Real Madrid tập trung xây dựng lại hàng công sau khi mất Benzema

Cựu vô địch La Liga và Champions League bước vào mùa giải mới khi biết rằng họ sẽ cần tăng cường tấn công sau khi mất chân sút chủ lực Karim Benzema và những tiền đạo khác.

Benzema, tiền đạo hàng đầu trong những mùa giải gần đây và là đương kim Quả bóng vàng, đã quyết định vào cuối tuần qua rằng anh sẽ không ở lại Real Madrid sau 14 năm. Trận đấu cuối cùng của chân sút kỳ cựu người Pháp là vào Chủ nhật, khi anh ghi bàn trong trận hòa 1-1 trước Athletic Bilbao ở vòng đấu cuối cùng La Liga mùa giải này. Ngoài ra, Eden Hazard, Marco Asensio và Mariano Diaz cũng không ở lại vào mùa giải tới, khiến Real Madrid còn khá ít lựa chọn trên hàng công. HLV Carlo Ancelotti cho biết: “Đó là nơi chúng tôi phải hành động và chúng tôi sẽ làm điều đó mà không cần vội vàng. Chúng tôi có thời gian để làm điều đó mà không cần vội vàng. Chúng tôi đang tìm kiếm một tiền đạo có thể ghi bàn và liên kết tốt với những người khác”.

HLV Ancelotti cũng cho biết thêm rằng CLB ưu tiên một tiền đạo tân binh có thể kết hợp tốt với Vinicius Junior và Rodrygo, những tiền đạo trẻ người Brazil đang bắt đầu đóng vai trò lãnh đạo nhiều hơn trong đội. “Hiện tại chúng tôi chỉ có 2 tiền đạo, nhưng tôi không lo lắng chút nào vì chúng tôi có đủ thời gian cần thiết để sắp xếp mọi thứ”, HLV Ancelotti chia sẻ. “Bạn giành chiến thắng trong các trận đấu dù có hay không có tiền đạo. Các tiền đạo có nhiều khả năng ghi bàn hơn, nhưng điều tạo nên sự khác biệt là khi một đội chơi chắc chắn, chặt chẽ, nỗ lực và như một tập thể”.

Tiền đạo Harry Kane nằm trong số những mục tiêu hàng đầu để thay thế Benzema, khi ngôi sao 35 tuổi người Pháp dự kiến sang Saudi Arabia thi đấu. “Sự ra đi của cậu ấy gây bất ngờ cho mọi người, nhưng chúng tôi hiểu điều đó”, Ancelotti nói về Benzema. “Đó là một quyết định vào phút chót. Cậu ấy đã tập luyện bình thường trong 2 ngày cuối tuần và đến Chủ nhật thì cậu ấy đã đưa ra quyết định này. Chúng tôi đã chấp nhận nó. Benzema đã suy nghĩ thấu đáo và quyết định của cậu ấy là một phần của quá trình chuyển đổi của CLB này, quá trình này sẽ tiếp tục và sẽ tiếp tục vào năm tới. Chúng ta có thời gian để suy nghĩ về những gì chúng ta phải làm. Chúng tôi sẽ có một đội hình cạnh tranh vào năm tới”.

Hai tiền vệ kỳ cựu sắp hết hạn hợp đồng là Toni Kroos và Luka Modric vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nào rõ ràng sẽ triển hạn. Hai cầu thủ khác đã nhận được đề nghị gia hạn nhưng vẫn chưa có quyết định là hậu vệ Nacho và tiền vệ tấn công Dani Ceballos.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/real-madrid-tap-trung-xay-dung-lai-hang-cong-sau-khi-mat-benzema-post692600.html