Real Madrid mất ngôi đầu, thầy trò Zidane chỉ trích trọng tài

Zidane và các cầu thủ của Real Madrid khó chịu khi đội nhà bị thổi phạt đền trong trận hòa 2-2 với Sevilla.

Real Madrid mất cơ hội lên ngôi đầu bảng khi để Sevilla cầm hòa 2-2 trên sân nhà Di Stefano tại vòng 35 La Liga. Trận đấu này, thầy trò Zidane rơi vào thế rượt đuổi để có được 1 điểm, nhưng chắc chắn đây là kết quả mà tập thể Real Madrid không hài lòng.

Bởi sau trận hòa trước Sevilla, Real Madrid đánh mất cơ hội chiếm ngôi đầu của Atletico Madrid, khi kém kình địch cùng thành phố 2 điểm, trong khi mùa giải còn ba vòng đấu nữa là kết thúc. Hiện tại trên BXH La Liga, Atletico Madrid đang dẫn đầu bảng với 77 điểm, hơn Real và Barcelona 2 điểm.

Trong trận đấu này, tình huống khiến HLV Zidane của Real Madrid cảm thấy khó hiểu là việc trọng tài thổi phạt đền Real ở phút 74. Cụ thể, tại thời điểm đó, trong pha lên bóng phản công, Benzema bị thủ môn Bounou phạm lỗi trong vòng cấm.

Thay vì cho Real được hưởng phạt đền, thì trọng tài lại xét vào tình huống trước đó là lỗi để bóng chạm tay của Militao trong pha đá phạt góc và phạt đền được tính cho Sevilla.

Real Madrid đòi phạt đền, nhưng trọng tài và tổ VAR lại quay sang bắt lỗi tình huống Militao để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ảnh: Getty Images.

Real Madrid đòi phạt đền, nhưng trọng tài và tổ VAR lại quay sang bắt lỗi tình huống Militao để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ với Movistar sau trận đấu, HLV Zidane đã không giấu được sự tức giận và ông cho biết: “Tôi rất tức giận, bạn phải giải thích luật để bóng chạm tay cho tôi. Tôi đã nói chuyện với trọng tài và yêu cầu lời giải thích.

Anh ấy nói đó là tình huống để bóng chạm tay của Militao, nhưng tình huống còn lại thì không. Tôi không thích nói về trọng tài, nhưng hôm nay có cảm giác không tốt”.

Zidane giải thích thêm: “Nếu bóng chạm tay trong vòng cấm, bạn có thể đưa ra hai quyết định. Trận đấu đã kết thúc, nhưng hôm này chúng tôi rất bực bội. Tôi không hiểu gì cả, nếu đó là lỗi để bóng chạm tay từ Militao, thì cũng có một tình huống đến từ Sevilla.

Chúng tôi có thể nói chuyện ngay bây giờ, nhưng nó không được làm sáng tỏ, điều đó khiến tôi khó chịu. Hôm nay tôi thấy tình huống để bóng chạm tay của Sevilla và tình huống khác của Real và ông ấy (trọng tài) chỉ đưa ra một tình huống phạt đền. Đó là thực tế”.

Asensio cho biết tình huống phạt đền này, có thể ảnh hướng đến cuộc đua vô địch của Real Madrid. Ảnh: EPA.

Đồng tình với HLV Zidane, tiền đạo ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real là Asensio cũng lên tiếng chỉ trích trọng tài. Cầu thủ người Tây Ban Nha cho biết: “Chúng tôi không hiểu luật để bóng chạm tay như thế nào.

Trọng tài đã quá nhỏ mọn, trận đấu vẫn được tiếp tục và chúng tội có tình huống penalty rõ ràng (tình huống Benzema bị thủ môn Bounou phạm lỗi trong vòng cấm), rồi VAR can thiệp và cho Sevilla được hưởng phạt đền”.

Asensio nói tiếp: “Tôi chưa xem lạị trận đấu, nhưng Militao thậm chí còn không nhìn vào quả bóng, nó chạm tay mặc dù anh ấy không muốn. Chúng tôi khó chịu vì nó không chỉ thay đổi trận đấu mà còn thay đổi cả cơ hội giành chức vô địch của chúng tôi”.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/real-madrid-mat-ngoi-dau-thay-tro-zidane-chi-trich-trong-tai-984055.html