Rễ cây khủng đâm thủng phim trường 'Bí mật ngôi mộ cổ'

Tại phim trường 'Bí mật ngôi mộ cổ', những rễ cây khổng lồ mọc xuyên vào tường đá. Rễ mọc trùm cả nóc đền như những con trăn cắm sâu vào lòng đất. Đây cũng là điểm hút khách du lịch khi đến tham quan Đền Ta Prohm nằm trong quần thể Angkor (Campuchia).

Campuchia là quốc gia được mệnh danh “đất nước chùa tháp” chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Đặc biệt, Xiêm Riệp là một trong những tỉnh thu hút được nhiều du khách bởi nơi đây còn nguyên dấu tích của các triều đại phong kiến của Campuchia.

Đường vào phim trường Bí mật ngôi mộ cổ

Xiêm Riệp có rất nhiều điểm du lịch, nhưng một trong những điểm du lịch mà du khách rất thích đó là Ta Prohm, còn được gọi là Lăng mộ Hoàng hậu. Đây cũng là phim trường của bộ phim nổi tiếng thế giới “Bí mật ngôi mộ cổ” do Angelina Jolie đóng.

Rễ cây khổng lồ bao trùm lấy đền. Ảnh: ST

Ta Prohm là một trong những ngôi đền đầu tiên được vua Jayavarman VII xây dựng để tôn vinh hoàng tộc của mình. Sang đến đời vua Jayavarman VIII, ông đã hủy những hình ảnh liên quan đến Phật giáo để thờ linh vật của đạo Bà La Môn.

Rễ cây rất lớn bao bọc lấy đền như con trăn khổng lồ

Ở Ta Prohm, một số cây cổ thụ như cây Tung, cây Knia đã mọc tràn lên đỉnh của ngôi đền và tường thành. Những rễ cây khổng lồ mọc xuyên vào tường đá, rễ mọc trùm cả nóc đền như những con trăn cắm sâu vào lòng đất.

Rễ cây tỏa xuống đền. Ảnh: ST

Thế nhưng, điều đặc biệt là Ban quản lý tại khu di tích không can thiệp để chặt rễ cây. Trái lại, họ còn dùng các thanh kim loại lớn chống đỡ rễ. Đây cũng là một trong những biện pháp để bảo vệ những phần rễ cây mọc lên mặt đất và giữ sức sống cho quần thể đền Ta Prohm.

Phim trường trông rất cổ kính

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên PNVN ghi lại tại phim trường “Bí mật ngôi mộ cổ”.

Rễ cây và tường thành đan xen vào nhau

Ban Quản lý đền phải sử dụng các thanh kim loại lớn để đỡ rễ cây

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/re-cay-khung-dam-thung-phim-truong-bi-mat-ngoi-mo-co-post41929.html