Real Madrid chật vật tìm lại ánh hào quang Champions League

Real Madrid đang nỗ lực tìm lại ánh hào quang ở Champions League nhưng con đường này chắc chắn rất chông gai, đòi hỏi nhiều công sức.

Real Madrid đang chật vật tìm lại ánh hào quang ở Champions League

Real Madrid đang chật vật tìm lại ánh hào quang ở Champions League

Qua rồi thời đỉnh cao

Giữa tuần sau, Real Madrid sẽ có chuyến làm khách bão táp trên sân của Man City tại trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Do đã thua 1-2 ở lượt đi nên đội bóng áo trắng phải thắng lại với cách biệt tối thiểu 2 bàn mới có vé đi tiếp.

Nhìn tổng thể, màn trình diễn của Real Madrid từ đầu mùa rất thiếu ổn định và phụ thuộc nhiều vào các cá nhân. Dẫu vậy, những ngôi sao trong tay HLV Zidane cũng thường thể hiện phong độ phập phù. Bên cạnh đó, Real Madrid cũng không duy trì được sự chắc chắn cần thiết nơi hàng thủ. Bất kỳ cái tên nào cũng có thể chọc thủng lưới Thibaut Courtois, Levante là một ví dụ.

Trong bối cảnh như vậy, Kền kền trắng đương nhiên đối diện nhiều thách thức nếu muốn trở lại ngôi vương ở đấu trường Champions League. Ngay cả việc vượt qua được Man City tại vòng 1/8 cũng là trở ngại không nhỏ. Thực tế, sau lần lên ngôi năm 2018, Kền kền trắng gần như đã đánh mất vị thế của một ông lớn ở châu Âu. Mùa giải năm ngoái, Karim Benzema dừng bước tại “cửa ải” này khi thua Ajax 3-5 sau hai lượt trận.

Phục vụ cho mục tiêu tái lập sự thống trị của “đế chế màu trắng”, Chủ tịch Florentino Perez đã vung tiền đầu tư mạnh mẽ trong hai mùa gần nhất. Hàng loạt ngôi sao cập bến Bernabeu để tăng cường sức mạnh. Nổi bật hơn cả là Eden Hazard, cầu thủ được mua về với giá 100 triệu euro. Ngoài ra có thể kể tới một loạt tân binh chất lượng khác như: Luka Jovic (60 triệu euro), Ferland Mendy (48 triệu euro), Eder Militao (50 triệu euro), Rodrygo (45 triệu euro), Vinicius Junior (45 triệu euro), Thibaut Courtois (35 triệu euro)…

Đầu tư mạnh mẽ nhưng những gì Los Blancos thu lại cực kỳ hạn chế. Sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, HLV Zidane chưa tìm được thủ lĩnh đích thực cho bầy Kền kền trắng. Nhóm ngôi sao mới thể hiện kém xa kỳ vọng, đặc biệt là tiền vệ người Bỉ Eden Hazard. Cộng thêm việc một loạt công thần như Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos, Carvajal… xuống phong độ, Real Madrid giờ đây giống như một căn nhà xuống cấp, đụng đâu cũng thấy vấn đề.

“Tôi không nghĩ Real Madrid đủ sức tiến sâu tại Champions League mùa này. Nhìn xem họ có những gì? Tiền đạo chủ lực Benzema mới ghi 2 bàn sau 12 trận từ đầu năm 2020. Hazard vừa cho thấy sự khởi sắc đã báo tin buồn với chấn thương dài hạn. Courtois thường chơi hay nhưng vẫn mắc những sai lầm khó đỡ.

Tinh hoa của Real Madrid đã phô diễn hết qua ba chức vô địch liên tiếp vào các năm 2016, 2017 và 2018. Giờ đây, Real Madrid đang tiến hành tái cơ cấu nhưng chưa đem về kết quả. Đó cũng là điều bình thường trong bóng đá”, cây bút Rik Sharma của tờ Goal bình luận.

Real cần bao lâu để trở lại?

Thực tế, với lực lượng cùng phong độ hiện tại, Real Madrid khó lòng tạo tiếng vang tại Champions League mùa giải 2019 - 2020. Một đội bóng lớn và kiêu hãnh như Kền kền trắng đương nhiên không chấp nhận việc thất bại triền miên. Chủ tịch Perez và bộ sậu sẽ phải tìm cách giúp Los Blancos tìm lại ánh hào quang nhanh nhất có thể.

Trong quá khứ, đội chủ sân Bernabeu từng trải qua những quãng thời gian chìm trong thất bại ở trời Âu. Sau chức vô địch năm 1966, 32 năm sau Real Madrid mới được nâng cúp. Rồi sau lần lên ngôi năm 2002, phải tới năm 2014 Kền kền trắng mới lại tận hưởng cảm giác chiến thắng. Liverpool trước khi vô địch mùa 2018 - 2019 đã có 14 năm trắng tay. Bayern Munich sau 3 chức vô địch liên tiếp các năm 1974, 1975, 1976 phải chờ tới 25 năm mới lên ngôi lần thứ tư…

Vậy lần này, Real Madrid cần bao nhiêu thời gian để trở lại? Theo chuyên gia Stan Collymore (Mirror), chu kỳ thất bại của đội bóng áo trắng sẽ không kéo dài quá lâu bởi bóng đá châu Âu giờ gần như chỉ nằm trong tay một nhóm các CLB lớn: “Trước đây, cuộc đua vô địch Champions League có phạm vi rộng hơn. Còn hiện nay giải đấu này bị thống trị bởi một nhóm 4-5 siêu CLB, bao gồm cả Real Madrid. Thế nên, tôi cho rằng nhóm này cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để trở lại đỉnh cao. Barcelona chỉ mất 4 năm để có chức vô địch lần thứ 5 (2011 - 2015). Bản thân Real mất 2 năm để có chức vô địch lần thứ 11 (2014 - 2016)”.

Cựu danh thủ Gary Lineker cũng có quan điểm tương tự khi bình luận trên Sky Sport. Lineker dự đoán, Real Madrid sẽ mất khoảng 3-4 năm để tìm lại ánh hào quang ở Champions League. “Ai theo dõi bóng đá châu Âu thời gian qua đều thấy, sự phân hóa giàu nghèo ngày một sâu sắc. Nhóm CLB giàu có nắm lợi thế lớn bởi nguồn tiền dồi dào. Họ sẵn sàng chi đậm để mua các ngôi sao bổ sung vào đội hình.

Tất nhiên, không phải cứ mua cầu thủ giỏi là sẽ thành công. Họ cũng sẽ mất thêm vài năm để hoàn thiện lối chơi và giúp các mắt xích kết nối thành một thể thống nhất. Liverpool chẳng hạn, đội bóng này xây dựng, bồi đắp lực lượng trong khoảng 4 mùa giải trước khi đạt được sự hoàn thiện như hiện nay. Đội ngũ của Real Madrid về cơ bản đang được trẻ hóa, số này sẽ trưởng thành trong một hai mùa tới, nếu bổ sung thêm vài cái tên đẳng cấp và phù hợp, Kền kền trắng sẽ sớm đứng trên đỉnh châu Âu”, ông Lineker bình luận.

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/real-madrid-chat-vat-tim-lai-anh-hao-quang-champions-league-d454199.html