Real Madrid ức chế vì bị ép đá muộn

Tại 4 vòng đấu tới của La Liga 2019/20, Real Madrid đều phải ra sân vào giờ muộn, điều này đã khiến các thành viên đội bóng tỏ ra rất ức chế.

Cụ thể, từ vòng 29 đến vòng 33 La Liga, Real luôn phải ra sân lúc 22h00 theo giờ địa phương (03h00 giờ Việt Nam). Đó lần lượt là các trận đấu với Valencia (sân nhà), Real Sociedad (sân khách), Mallorca (SN) và Espanyol (SK).

Việc thi đấu vào tối muộn như thế này, đặc biệt các trận đấu sân khách, gây khó chịu cho các cầu thủ Real Madrid. Trận đấu sẽ kết thúc vào lúc 00h00 ngày hôm sau. Sau đó, họ sẽ mất thêm thời giam kiểm soát chống doping, di chuyển ra sân bay và đi từ Valdebebas, trung tâm huấn luyện của Real Madrid về nhà. Vì vậy, các cầu thủ Real sẽ luôn phải về nhà vào thời điểm đêm về sáng.

Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian phục hồi, tái tạo của các cầu thủ, đặc biệt là chỉ có 3 ngày giữa các trân đấu. Những nguồn tin thân cận với phòng thay đồ Real cho biết rằng, các cầu thủ Real cảm thấy bất lợi trong cuộc đua song mã với Barca.

Dù vậy, cũng cần đề cập thêm rằng nếu 4 vòng đấu tới Real phải thi đấu lúc 22h00 cả 4 vòng thì Barca cũng ra sân vào thời điểm này 3 lần, ở các cuộc chạm trán Leganes, Athletic Bilbao và Sevilla. Chỉ 1 trận duy nhất thầy trò Setien được thi đấu lúc 17h00, nhưng lại phải làm khách của Celta Vigo.

Hiện trên bảng xếp hạng La Liga, Barca đang dẫn đầu với 61 điểm, Real đứng thứ hai với 59 điểm. Nếu hai đội bằng điểm, Real sẽ xếp trên nhờ hơn về thành tích đối đầu.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/real-madrid-uc-che-vi-bi-ep-da-muon-2487898/