Real Madrid - Liverpool: Đòi lại món nợ cũ

2 câu lạc bộ Real Madrid và Liverpool sẽ đụng độ nhau ở tứ kết Champions League 2020-2021. Đây là cặp đấu rất được mong đợi không chỉ vì đây đều là những ông lớn của đấu trường châu Âu, mà còn là những đối thủ có rất nhiều duyên nợ với nhau. Ngoài ra người hâm mộ bóng đá còn trông đợi đây sẽ là một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn.

Liverpool sẽ có cơ hội phục thù trận thua trước Real Madrid tại chung kết Champions League 2017-2018.

Liverpool sẽ có cơ hội phục thù trận thua trước Real Madrid tại chung kết Champions League 2017-2018.

Real Madrid của huấn luyện viên Zinedine Zidane đã bắt đầu Champions League 2020-2021 một cách khá chật vật, khi mà suýt nữa thì không thể vượt qua vòng đấu bảng. Dù Real Madrid đã kết thúc vòng đấu bảng với vị trí đầu bảng B, nhưng họ chỉ hơn vị trí thứ 2 và 3 của Borussia Monchengladbach và Shakhtar Donetsk có 2 điểm, chỉ có được suất đi tiếp sau chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng. Nhưng khi bước vào vòng knock-out, bản lĩnh của một ông lớn đang giữ kỷ lục về số lần vô địch Champions League là 13 lần đã được thể hiện bằng chiến thắng Atalanta tại vòng 1/8, với tổng tỷ số là 4-1 sau 2 lượt đấu đi và về. Qua đó cho thấy “Kền kền trắng” vẫn là một câu lạc bộ rất mạnh tại đấu trường Champions League.

Đối với đấu trường trong nước, thầy trò huấn luyện viên Real Madrid đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha) với 63 điểm sau 29 vòng đấu, có khoảng cách là 3 điểm so với đội xếp đầu là Atletico Madrid. Như vậy khả năng tranh chấp chức vô địch La Liga mùa giải này của Real Madrid là rất lớn, nếu như lựa chọn cả 2 mục tiêu, hiển nhiên Real Madrid sẽ phải phân sức không ít cho đấu trường quốc nội và dĩ nhiên sẽ không thể toàn tâm toàn ý tập trung cho đấu trường Champions League. Xét về phong độ thi đấu thì Real Madrid đang có phong độ khá tốt, khi có 2 trận thắng tại La Liga sau khi chiến thắng Atalanta tại Champions League.

Còn đối với Liverpool của huấn luyện viên Jurgen Klopp, câu lạc bộ này đã có một hành trình tương đối thuận lợi tại Champions League 2020-2021. Họ đã vượt qua vòng đấu bảng khá nhẹ nhàng với 13 điểm sau 6 lượt đấu, xếp đầu bảng D với khoảng cách là 2 điểm so với đội xếp thứ 2 là Atalanta, và 6 điểm so với đội xếp thứ 3 là Ajax. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đã vượt qua vòng 1/8 một cách khá thuyết phục, sau khi có chiến thắng 4-0 sau 2 lượt đấu đi về trước đối thủ là RB Leipzig. Qua đó cho thấy Liverpool vẫn là một câu lạc bộ mạnh tại đấu trường Champions League.

Bất quá, ở đấu trường quốc nội thì Liverpool lại không có được phong độ ấn tượng như vậy. Ở thời điểm hiện tại, sau 30 vòng đấu thì Liverpool đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng với 49 điểm, có khoảng cách là 2 điểm so với câu lạc bộ đang xếp thứ 5 là Chelsea, có khoảng cách lên tới 25 điểm so với đội đang xếp đầu bảng xếp hạng là Manchester City. Như vậy Liverpool đang phải chật vật để tìm kiếm một suất dự cúp châu Âu mùa giải sau, và dĩ nhiên không thể nghĩ tới chuyện tranh chấp chức vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải này. Nhưng cho dù là như vậy, việc họ phải phân sức không ít tại đấu trường quốc nội là hiển nhiên, và điều này chắc chắn cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định đối với đấu trường Champions League. Xét về phong độ thi đấu thì Liverpool cũng đang có phong độ tốt, khi có 2 trận thắng liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh sau chiến thắng RB Leipzig tại Champions League.

Xét về mặt nhân sự, thì huấn luyện viên Zinedine Zidane đang chịu những thiệt hại không nhỏ khi Daniel Carvajal, Eden Hazard và Sergio Ramos, những cái tên quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của vị huấn luyện viên này, có khả năng sẽ không thể ra sân thi đấu bởi không kịp hồi phục sau chấn thương. Dù vẫn có những sự thay thế chất lượng nhưng hiển nhiên Real Madrid sẽ không thể cho ra sân lực lượng mạnh nhất mà họ có. Trong khi đó huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đang chịu những sự thiệt hại về mặt lực lượng không kém, những cái tên như: Virgil Van Dijk, Divock Origi, Joel Matip, Caoimhin Kelleher, Jordan Henderson, Joe Gomez… có khả năng sẽ không thể ra sân thi đấu bởi không kịp hồi phục sau chấn thương. Cho dù như vậy, với một lực lượng có chiều sâu khá tốt thì huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn có được những sự thay thế không hề tồi. Nhưng dĩ nhiên Liverpool cũng sẽ không thể cho ra sân đội hình mạnh nhất mà họ có.

Trong 5 lần đụng độ trước đó thì Real Madrid hơi nhỉnh hơn với 3 trận thắng và 2 trận thua. Nhưng Real Madrid lại có được chiến thắng trong 3 lần gặp nhau gần đây nhất. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp phục thù trận thua trước Real Madrid tại chung kết Champions League 2017-2018. Được thi đấu trên sân nhà, dự đoán đây sẽ là trận thắng cho thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane.

Thời gian: 02:00, 7-4-2021.

Địa điểm: sân Alfredo di Stefano (Madrid).

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202104/luot-di-tu-ket-champions-league-2020-2021-real-madrid-liverpool-doi-lai-mon-no-cu-8212407/