Real Madrid đánh bại Barca: Vượt qua cực hạn

Real Madrid xuất sắc đánh bại Barcelona 2-1 ở vòng 30 La Liga, trong Siêu kinh điển mà các cầu thủ của Zidane vượt qua cực hạn.

Real Madrid đã trở lại ngôi đầu bảng La Liga, ít nhất là trong vòng 1 ngày, sau khi đánh bại Barcelona 2-1 trong trận Siêu kinh điển ở vòng 30.

Pha đánh gót của Benzema mở ra chiến thắng cho Real Madrid

Pha đánh gót của Benzema mở ra chiến thắng cho Real Madrid

Một chiến thắng của rất nhiều điều thú vị, những nỗ lực không ngừng, trong ngày sân Alfredo Di Stefano bị tàn phá bởi cơn bão mạnh.

Trong trận "El Clasico" cuối cùng của mùa giải 2020-21, Zinedine Zidane thay đổi hoàn toàn về cách bố trí nhân sự so với trận thắng Liverpool ít ngày trước đó.

Lần này, Zidane chọn sơ đồ 4-1-4-1, cho Real Madrid đá chậm và thấp, chờ đợi cơ hội phản công trước một Barca áp đảo về kiểm soát cũng như chuyền bóng.

Zidane xếp Valverde đá cánh phải để ngăn tốc độ của Jordi Alba. Bên cạnh đó, Vinicius tiếp tục được tin tưởng bên cánh trái, nhằm khai thác tối đa khả năng bứt phá của anh.

Hiệu quả từ sự bố trí của Zidane xuất hiện từ sớm. Valverde dễ dàng loại bỏ Jordi Alba, có pha bóng xuất sắc rồi đẩy cho Lucas Vazquez tung đường chuyền để Benzema đánh gót tuyệt đẹp ghi bàn.

Trong khi đó, tốc độ của Vinicius hoàn toàn xé nát đội hình Barca. Đặc biệt là hàng phòng ngự.

Zidane tiếp tục ghi dấu ấn trong khâu dùng người

Đội hình Real Madrid đá rất thấp, nhưng vẫn có thêm bàn thắng sau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Cú sút phạt trực tiếp bị đổi hướng bóng của Toni Kroos (chạm lưng Dest) thực sự khiến Barca mất phương hướng.

Tất cả những gì Barca có thể làm là bàn thắng rút ngắn tỷ số của Mingueza giữa hiệp hai.

Lionel Messi bị phong tỏa, Barca bị mất bóng dễ dàng, và tâm lý không thể kiểm soát, để rồi phải chấp nhận trắng tay rời Madrid.

Vượt qua cực hạn

"Về mặt thể chất, chúng tôi đang ở mức giới hạn", Zidane thừa nhận sau trận Siêu kinh điển. "Rất khó để có thể hoàn thành trận đấu, nhưng chúng tôi vẫn sống sót".

Real Madrid không cho Messi đất diễn

Trong mùa giải của những ca chấn thương liên tiếp, cùng với lịch thi đấu nặng nề, các cầu thủ Real Madrid thực sự mệt mỏi về mặt thể lực.

Nhưng Zidane truyền cho các cầu thủ khát khao chiến thắng, với những trái tim nhiệt tình và tinh thần không biết mệt mỏi.

Nói cách khác, Real Madrid đang vượt qua cực hạn. Điều này thể hiện qua những phút cuối trận đấu với Barca.

Kroos, Benzema và Vinicius đều rời sân sớm, vì phía trước còn trận đại chiến với Liverpool. Thay cho họ là các cầu thủ dự bị, vốn không có nhiều thời gian thi đấu.

Ngoài ra, trong thời gian cuối hiệp 1, Zidane có sự thay đổi bắt buộc khi Lucas Vazquez chấn thương (Odriozola thay).

Real Madrid vượt qua cực hạn để chiến thắng

Real Madrid đã gồng mình chống lại đội hình Barca dâng cao, nhất là trong những phút cuối khi Casemiro nhận thẻ đỏ.

May mắn đứng về phía Real Madrid, khi những giây bù giờ cuối cùng Ilaix Moriba dứt điểm trúng xà ngang.

Vài tháng trước, Real Madrid cách ngôi đầu bảng La Liga rất xa. Tuy vậy, lúc này họ đang dẫn đầu sau chuỗi phong độ ấn tượng.

Với Zidane, mỗi trận đấu giống như trận chung kết. Real Madrid tự tin để tiếp tục vượt qua cực hạn, từ La Liga đến Champions League.

Kim Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/real-madrid-2-1-barca-zidane-vuot-qua-cuc-han-726780.html