Real Madrid hỗn loạn của Zidane sẽ mở ra cơ hội với Mourinho

Chỉ sau 9 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, hàng loạt vấn đề của Real đã lộ ra và đều xuất phát từ Zinedine Zidane. Hơn bao giờ hết, ngày trở lại của Jose Mourinho đang rất gần.

Trong buổi ra họp báo ra mắt series truyền hình về bản thân, Sergio Ramos đã nói đùa với cánh phóng viên rằng: “Bây giờ tôi có nhiều mùa giải với Amazon hơn là với Real Madrid”.

Đúng vậy, Sergio Ramos chỉ còn 2 năm hợp đồng với Real Madrid nhưng vẫn chưa được đề nghị gia hạn. Khi đã gắn bó suốt 14 năm qua, tương lai không chắc chắn của trung vệ người Tây Ban Nha chỉ làm tăng thêm cảm giác bất ổn bên trong CLB chủ sân Santiago Bernabeu.

Kể từ khi Zinedine Zidane trở lại vị trí HLV trưởng, tỷ lệ thắng của Real Madrid nằm dưới con số 50% và cho thấy rất ít dấu hiệu cải thiện kể từ đầu mùa giải 2019/20 này. Phong độ bất ổn, thái độ thi đấu thiếu nhất quán là những dấu hiệu đáng lo ngại của họ ở cả La Liga lẫn Champions League.

Real Madrid đang thi đấu thiếu ấn tượng dưới tay HLV Zinedine Zidane. Ảnh: Getty.

Real Madrid đang thi đấu thiếu ấn tượng dưới tay HLV Zinedine Zidane. Ảnh: Getty.

Real Madrid vẫn chưa tìm lại được cảm hứng

Những khoảnh khắc thế này không phải mới tại Real Madrid khi họ thường xuyên đem tới những câu chuyện đậm chất âm mưu, không bao giờ thiếu những vở kịch cả trong và ngoài sân cỏ.

Nhưng khi nhận lấy những kết quả đáng thất vọng, liệu Zidane có đang gặp khó khăn khi cố gắng tạo ra tầm ảnh hưởng trong lần trở lại này và số phận của ông sẽ đi về đâu nếu Real Madrid không góp mặt ở trận chung kết Champions League 2019/20?

Zidane đã tự viết nên lịch sử ở Real Madrid sau khi giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp ở mùa giải 2017/18. Chiến lược gia người Pháp cảm thấy CLB cần có những thay đổi lớn. Tuy nhiên ông không nhận được sự ủng hộ để thực hiện chúng.

Có thể ông đã chọn thời điểm ra đi như một cơ hội để phản ánh rằng ông đã làm xuất sắc nhiệm vụ trên tư cách là HLV giống như khi còn còn là cầu thủ.

Zidane đã không nhận được lời khuyên từ những người thân. Vào tháng 3/2019, ông đã trở lại Real Madrid theo lời mời của Chủ tịch Florentino Perez sau khi lôi kéo Mauricio Pochettino từ Tottenham và Antonio Conte nhưng bất thành.

Chủ tịch Florentino Perez đưa Zinedine Zidane lần thứ 2 trở hành HLV trưởng của Real cùng nhiều hứa hẹn. Ảnh: Getty.

Zidane tiếp quản vị trí HLV trưởng trước khi kết thúc mùa giải 2018/19 kết thúc bởi vì Real Madrid nói với ông rằng nếu ông không làm thì Jose Mourinho sẽ là người được chọn. Ông cũng được hứa rằng sẽ nắm quyền quyết định trong kế hoạch chuyển nhượng và từ đó sẽ có nhiều thay đổi.

Ở mùa giải 2017/18, chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp đã làm lu mờ đi thất bại của Real Madrid tại La Liga, khi thầy trò HLV Zidane kết thúc ở vị trí thứ 2 – kém tới 17 điểm so với nhà vô địch Barcelona.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa được cải thiện. Từ khi Zidane trở lại, Real Madrid chỉ giành 9 chiến thắng trong 19 trận – tỷ lệ thắng là 46,7%. Trong khi đó, người tiền nhiệm Santiago Solari đã giành 22 chiến thắng trong 32 trận – tỷ lệ thắng là 68,75%.

Thành tích của của Santiago Solari cao hơn đáng kể so với Zidane nhưng vẫn không đủ để chiếm được niềm tin từ Chủ tịch Florentino Perez và phải ra đi chỉ sau 4 tháng.

Các tân binh của Real Madrid chỉ đóng góp nhỏ giọt vào thành tích của đội bóng tính đến lúc này. Ảnh: BR.

Có thể đổ lỗi rằng chấn thương của Marco Asensio và bản hợp đồng bom tấn Eden Hazard đã khiến Real Madrid khởi đầu mùa giải một cách chậm chạp với những màn trình diễn mờ nhạt. Tuy nhiên, chiến thuật thay người của Zidane cũng vậy.

Trong số các tân binh được đưa về Real Madrid, chỉ có Ferland Mendy đang dần chứng minh được giá trị, còn những Luka Jovic, Eder Militao và Rodrygo vẫn chưa thực sự hòa nhập để trở thành sự lựa chọn ưu tiên của Zidane.

Nếu Zidane ra đi, Jose Mourinho có thể sẽ trở lại

Zidane chưa bao giờ được coi là “Albert Einstein của bóng đá” trên cương vị HLV. Tuy vậy, bí quyết để ông tạo nên thành công tại Real Madrid ở nhiệm kỳ trước là mối quan hệ tích cực với các cầu thủ. Bên cạnh đó, không khí trong phòng thay đồ cũng luôn ở mức lý tưởng.

