Real Madrid chặn Gareth Bale sang Trung Quốc nhận lương 1,1 triệu euro/tuần

Cuộc đàm phán về việc Gareth Bale gia nhập CLB Jiang Suning đã sụp đổ hôm 28.7 sau khi một nguồn tin của AFP tiết lộ Real Madrid hủy các thỏa thuận được đề xuất do tranh cãi về mức lương 'trên trời' lên đến 1,1 triệu euro/tuần mà đội bóng của Trung Quốc đề nghị.

Bale khó có thể đến Trung Quốc để nhận mức lương "khủng" - AFP

Bale khó có thể đến Trung Quốc để nhận mức lương "khủng"

AFP

Trước đó, theo thông tin từ báo giới Tây Ban Nha, Bale - người đã gia nhập Real Madrid từ năm 2013, dự kiến sẽ gia nhập CLB Jiang Suning (đội đang chơi ở giải hàng đầu Trung Quốc là Chinese Super League) với hợp đồng thời hạn 3 năm có mức lương "khủng": 1,1 triệu euro/tuần. Đây được xem là mức thu nhập cao nhất thế giới thể thao. Nguồn tin trên của AFP cũng bác bỏ các thông tin của nhật báo Tây Ban Nha Marca về việc gia đình của ngôi sao 30 tuổi xứ Wales đã ngăn chặn một động thái chuyển đến châu Á.

CLB Jiang Suning được cho là đưa ra đề nghị mức lương "khủng" với Bale

CHỤP MÀN HÌNH

Tờ Marca cho biết những người thân cận với Bale đã yêu cầu các đại diện của tiền vệ tấn công tìm kiếm các CLB ở châu Âu “trước khi dứt khoát quyết định đồng ý về lời đề nghị của Jiang Suning”. Ở diễn biến khác, theo Reuters, trong trường hợp Bale gia nhập Jiang Suning, ngôi sao này chưa thể đến Trung Quốc mà nhiều khả năng sẽ chơi cho Inter Milan theo dạng cho mượn do những cam kết giữa 2 đội bóng này.

Theo đó, chủ sở hữu CLB Jiang Suning vốn nắm giữ phần lớn cổ phần tại “đại gia” Serie A Inter Milan. Trong mối quan hệ giữa hai đội này có một tiền lệ đã được thiết lập là phía CLB của Trung Quốc mỗi khi ký hợp đồng với một cầu thủ nước ngoài sẽ đem cho Inter Milan mượn trước. Điều này đã xảy ra với hậu vệ người Úc Oliver Sainsbury vào năm 2017 và cầu thủ chạy cánh người Ý Eder ở mùa trước.

Zidane quá thẳng thừng gạt bỏ Bale khỏi Real Madrid

Mới nhất, hậu vệ Miranda vừa được Inter Milan chấm dứt hợp đồng cho mượn để gia nhập Jiang Suning. Tuy nhiên, nếu muốn những khả năng trên xảy ra, CLB Jiang Suning phải xúc tiến gấp rút việc có được chữ ký của Bale do thị trường chuyển nhượng Trung Quốc sẽ đóng cửa vào ngày 31.7.

Hiện tại, tương lai của tuyển thủ từng 77 lần khoác áo xứ Wales đang “đứng trước đầu sóng ngọn gió” khi không còn trong kế hoạch của HLV Zinadine Zidane. Trước đó, nhà cầm quân người Pháp từng cho biết sẽ là “tốt nhất cho tất cả” nếu Bale có thể được sắp xếp việc nhanh chóng ra đi.

Mối quan hệ giữa Zidane và Bale không còn mặn nồng như xưa

AFP

Ngay sau đó, người đại diện của Bale đã phản ứng cho rằng HLV Zidane “thiếu tôn trọng” đối với cầu thủ từng góp công giúp Real Madrid giành chức vô địch Tây Ban Nha và 4 lần đăng quang Champions League kể từ chuyển khi đến Madrid từ Tottenham 6 năm trước.

HLV Zidane sau đó buộc phải lên tiếng thanh minh khi cho rằng ông không có ý “thiếu tôn trọng” đối với Bale, người vừa được tung vào sân thay người ở trận giao hữu mà Real Madrid thua đậm Atletico Madrid với tỷ số 7-3 hôm 27.7.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/real-madrid-chan-gareth-bale-sang-trung-quoc-nhan-luong-11-trieu-eurotuan-103772.html