Rau xanh trên vùng cát trắng

Những ngày qua, trước tác động do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gây ra và là cao điểm mùa khô, song, Lữ đoàn 681 (Vùng 2 Hải quân) vẫn chủ động bảo đảm 100% rau xanh và một phần thịt, ít phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, thực hiện tốt biện pháp công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội.

Nói về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Duy Hoàng, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 681 cho biết: Đây là kết quả của tinh thần tự lực tự cường trong tăng gia sản xuất (TGSX) của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Chúng tôi đóng quân trên địa bàn ven biển tỉnh Bình Thuận, chủ yếu là cát trắng, nắng nóng quanh năm. Cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực cải tạo đất, lựa chọn giống cây trồng phù hợp và TGSX rất hiệu quả.

 Khu vườn trồng thanh long của Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân.

Khu vườn trồng thanh long của Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân.

Xuống khu TGSX, ấn tượng ngay với chúng tôi là khu vườn thanh long rộng hơn 2ha xanh mơn mởn và trĩu quả. Trung tá Nguyễn Duy Hoàng giới thiệu, khu vườn trồng thanh long trước đây là bãi đất gan gà pha cát trắng. Mùa khô, nắng nóng bỏng rát chân, gió bụi rất khó chịu. Để trồng được thanh long, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bỏ ra nhiều công sức và áp dụng kỹ thuật trồng, cũng như học hỏi kinh nghiệm của người dân.

Để cải tạo đất, đơn vị đã bỏ ra hàng nghìn ngày công đào hố có kích thước khoảng 60x60x60cm, sau đó lấy phân xanh, vỏ trấu, đất xốp ở nơi khác mang về cải tạo đất trồng thanh long. Qua gần hai năm cải tạo, được sự hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật của các ban, ngành địa phương tỉnh Bình Thuận, lữ đoàn đã trồng được hơn 1.300 trụ thanh long. Đặc điểm của cây thanh long ưa ánh sáng, rễ ăn cạn, vì vậy đất trồng phải thông thoáng, không ngập nước vào mùa mưa. Để thanh long sinh trưởng tốt, đơn vị trồng gốc thanh long trên mô đất cao, xung quanh thấp dễ thoát nước và xây dựng hệ thống tưới phun sương, tiết kiệm nước, vừa giảm bớt công sức bộ đội, vừa tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Mỗi năm, lữ đoàn thu hoạch hơn 4 tấn quả thanh long, thu lãi hơn 60 triệu đồng/năm.

Từ kinh nghiệm trồng thanh long, Lữ đoàn 681 chủ động quy hoạch khu TGSX cụ thể gắn với Phong trào “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị quán triệt giáo dục cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn. Bộ đội tận dụng khu đất trũng, nạo vét đất pha cát và lấy bùn, mùn, ủ phân xanh cải tạo nền để trồng rau muống nước. Những bãi đất cao khô cằn, đơn vị đào hố, cải tạo đất trồng cây ăn trái, chuối, bầu, bí, mướp, rau cải, rau dền... Để chủ động nguồn nước, đơn vị khoan giếng và dùng các phi tích trữ nước vào mùa mưa. Bằng bàn tay khéo léo, óc sáng tạo, đến nay, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã trồng được hnơ 2.000m2 rau xanh và hàng nghìn cây ăn trái, cây lấy gỗ... Từ đặc thù ven biển khí hậu khắc nghiệt, nhiều năm đơn vị đã chọn lợn rừng sức đề kháng tốt để nuôi. Lữ đoàn xây dựng hơn 2.000m2 chuồng trại và luôn duy trì nuôi 60-80 con lợn rừng cùng đàn gia cầm.

Bằng các biện pháp cụ thể, năm 2019, Lữ đoàn 681 đã thu hoạch đạt hơn 6 tấn rau xanh, gần 2 tấn thịt, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, bảo đảm quân số khỏe hơn 98,8%, bảo vệ môi trường, chống nắng nóng, gió cát bụi vào mùa khô, giúp chiến sĩ thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị.

Bài và ảnh: DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/cuoc-thi-viet-bo-doi-hau-can-lam-theo-loi-bac-ho-day/rau-xanh-tren-vung-cat-trang-612416