Rating 'Mr. Queen' tăng dù bị chỉ trích xuyên tạc lịch sử

'Mr. Queen' thu hút lượt người xem đông đảo bất chấp phản ứng tiêu cực sau hai tập đầu lên sóng.

Naver đưa tin ngày 26/12, tập 5 của series Mr. Queen đã lên sóng và đạt mốc rating ấn tượng.

Theo thống kê của Nielsen Korea, bộ phim hài giả tưởng với Shin Hye Sun và Kim Jung Hyun trong vai chính có tỷ lệ người xem trung bình toàn Hàn Quốc là 11,3% và 11,93% tại Seoul. Rating tương ứng với con số gần 3 triệu khán giả theo dõi bộ phim qua màn ảnh nhỏ.

Mốc 11,3% và 11,93% là rating cao nhất từng ghi nhận của Mr. Queen, đồng thời đánh dấu đà tăng rating liên tục sau 5 tập phim.

 Trong tập 5, anh chàng Jang Bong Hwan trong thân xác hoàng hậu tiếp tục thất bại khi tìm cách tự tử để quay về thời hiện đại. Ảnh: tvN.

Trong tập 5, anh chàng Jang Bong Hwan trong thân xác hoàng hậu tiếp tục thất bại khi tìm cách tự tử để quay về thời hiện đại. Ảnh: tvN.

Trong cuộc cạnh tranh với các phim truyền hình phát sóng cùng khung giờ, Mr. Queen đã thành công duy trì ngôi đầu ở phân khúc khán giả từ 20 tới 49 tuổi. Phim đạt rating trung bình 6,3% và đạt đỉnh ở 7,8% trên toàn quốc.

Mr. Queen là bản chuyển thể Hàn Quốc từ nguyên tác Thái tử phi thăng chức ký của tác giả Tiên Chanh. Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk) là một đầu bếp làm việc tại Nhà Xanh. Vì bị hãm hại, dồn tới đường cùng, Bong Hwan đã ngã xuống nước. Tỉnh dậy, anh phát hiện linh hồn mình ở trong cơ thể của hoàng hậu Kim So Yong (Shin Hye Sun) sống ở thời Joseon.

Bộ phim của đài tvN nhiều lần trở thành chủ đề gây tranh cãi trên không gian mạng Hàn Quốc. Trước khi lên sóng, công chúng phản đối bộ phim vì tác giả Tiên Chanh từng có những phát ngôn kỳ thị người Hàn.

Sau khi hai tập đầu series lên sóng, cộng đồng mạng Hàn Quốc tiếp tục dậy sóng vì Mr. Queen có nhiều tình tiết tấu hài nhạy cảm liên quan đến phong tục, nhân vật và địa danh có thật trong lịch sử.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rating-mr-queen-tang-du-bi-chi-trich-xuyen-tac-lich-su-post1167277.html