Real bị loại khỏi siêu cúp, Zidane vẫn bảo vệ trò cưng

CLB Real Madrid bất ngờ thất bại 1-2 trước Athletic Bilbao trong trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha rạng sáng nay. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Zidane lỡ hẹn với Barca ở chung kết.

Trong quá khứ, Bilbao chỉ thắng 1/22 trận trước đó với Real Madrid. Tuy nhiên, HLV Marcelino và các học trò không hề e ngại sức mạnh của đội bóng thủ đô.

Phút 18, tiền đạo Raul Garcia (Bilbao) đặt lòng mở tỉ số cho đội nhà sau đường chọc khe tinh tế của Dani. Vài phút sau, chính Raul Garcia nhân đôi cách biệt cho Bilbao sau khi đánh lừa Courtois trên chấm 11m. Trước đó, tiền vệ Lucas Vazquez của Real là người phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền. Trận này Vazquez được xếp đá hậu vệ cánh và chơi như gà mắc tóc.

Bị dẫn 2-0 sau hiệp 1, Real vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng các chân sút lại tỏ ra thiếu bài tấn công. Mãi đến phút 73, Karim Benzema mới có bàn rút ngắn tỉ số cho “Kền kền trắng”. Real sút 21 lần nhưng chỉ có một bàn thắng.

Bại trận, Real lỡ cơ hội gặp Barca ở chung kết. Còn với Bilbao, đây là lần thứ 4 họ đi đến trận cuối cùng của siêu cúp và đều phải gặp đội bóng của Messi.

Sau trận đấu, nhiều ý kiến tỏ ra thất vọng với Hazard vì màn trình diễn không khen được điểm nào. Tuy nhiên, HLV Real đã lên tiếng bảo vệ học trò cưng.

“Mọi người phải kiên nhẫn, hết sức kiên nhẫn. Đội bóng đã cố gắng, cần vượt qua thất bại này để tiếp tục. Tôi không nghĩ mọi người chán Hazard đâu. Với lại hôm nay đâu chỉ có cậu ấy mà cả đội đã khởi đầu không tốt. Cậu ấy chơi khá hơn ở hiệp 2”, HLV Zidane nói.

Hazard đã phải vật lộn với chấn thương kể từ khi anh chuyển đến thủ đô Tây Ban Nha và chỉ ghi được hai bàn thắng trong 10 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này trong màu áo Real. Bàn thắng gần nhất của Hazard là pha lập công vào lưới Inter ở Champions League hồi tháng 11.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/real-bi-loai-khoi-sieu-cup-zidane-van-bao-ve-tro-cung-1779035.tpo