Mùa giải 2019/20 này đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đó đang dần sụp đổ. Khi quyết định ai phải ra đi và ai được ở lại, Zidane đã gây ra tranh cãi với những CĐV cực đoan của Real Madrid. Ở đó, họ sẽ thấy thương vụ bán Marcos Llorente, cháu của Paco Gento vĩ đại cho Atletico và một Madridista gộc, như là sự phản bội.

Họ cũng cảm thấy không thuyết phục khi ông để 2 tài năng trẻ Sergio Reguillon cùng Dani Ceballos ra đi dưới dạng cho mượn rồi Real Madrid gặp vấn đề ở các vị trí quan trọng trong đội hình là hậu vệ trái và tiền vệ.

Việc không thể mang Pogba về Bernabeu trong mùa hè 2019 là thất bại của Real Madrid. Ảnh: Getty.

Mong muốn chiêu mộ Paul Pogba của Zidane không được đáp ứng. Điều này đến từ việc Man United chưa bao giờ muốn bán tiền vệ người Pháp, đồng thời Chủ tịch Florentino Perez không thực sự hứng thú. Real Madrid chuyển hướng sang Christian Eriksen và Donny van de Beek nhưng Zidane đã phản đối vì Paul Pogba mới là bản hợp đồng mà ông cần.

Thực tế là Zidane và BLĐ Real Madrid đã kỳ vọng sẽ bán Gareth Bale và James Rodriguez để tăng ngân sách chuyển nhượng. Tuy vậy, họ đã không nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào. Rốt cuộc, Zidane phải sử dụng cả Gareth Bale và James Rodriguez với thông điệp gửi tới Chủ tịch Florentino Perez rằng: “Ông đã không đáp ứng về bản hợp đồng mà tôi cần, vì vậy bây giờ tôi sẽ sử dụng các cầu thủ mà ông muốn”.

Thật kỳ lạ, mối quan hệ đổ vỡ với Gareth Bale đã mang lại hiệu ứng tích cực mà chính Zidane đã mong chờ. Tiền đạo người Xứ Wales đã ghi được 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong 5 trận đấu đã qua. Ngược lại, điều tiêu cực là anh đã nhận thẻ đỏ và bị cấm thi đấu 1 trận. Và cuối cùng, quyết định bán thủ môn Keylor Navas cho PSG cũng là điều mà mà Zidane chưa bao giờ muốn xảy ra.

Zidane không hề muốn Keylor Navas tới PSG. Ảnh: Getty.

Mối quan hệ giữa Zidane và Chủ tịch Florentino Perez đang ở mức không phải là tốt nhất. Sự đối đầu giữa họ đã được tạo ra khi có quan điểm trái ngược về Paul Pogba và Keylor Navas. Đồng thời, điều đó cũng xuất phát từ việc Zidane rối loạn với chiến thuật sử dụng 3 hậu vệ cùng 2 sơ đồ 4-3-3 và 4-4-2.

Chủ tịch Florentino Perez đã tỏ ra thất vọng vì những bản hợp đồng đắt giá không được thi đấu nhiều. Ông cũng cảm thấy không được toàn quyền quyết định và Zidane đã làm việc không như cách mà ông mong đợi. Zidane cũng không thể hạnh phúc với với đội hình hiện tại. Hậu quả là, truyền thông Madrid đang bắt đầu đưa ra những chỉ trích chiến lược gia người Pháp trên mặt báo.

Jose Mourinho đang chờ đợi. Ông đã từ chối lời đề nghị với mức lương khủng từ Trung Quốc và chưa nhận lời dẫn dắt bất kỳ CLB nào. Ông luôn là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng của Real Madrid.

Ở thời điểm cuối năm 2015, trong khi Rafael Benitez đang vật lộn để chiếm được niềm tin tại Real Madrid, thì Jose Mourinho đã được Chủ tịch Florentino Perez đề nghị trở lại. Tuy vậy, CLB chủ sân Bernabeu không phải là điểm đến lý tưởng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha vì đã đạt thỏa thuận với Man United.

Sự ra đi của Zidane có thể mở đường cho Mourinho tới Bernabeu. Ảnh: Getty.

Mặc dù Iker Casillas, cái gai trong mắt Jose Mourinho đã gia nhập Porto nhưng ở đó vẫn còn Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos. Ông đã nói với Chủ tịch Florentino Perez rằng hãy loại bỏ cả hai rồi tiếp tục nói chuyện. Nhưng rốt cuộc, tất cả điều đó đã không xảy ra.

Bây giờ Cristiano Ronaldo đang ở Juventus, Sergio Ramos chưa gia hạn hợp đồng và tương lai Zidane không còn được đảm bảo. Liệu những yếu tố này đã đủ để Jose Mourinho sẽ trở lại Real Madrid một lần nữa?

Zidane không biết khuyên Hazard như thế nào Trước trận gặp Club Brugge lúc 23h55 ngày 1/10 (giờ Hà Nội) tại bảng A Champions League, thuyền trưởng Real Madrid khẳng định Eden Hazard không cần lời khuyên để chơi tốt hơn.

Bình Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/real-madrid-hon-loan-cua-zidane-se-mo-ra-co-hoi-voi-mourinho-post997817.html