Real cho không Fiorentina tiền đạo đắt giá thứ 2 lịch sử

Tiền đạo Luka Jovic đã hoàn tất hợp đồng với Fiorentina từ Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong thông báo chia tay Luka Jovic, Real đã gửi lời cảm ơn cựu cầu thủ Frankfurt vì sự cống hiến của chân sút 24 tuổi cho đội bóng. Ngoài ra, Los Blancos còn chúc tiền đạo người Serbia và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.

Real Madrid không tiết lộ chi tiết hợp đồng của Jovic. Tuy nhiên, theo truyền thông Tây Ban Nha và Italia, Los Blancos để Jovic đến Fiorentina theo dạng miễn phí. Thỏa thuận 2 bên kí kết cho phép đội bóng Tây Ban Nha được hưởng 50% giá trị hợp đồng nếu Fio bán Jovic trong tương lai.

Như vậy, Luka Jovic đã rời Real Madrid sau 3 năm đầu quân. Trước đó, Los Blancos mua tuyển thủ Serbia với giá 60 triệu euro từ Frankfurt vào hè 2019. Jovic trở thành tiền đạo đắt giá thứ 2 trong lịch sử của Real Madrid, theo chiều mua sau Cristiano Ronaldo (94 triệu euro).

Được kì vọng lớn nhưng Jovic không thể hòa nhập và đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Tuyển thủ Serbia chỉ ghi đúng 3 bàn ở 51 trận cho đội chủ sân Bernabeu. Jovic từng bị đẩy trở lại Frankfurt theo dạng cho mượn ở kì chuyển nhượng tháng 1/2021. Dù vậy, Jovic không gây được ấn tượng ở đây và phải trở lại Real Madrid vào tháng 6/2021.

Trong 1 mùa giải chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, Jovic cũng chẳng có nhiều đóng góp cũng như thể hiện được bản thân. Do vậy, Real quyết định đẩy Jovic khỏi Bernabeu và đây chắc chắn là một trong những thương vụ đắt giá nhưng thất bại trong lịch sử đội bóng Hoàng gia.

Luka Jovic là cầu thủ đáng chú ý thứ tư chia tay Real Madrid ở kì chuyển nhượng hè này, sau Isco, Bale và Marcelo. Cả 4 trường hợp này đều rời Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/real-cho-khong-fiorentina-tien-dao-dat-gia-thu-2-lich-su-a559393.html