Rau xanh trên chốt chống dịch Covid-19

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Bến Phố, BĐBP Long An đã phát huy tốt nguồn lực tại chỗ, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất (TGSX), góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ chốt phòng, chống dịch Covid-19 Ngọn Cần Đen tích cực trồng rau xanh, tự túc thực phẩm ngay tại chốt để cải thiện bữa ăn, đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Minh Luận

Cán bộ, chiến sĩ chốt phòng, chống dịch Covid-19 Ngọn Cần Đen tích cực trồng rau xanh, tự túc thực phẩm ngay tại chốt để cải thiện bữa ăn, đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Minh Luận

Trong chuyến công tác tại Đồn Biên phòng Bến Phố, chúng tôi có dịp đến thăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Điều làm chúng tôi ấn tượng không chỉ bởi các chốt phòng, chống dịch được bố trí, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, mà còn là cả vườn rau xanh mướt, trải dài ngút mắt, minh chứng cho công tác TGSX hiệu quả tại đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở chốt, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, lại đóng quân trên biên giới, xa khu dân cư, chợ, khiến việc mua lương thực, thực phẩm rất vất vả. Nhưng cán bộ, chiến sĩ trên chốt phòng, chống dịch Covid-19 Ngọn Cần Đen, Đồn Biên phòng Bến Phố đã khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ thời gian và những khu vực đất trống xung quanh chốt để TGSX, góp phần cải thiện đời sống cho bộ đội.

Đưa chúng tôi tham quan vườn tăng gia của chốt, Trung tá Nguyễn Văn Năm, Chốt trưởng chốt phòng, chống dịch Covid-19 Ngọn Cần Đen cho biết: “Đặc thù của chốt phòng, chống dịch Covid-19 là lập tạm thời trong thời gian diễn ra dịch bệnh, quân số ít, khu vực chốt được dựng tạm dọc theo đoạn biên giới phụ trách, đất không được bằng phẳng. Nhưng chúng tôi đã vận dụng linh hoạt và tranh thủ thời gian lao động, TGSX trồng rau, củ quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhằm cải thiện bữa ăn cho bộ đội được phong phú hơn. Tuy công tác TGSX gặp nhiều khó khăn, song, nhờ tích cực, chủ động, tận dụng tối đa phần đất trống, cán bộ, chiến sĩ trên chốt đã từng bước mở rộng diện tích trồng cây và quy mô chăn nuôi, huy động công sức bộ đội san lấp tạo mặt bằng, cải tạo, quy hoạch vườn rau xanh”.

Nhờ áp dụng tốt các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh, hiện nay, vườn rau, cây ăn quả, đàn gia súc, gia cầm của chốt đang sinh trưởng tốt. Lợi nhuận thu được từ sản phẩm TGSX trong thời gian qua đạt hiệu quả cao, không những góp phần cải thiện bữa ăn bộ đội, mà còn tặng cho bà con trên biên giới.

Anh Lê Văn Thả, Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, thành viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 Ngọn Cần Đen cho biết: “Thời gian qua, Đồn Biên phòng Bến Phố đã phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự xã biên giới Khánh Hưng triển khai lực lượng phòng, chống dịch Covid-19. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở chốt, các cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với nhiều khó khăn, đường biên dài, với nhiều đường mòn, lối mở, thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó còn là tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Với tinh thần trách nhiệm chung, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Quân sự đã đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chúng tôi cũng tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để tập trung hoàn thiện khu vườn tăng gia, nhất là việc lấy đất màu từ nơi khác về để cải tạo, đẩy mạnh công tác TGSX. Đến nay, khu vực TGSX mới của chốt đã mang lại hiệu quả rất cao”.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bến Phố cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã không quản ngại vất vả, khắc phục mọi khó khăn, tuần tra, kiểm soát đường biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân xuất nhập cảnh trái phép, chặn đứng nguy cơ dịch xâm nhập vào nội địa. Bên cạnh đó, đơn vị đã quán triệt và triển khai công tác hậu cần bảo đảm, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ra sức thi đua TGSX của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Theo đó, đơn vị đã chỉ đạo các chốt phòng, chống dịch Covid-19 tận dụng những vị trí, khu vực bằng phẳng, thuận lợi trong TGSX, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ. Cán bộ, chiến sĩ chốt phòng, chống dịch Covid-19 đã đẩy mạnh TGSX với nhiều cách làm sáng tạo. Hiện nay, các chốt phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị đều có vườn TGSX rau xanh, chăn nuôi tập trung tại chỗ, qua đó, góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên biên giới”.

Minh Luận - Việt Đức

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/rau-xanh-tren-chot-chong-dich-covid-19-post431337.html