Real Madrid, Juventus sẽ bị cấm tham dự Champions League

Các lãnh đạo giải Champions League muốn loại Real Madrid khỏi trận bán kết với Chelsea đồng thời cấm họ cùng Juventus tham dự cúp châu Âu trong 1 năm.

Real Madrid, Chelsea, Manchester City và PSG là 4 CLB lọt vào bán kết Champions League mùa này. LĐBĐ châu Âu (UEFA) đang cân nhắc loại Real Madrid khỏi trận bán kết với Chelsea, đồng thời cấm đội chủ sân Bernabeu cùng CLB Juventus dự cúp châu Âu mùa tới.

Đáng chú ý, trừ PSG thì Real Madrid, Chelsea, Manchester City đều tham gia vào dự án European Super League gây làn sóng phẫn nộ khắp thế giới. Tuy nhiên, Chelsea và Man City lại thoát khỏi tầm ngắm của UEFA nhờ rút lui kịp thời khỏi Super League.

Trong khi đó, với vai lãnh đạo Super League cũng như việc chưa từ bỏ dự án này, Real Madrid cùng Juventus đối mặt với án phạt nặng từ UEFA.

Real Madrid là CLB giàu thành tích nhất lịch sử Champions League với 13 lần vô địch. ẢNH: GETTY

Real Madrid là CLB giàu thành tích nhất lịch sử Champions League với 13 lần vô địch. ẢNH: GETTY

Theo Deportes Cuatro (Tây Ban Nha), CLB 13 lần vô địch Champions League, Real Madrid đang đối mặt với lệnh cấm tham dự cúp châu Âu mùa tới. Các lãnh đạo của UEFA được cho là muốn áp lệnh cấm tương tự với Juventus. Số phận của hai CLB này được cho là sẽ được định đoạt trong cuộc họp bất thường của UEFA vào hôm nay (giờ quốc tế).

Với thẩm quyền của mình, UEFA hoàn toàn có thể ra án phạt này nhưng có một sự chia rẽ giữa những người đứng đầu UEFA về việc này. Một số lãnh đạo muốn có cuộc đối thoại với Real Madrid và Juventus. Họ sẵn sàng tha thứ cho 2 CLB này nếu họ biết “quay đầu là bờ”.

Phát biểu hôm thứ tư (21-4), chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin tiết lộ rằng có một khả năng nhỏ trận bán kết Champions League giữa Real Madrid và Chelsea vào giữa tuần tới sẽ không diễn ra như dự kiến bởi UEFA đang cân nhắc ra án phạt loại Real Madrid khỏi giải.

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin. ẢNH: GETTY

Trước đó, 12 CLB hàng đầu châu Âu gồm Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham (Premier League), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (La Liga) và Juventus, AC Milan, Inter Milan (Serie A) đã ra tuyên bố thành lập giải Super League đồng thời ly khai khỏi mọi giải đấu của UEFA.

Super League vấp phải sự phản đối và phẫn nộ từ khắp nơi trên thế giới với nhiều cuộc biểu tình từ các CĐV. Trước sức ép to lớn, nhóm Big Six Premier League đã không chịu nổi nhiệt đành rút khỏi dự án và lên tiếng xin lỗi.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez cùng chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli với vai trò những đứng đầu Super League vẫn tuyên bố cứng giải đấu này chưa chết.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin chia sẻ với kênh truyền hình Slovania 24UR, “Điều quan trọng là mùa giải đã bắt đầu. Các đài truyền hình sẽ bắt chúng tôi bồi thường thiệt hại nếu chúng tôi không tổ chức trận bán kết Champions League. Vì vậy, có một khả năng khá thấp rằng vòng bán kết sẽ không diễn ra vào tuần tới. Nhưng mọi thứ có thể khác một chút trong tương lai”.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez. ẢNH: GETTY

Hôm thứ tư, Florentino Perez nói rằng ông không muốn có một chủ tịch UEFA như Ceferin. Về vấn đề này, ông Ceferin trả lời, “Chà, đó là động lực để tôi ở lại đây. Ông ấy muốn một chủ tịch tuân theo bất cứ những gì ông ấy nói, người sẽ lắng nghe ông ấy và làm bất cứ những gì ông ấy muốn. Tôi làm những gì tôi nghĩ là tốt nhất cho bóng đá châu Âu và thế giới”.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/real-madrid-juventus-se-bi-cam-tham-du-champions-league-980511.html