Real Madrid - Chelsea: Cơ hội nào cho Chelsea?

Sau khi để thua với tỷ số 1-3 trước Real Madrid ở trận lượt đi, người hâm mộ câu lạc bộ Chelsea đang mong chờ thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ tạo nên những sự bất ngờ có thể giúp họ xoay chuyển cục diện ở trận lượt về. Nhưng đó là điều cực kỳ khó trước một đối thủ như Real Madrid, đặc biệt còn là trên thánh địa Santiago Bernabeu của họ.

Real Madrid đang có lợi thế rất lớn trong trận lượt về Champions League 2021 - 2022 trước Chelsea.

Real Madrid đang có lợi thế rất lớn trong trận lượt về Champions League 2021 - 2022 trước Chelsea.

Dù Chelsea đang là đương kim vô địch Champions League, nhưng Real Madrid vẫn cho thấy họ mới là ông vua tại đấu trường này khi là đội chơi hay hơn ở trận lượt đi. Dù thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel thi đấu không hề tệ, thậm chí là có phần lấn lướt thông qua các thông số kỹ thuật. Chelsea đã chiếm 55% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 20 lần dứt điểm với 5 lần dứt điểm chính xác, có 609 đường chuyền, 132 pha tấn công 72 pha tấn công nguy hiểm và ghi được 1 bàn thắng; trong khi đó Real Madrid có 8 lần dứt điểm với 5 lần dứt điểm chính xác, 476 đường chuyền, 61 pha tấn công 20 pha tấn công nguy hiểm và ghi được 3 bàn thắng. Tất cả cho thấy Chelsea có một thế trận lấn lướt với rất nhiều lần dứt điểm, nhưng Real Madrid mới là đội thi đấu hiệu quả hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn. 5 lần dứt điểm chính xác ghi được 3 bàn thắng thực sự là một hiệu suất ghi bàn mà huấn luyện viên Thomas Tuchel phải học hỏi. Để có thể tìm kiếm cơ hội lách qua khe cửa hẹp tại Santiago Bernabeu, các chân sút của Chelsea cần tận dụng tốt hơn những cơ hội mà họ có được.

Xét về mặt phong độ, Real Madrid vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng La Liga với 72 điểm sau 31 vòng đấu, có khoảng cách 12 điểm so với đội xếp thứ 2 là Barcelona nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Với một khoảng cách an toàn như vậy thì thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti hoàn toàn có thể tập trung toàn lực cho đấu trường Champions League. Trong trận đấu gần nhất sau trận tứ kết lượt về Champions League, Real Madrid đã có trận thắng 2-0 trước câu lạc bộ Getafe cho thấy họ vẫn đang duy trì được một phong độ rất cao.

Trong khi đó thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh với 62 điểm sau 31 vòng đấu (còn 1 trận chưa đấu), có khoảng cách 12 điểm so với đội đầu bảng là Manchester City nhưng thi đấu ít hơn 1 trận, có khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ 4 là Tottenham nhưng cũng thi đấu ít hơn 1 trận. Như vậy dù Chelsea đã không còn khả năng tranh chấp ngôi vô địch cùng Manchester City, nhưng duy trì một vị trí trong top 4 để có được suất dự Champions League mùa giải sau là hoàn toàn dễ dàng. Như vậy Chelsea cũng có thể tập trung toàn lực cho đấu trường Champions League. Đồng thời họ vẫn có trận thắng tưng bừng 6-0 trước Southampton cho thấy một phong độ cao và sự hưng phấn trước khi bước vào trận tứ kết Champions League lượt về trước Real Madrid.

Xét về mặt lực lượng, huấn luyện viên Carlo Ancelotti có thể sẽ không có sự phục vụ của Eden Hazard, Isco và Jesus Vallejo do chưa kịp hồi phục sau chấn thương, Eder Militao thì không thể thi đấu do đủ số thẻ vàng. Như vậy ngoài trường hợp của Eder Militao sẽ tạo nên ảnh hưởng nhất định cho hệ thống phòng ngự của Real Madrid ra, thì các trường hợp chấn thương còn lại đều không phải là các vị trí chính thức của câu lạc bộ này. Còn đối với huấn luyện viên Thomas Tuchel, ông có thể sẽ không có sự phục vụ của Ross Barkley, Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi và Romelu Lukaku do chưa kịp hồi phục sau chấn thương. Ngoài trường hợp của Romelu Lukaku không thể thi đấu sẽ khiến cho Chelsea ít đi các phương án tấn công ra, thì những trường hợp còn lại huấn luyện viên Thomas Tuchel đều có được những sự thay thế tương xứng.

Để lật ngược thế cờ sau khi bị dẫn với tỷ số 3-1 tại đấu trường đỉnh cao như Champions League là thực sự khó, đặc biệt khi đối thủ là một ông lớn như Real Madrid, mà còn là thi đấu tại thánh địa Santiago Bernabeu. Có thể nói hy vọng của Chelsea là khá nhỏ, người hâm mộ câu lạc bộ này chỉ có thể kỳ vọng vào một ngày mà các cầu thủ của họ thi đấu xuất thần, tạo nên kỳ tích để có thể lách qua được khe cửa hẹp. Dự đoán đây sẽ là trận đấu với tỷ số hòa, và Real Madrid là câu lạc bộ đi tiếp.

Địa điểm: sân Santiago Bernabéu (Madrid).

Thời gian: 02:00 13-4-2022

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202204/tu-ket-luot-ve-champions-league-2021-2022-real-madrid-chelsea-co-hoi-nao-cho-chelsea-8248424/