Perez, ông quan niệm về bóng đá như một "công cụ thương mại" và sẵn sàng dùng rất nhiều tiền để tối ưu hóa nó.

Hệ quả tích cực đã mang lại những thành công rất nhanh chóng nhưng cũng lụi tàn trong vài năm ngắn ngủi. Từ năm 2004 đến 2010 là khoảng thời gian mà Real Madrid thể hiện rõ sự thoái trào dù vẫn giành được những chức vô địch La Liga.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi mà Real Madrid đang là đội bóng thành công nhất Châu Âu với những chức vô địch liên tiếp nhưng nếu kể cả khi họ giành chiến thắng vào đêm nay thì Real Madrid vẫn phải thừa nhận một thực tế rõ ràng. Họ sẽ đối mặt với nguy cơ tương tự những gì mà các đàn anh đi trước đều đã từng trải qua. Đó là "tuổi tác"!

Đội hình Real Madrid hiện tại có rất nhiều cái tên đã ngoài 30 tuổi.

Trong đội hình của Los Blancos bây giờ có quá nhiều cái tên đã luống tuổi như Sergio Ramos (32), Ronaldo (33), Luka Modirc (33), Marcelo (30), Karim Benzema (31). Điều này cho thấy thời gian ngự trị trên đỉnh cao sẽ không còn quá lâu với đội bóng áo trắng.

Cristiano Ronaldo mới đây đã phát biểu rằng anh mới chỉ khoảng "23 tuổi", nhưng có ai dám chắc được cá nhân anh cũng như các đồng đội sẽ vẫn cứ chơi tốt trong nhiều năm nữa?

Giá trị chuyển nhượng đã đảo lộn từ lâu

Tất nhiên, việc Real Madrid chỉ chiêu mộ những siêu sao là điều bình thường nhưng đó đã là quá khứ. Thời điểm hiện tại, có rất nhiều đội bóng dồi dào về tiềm lực tài chính và sẵn sàng "tay đôi" với họ trên thị trường chuyển nhượng.

Sẽ không dễ để đội bóng giàu thành tích nhất Châu Âu có thể thao túng trong việc "mua bán" cầu thủ như trước, nhất là khi sự trung thành hay niềm mơ ước khoác áo đội bóng đang là một điều quá xa xỉ cho bất cứ cầu thủ nào.

Sẽ không dễ để Real Madrid chiêu mộ được Neymar Jr.

Trước đây, Real Madrid dễ dàng chiêu mộ Luis Figo (khi ấy là đội trưởng tại Barca) trong thương vụ thế kỷ, họ cũng biến Zidane, Ronaldo, Owen, Beckham thành những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bóng đá. Nhưng bây giờ liệu có dễ dàng cho họ chiêu mộ những Neymar Jr, Leo Messi, Eden Hazard... khi mà sự trỗi dậy từ PSG, Barcelona hay những đại gia đến từ Anh quốc là lớn hơn bao giờ hết?

Hệ quả tất yếu

Chắc chắn các trụ cột của Real Madrid hiện tại sẽ phải có lúc "hạ cánh", nhưng nếu họ không cạnh tranh nổi các đối thủ trên TTCN và các cầu thủ trẻ như Marco Asensio, Lucas Vazquez, Mateo Kovacic, Raphael Varane cũng chưa đủ tầm để gánh vác nhưng gì mà CR7 cùng các bậc đàn anh đã làm trước đó.

Cho dù chiến thắng ở trận chung kết trước Liverpool, đội bóng đến từ Tây Ban Nha sẽ có lần thứ 13 lên đỉnh và bỏ xa các đội bóng còn lại về mặt thành tích. Nhưng ánh hào quang này sẽ không thể che mờ được một thực tế mà họ sẽ phải đối mặt trong tương lai gần. Đó là sự thoái trào từ những điều thực tế trong bóng đá!

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/real-madrid-vo-dich-roi-thi-sao-d447062.html