Rể đánh bố vợ dã man vì mâu thuẫn đặt tên con

Do mâu thuẫn với bố vợ trong việc đặt tên khai sinh cho con, người con rể dùng búa đinh đập nhiều nhát vào cổ, vai bố vợ.

Đối tượng đó là Lê Đức Hoàng (32 tuổi; ngụ xã Trung Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Ngày 24/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Trung Chính vừa bắt giữ nghi phạm Lê Đức Hoàng sau hơn 2 tháng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan công an truy nã.

Nghi phạm Lê Đức Hoàng bị bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân của vụ án chính là ông Lê Văn Bộ (51 tuổi, bố vợ Hoàng, ngụ tại thôn Tống Sở, xã Trung Chính).

Trước đó, cuối tháng 4 vừa qua, khi bàn luận về việc đặt tên cho con của Hoàng, giữa Hoàng và ông Lê Văn Bộ xảy ra mâu thuẫn, do không thống nhất cách đặt tên.

Nghi phạm Lê Đức Hoàng

Nghi phạm Lê Đức Hoàng

Trong lúc cãi nhau, Hoàng đã dùng búa đập nhiều nhát vài cổ, vai ông Bộ khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định sức khỏe ông Bộ bị tổn hại 41% sức khỏe.

Gây án xong, Hoàng bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Công an huyện Nông Cống đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hoàng.

Vào chiều ngày 23/6, sau khi nắm bắt thông tin Lê Đức Hoàng đã quay trở lại địa phương ở xã Trung Chính, Công an xã Trung Chính đã lập kế hoạch tổ chức vây bắt và đã tóm gọn được Hoàng ngay trong đầu tối ngày 23/6.

Hiện Công an huyện Nông Cống đang củng cố hồ sơ để đưa Lê Đức Hoàng ra truy tố theo quy định của pháp luật.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/re-danh-bo-vo-da-man-vi-mau-thuan-dat-ten-con-3409368/