Real Madrid sau mùa giải 2019-2020, lo nhiều hơn mừng

Nếu không có gì quá bất ngờ xảy ra, thì có thể nói mùa giải 2019-2020 sẽ là một mùa giải xem như là thành công của thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane. Bất quá, đằng sau mùa giải này, đằng sau những thành công, rất có thể sẽ là những nỗi lo, những khoản chi lớn đế tái thiết câu lạc bộ.

Những cựu binh như Karim Benzema, Sergio Ramos… vẫn được huấn luyện viên Zinedine Zidane tin dùng.

Những cựu binh như Karim Benzema, Sergio Ramos… vẫn được huấn luyện viên Zinedine Zidane tin dùng.

Cho đến thời điểm hiện tại, La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha) đã trải qua 35 vòng đấu, có nghĩa là chỉ còn 3 vòng đấu nữa là giải đấu này sẽ kết thúc. Như vậy, câu lạc bộ Real Madrid gần như đã nắm chắc chức vô địch La Liga mùa giải 2019-2020 trong tay, khi khoảng cách là rất khó san lấp khi những đối thủ còn lại của thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane đều không được xem là những đối thủ tương xứng, mà cho dù bằng điểm với Barcelona thì Real Madrid vẫn vô địch với luật đối đầu trực tiếp. Với một chức vô địch La Liga, huấn luyện viên Zinedine Zidane có thể an tâm về mùa giải này, bất chấp Champions League còn chưa xong. Nhưng nếu phóng mắt nhìn xa hơn, nhìn sang mùa giải 2020-2021, có lẽ Zidane còn chưa kịp vui với một mùa giải 2019-2020 xem như thành công, thì đã phải đối mặt với những nỗi lo không nhỏ.

Muốn biết điều gì sẽ khiến cho Zinedine Zidane cảm thấy lo lắng, cảm thấy không an tâm cho mùa giải sau, rất đơn giản, cứ nhìn bộ khung mà vị huấn luyện viên này đang sử dụng là biết. Bộ khung thường xuyên ra sân, bộ khung mang lại chức vô địch La Liga 2019-2020 cho Real Madrid được xây dựng trên những cái tên như: Sergio Ramos (34 tuổi), Luka Modric (34 tuổi), Toni Kroos (30 tuổi), Karim Benzema (32 tuổi), Marcelo (32 tuổi)… Đó là bộ khung mang lại gần như toàn bộ những bàn thắng mà câu lạc bộ này có được sau 35 vòng đấu, với Karim Benzema 17 bàn, Sergio Ramos 10 bàn, Toni Kroos 4 bàn… Với một bộ khung mà đa số cầu thủ đều đã trên 30 như vậy, những câu hỏi đặt ra như liệu họ còn có thể thi đấu tốt bao lâu nữa, liệu mùa giải sau họ có thể thi đấu với 100% phong độ được bao nhiêu trận… sẽ khiến cho Zidane thực sự đau đầu.

Theo kế hoạch đặt ra từ đầu mùa giải, đây sẽ là mùa giải mà Zinedine Zidane sẽ tái thiết, thay máu “Kền kền trắng”. Mục tiêu giúp cho câu lạc bộ này có được một bộ khung mới trẻ trung hơn, có tương lai hơn, sau khi câu lạc bộ này đã mua sắm khá mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Nhưng những gì xảy ra trong mùa giải 2019-2020 đang cho thấy một điều ngược lại hoàn toàn, những cầu thủ mà Zidane có thể dựa vào vẫn là những cựu binh. Còn những tân binh như: Eder Militao,Eden Hazard, Luka Jovic, Brahim Diaz, Ferland Mendy, Mariano… vẫn được sử dụng một cách khá hạn chế, thậm chí là rất khó có cơ hội được ra sân thi đấu.

Đến đây có lẽ rất nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, tại sao huấn luyện viên Zinedine Zidane vẫn để các cựu binh ra sân, mà không tạo cơ hội cho các tân binh nhiều hơn, giúp họ thích nghi, hòa nhập, cũng như lấy lại phong độ nhanh hơn, dù cho phải chấp nhận những kết quả không tốt một khi đã xác định tái thiết. Nhưng chính bản thân Zidane hiểu rõ hơn ai hết sức ép thành tích tại Real Madrid, cũng như sự tàn nhẫn chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng của Chủ tịch Florentino Perez, mà không dám phiêu lưu vị trí huấn luyện viên trưởng của bản thân cho một mùa giải trắng tay. Bởi lẽ, còn tại vị mới còn cơ hội tái thiết, còn cơ hội tiếp tục những kế hoạch của bản thân.

Do đó, có lẽ kỳ chuyển nhượng Hè 2020 sẽ tiếp tục là một kỳ chuyển nhượng nhộn nhịp của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Rất có thể những James Rodriguez, Luka Jovic, Isco… thậm chí là những cựu binh như Marcelo, Gareth Bale… sẽ phải ra đi để dọn đường cho những ngôi sao mới đến với kỳ vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng, bởi lẽ Real Madrid vốn không phải là một câu lạc bộ biết kiên nhẫn.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202007/real-madrid-sau-mua-giai-2019-2020-lo-nhieu-hon-mung-8173210/