'Ready Player One' đã nhận những phản hồi đầu tiên sau buổi chiếu giới thiệu

Các nhà phê bình phim của các trang web điện ảnh và blogger đã cho điểm cao bộ phim dựa vào văn hóa pop của thập niên 1980 bằng biểu tượng ngón tay cái đưa lên.

Cảnh trong Ready Player One

Hầu hết nhận xét đầu tiên đối với Ready Player One là tích cực. Do Steven Spielberg đạo diễn, bộ phim chuyển thể từ cuốn truyện khoa học giả tưởng Ernest Cline do chính ông biên kịch đậm chất văn hóa pop thập niên 1980.

Sau khi Ready Player One được chiếu giới thiệu tại thành phố Austin của bang Texas (Mỹ), dù có một số chưa hài lòng về mặt kỹ thuật nhưng đa số khán giả tại buổi chiếu giới thiệu đều khen ngợi bộ phim.

Nhân vật Wade Watts trong phim

Ready Player One sẽ ra rạp từ ngày 29/3 có nhân vật trung tâm là Wade Watts (Tye Sheridan), một cao thủ game tuổi teen nuôi giấc mơ chiếm lĩnh thế giới videogame thực tại ảo (VR) gọi là OASIS. Nhà sáng tạo game James Halliday (Mark Rylance) trước khi qua đời đã đưa vào thế giới game của ông trò chơi săn kho báu và ai chiến thắng chung cuộc sẽ trở thành người giàu nhất thế giới và được quyền kiểm soát OASIS. Đối thủ của Wade Watts trong trò chơi là một công ty nham hiểm do Nolan Sorrento (Ben Mendelsohn) lãnh đạo.

Nhiều nhà phê bình tin rằng Ready Player One sẽ mang lại doanh thu lớn cho hãng phim Warner Bros. Nhà điểm phim kỳ cựu Eric Vespe đánh giá Ready Player One là “một trong những tác phẩm ngoạn mục nhất của Spielberg”.

Cảnh trong phim

Chủ biên trang web RogerEbert.com Brian Tallerico và thư ký tòa soạn tờ Fandango Erik Davis cũng đánh giá cao bộ phim.

Tuy nhiên cũng có vài người hoài nghi về thành công của bộ phim như Britt Hayes của trang web Screen Crush News và Kristy Puchko của trang web Slashfilm. Puchko không thấy ở bộ phim “chất thơ của văn hóa pop, không khơi gợi được sự hoài cảm và không có gì mới, hấp dẫn”.

Lê Tây Sơn

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/ready-player-one-da-nhan-nhung-phan-hoi-dau-tien-sau-buoi-chieu-gioi-thieu-22079.html