Real Madrid gục ngã vì sai lầm của Zidane

Trong ngày sơ đồ 3-5-2 của Zinedine Zidane để lộ quá nhiều điểm yếu, Real Madrid đã phải trả giá bằng việc bỏ lỡ chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Real Madrid hành quân đến Stamford Bridge với quyết tâm giành chiến thắng để góp mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, màn trình diễn của họ lại khiến cho người hâm mộ phải lắc đầu ngán ngẩm. Timo Werner và Mason Mount là tác giả của 2 bàn thắng, giúp Chelsea đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-0 và thẳng tiến vào trận đấu cuối cùng tại Istanbul.

Zidane sẽ nhận trách nhiệm về thất bại tại Stamford Bridge. Đó là việc chiến lược gia người Pháp vẫn thường làm sau mỗi trận đấu không thành công của Real Madrid ngay cả khi ông không có lỗi. Song, lần này, mọi chuyện hoàn toàn khác. Nguyên nhân dẫn đến việc Real Madrid bị loại khỏi Champions League nằm ở sự lựa chọn sai lầm của Zidane.

 Real Madrid gục ngã trước Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Real Madrid gục ngã trước Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Zidane đã hết bài

Để đánh bại Chelsea, Zidane đặc biệt quan tâm đến yếu tố kinh nghiệm. Đó là lý do ông quyết định điền tên Sergio Ramos và Eden Hazard vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên, bộ đôi này lại có một ngày thi đấu nhạt nhòa.

Thủ quân 35 tuổi chỉ mới bình phục chấn thương và thể lực chưa được đảm bảo. Vậy nên, Ramos đã có màn trình diễn rất tệ, trở thành điểm yếu để các cầu thủ đối phương khai thác, đặc biệt là trong hiệp 2. Trong khi đó, Hazard cũng không thể tạo ra sự khác biệt dựa vào đôi chân ma thuật của mình giống như những gì từng thể hiện khi anh còn khoác áo Chelsea.

Mặc dù vậy, sai lầm lớn nhất của Zidane lại nằm ở cách bố trí đội hình đầy lạ lẫm. Tại Stamford Bridge, Real Madrid đã chơi với sơ đồ 3-5-2. Nơi hàng phòng ngự, Ramos thi đấu bên cạnh Nacho Fernandez và Eder Militao.

Tuy nhiên, khác với những trận đấu trước đây, Militao và Nacho lại bị đẩy sang cánh phải và cánh trái. Điều này khiến cho Ramos hoàn toàn bị cô lập ở trung tâm hàng phòng ngự khi phải quán xuyến một khoảng không gian quá lớn. Luka Moric và Casemiro thường xuyên lùi sâu để hỗ trợ thủ quân 35 tuổi nhưng điều này lại khiến hệ thống phòng ngự của Real Madrid trở nên rối bời.

Werner và Kai Havertz dễ dàng gây sóng gió trước khung thành của Thibaut Courtois. Đến phút 28, Chelsea có bàn thắng mở tỷ số. Ramos tỏ ra chậm chạp, bị Werner loại bỏ trước khi bóng đến chân của N’Golo Kante. Sau đó, anh không thể theo kịp Werner, để tiền đạo người Đức dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

Karim Benzema đã có 2 pha dứt điểm buộc Edouard Mendy phải trổ tài cản phá. Song, ngoài sự xuất sắc của “lão tướng “ người Pháp, Real Madrid đã có một ngày thi đấu thảm họa. Hazard không có nhiều khoảng trống tại Stamford Bridge, trong khi Vinicius Junior thường xuyên phạm lỗi với Ben Chilwell.

Bị Chelsea dẫn trước 0-1, Zidane cần tạo ra sự thay đổi bước ngoặt. Sang hiệp 2, ông quyết định trao cơ hội cho Marco Asensio và Federico Valverde. Tuy nhiên, chỉ đến khi Rodrygo vào sân thay Casemiro ở phút 76, Zidane mới cho thấy những ý tưởng rõ ràng.

Thế nhưng, tất cả đã quá muộn. Đến phút 85, N’Golo Kante lao lên như một mũi tên, tranh bóng với Nacho rồi mở ra tình huống tấn công, trước khi Mason Mount đệm bóng tung lưới Thibaut Courtois. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trong ngày hàng phòng ngự của Real Madrid như bị xé vụn.

The Blues như chỉ phải đối mặt với một trong những nhà vô địch Champions League chứ không phải một đội bóng đang giữ kỷ lục 13 lần nâng cao chiếc cúp bạc. Nếu may mắn hơn, đội quân của Thomas Tuchel hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu với tỷ số của một séc tennis.

Zidane đã mắc sai lầm đáng trách và điều đó cho thấy rằng ông đang cạn kiệt ý tưởng, như nhiều lần từng khẳng định trong quá khứ.

Zidane đang cạn kiệt ý tưởng. Ảnh: Getty Images.

Mùa giải ảm đạm đang chờ đợi Real Madrid?

"Real Madrid phải ghi được bàn thắng vào lưới Chelsea để tránh bị loại. Dừng bước ở bán kết không phải là điều tốt đẹp. Bên cạnh đó, nếu không thể vô địch La Liga, Real Madrid sẽ phải đối mặt với một mùa giải trắng tay", chuyên gia Hernan Pereyra của ESPN cho biết trước khi tiếng còi khai cuộc tại Stamford Bridge vang lên.

Lời tiên đoán ấy đang dần trở thành sự thật. Real Madrid đã bị hất văng khỏi Champions League và giờ đây chỉ còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở đấu trường La Liga. Hiện tại, sau 34 vòng đấu, đội quân của Zidane đang có 74 điểm, kém ngôi đầu bảng của Atletico Madrid 2 điểm và hơn Barcelona về chỉ số phụ.

Ở vòng đấu sắp tới, Barcelona tiếp đón Atletico Madrid tại Camp Nou. Nếu “Los Rojiblancos” không thể giành chiến thắng, Real Madrid có cơ hội giành lấy vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi họ đánh bại Sevilla tại sân Alfredo Di Stefano. Nên nhớ rằng đội bóng xứ Andalusia cũng chỉ thua kém Atletico Madrid 6 điểm và vẫn còn cơ hội vô địch.

Sau đó, Real Madrid sẽ phải chạm trán với hiện tượng ở mùa giải trước Granada, đối thủ khó nhằn Athletic Bilbao và đội bóng đang quyết tâm giành vé tham dự cúp châu Âu Villarreal. Atletico Madrid và Barcelona có lịch thi đấu dễ dàng hơn bởi các đối thủ của họ gần như đã hết động lực.

Mặc dù vậy, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đối với Real Madrid, điều quan trọng nhất vào lúc này chính là phải nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại ở Champions League và tập trung thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Nếu không, họ sẽ phải nhận những kết quả bất lợi như trước Real Betis, Getafe và tự đánh mất cơ hội vô địch.

'Đáng ra Chelsea phải thắng từ hiệp một' Huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếc nuối khi cho rằng Chelsea tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không thể giành chiến thắng trước Real Madrid ở lượt đi bán kết Champions League.

Hải Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/real-madrid-guc-nga-vi-sai-lam-cua-zidane-post1212064.html