Rất tôn trọng Malaysia nhưng HLV Park Hang-seo muốn Việt Nam thắng ngày mai

Mặc dù từng thắng 2 và hòa 1 trong 3 trận liền gặp nhau vào năm 2018 nhưng HLV Park Hang-seo vẫn dành cho đối thủ sự tôn trọng tuyệt đối.

"So với năm 2018, Malaysia có những sự khác biệt nhiều, đặc biệt là họ có thêm cầu thủ nhập tịch. Thứ hai là khi chúng tôi phân tích trận đấu, tuyến tiền vệ của Malaysia đã chơi an toàn hơn, rõ ràng họ đã mạnh hơn năm rồi rất nhiều.

Đối với cầu thủ số 20, anh ta có khả năng xâm nhập vòng cấm rất tốt. Khả năng hòa nhập khá tốt. Lưu ý nữa là ở hành lang cánh phải, khả năng các cầu thủ Malaysia sẽ tấn công mạnh ở đây khi sử dụng những đường tạt bóng.

Đây là miếng đánh mang về khả năng thành công khá cao của họ", HLV Park nhận xét về đối thủ của mình vào ngày mai.

Đội tuyển Việt Nam còn buổi tập chiều nay trước khi bước vào trận đấu ở lượt trận thứ nhì vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, đến giờ này HLV Park vẫn còn trong tay 25 cầu thủ và chưa có danh sách loại hai người còn lại để chốt tên 23 cầu thủ gửi lên BTC.

Khi được hỏi đến hai cái tên còn lại phải chia tay đội tuyển, chiến lược gia 61 tuổi từ chối trả lời. "Tôi xin phép không trả lời vì tôi chưa thông báo cho họ. Tôi mong các anh chị hiểu điều này".

Vấn đề nhân sự một lần nữa được đề cập trước trận cầu quan trọng lần này với hai cái tên đang thi đấu ở châu Âu- Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng. Nói về vấn đề này, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho biết:

"Với trường hợp của Văn Hậu và Công Phượng, họ tập trung muộn hơn so với các cầu thủ khác và Phượng thi đấu ở nước ngoài cũng chưa có cơ hội nhiều lắm nhưng cậu ta vẫn tham gia tập luyện đầy đủ vì thế sức khỏe và thể lực của Công Phượng vẫn tốt.

Tuy nhiên khó khăn của cậu ấy đó là chênh lệch múi giờ. Tóm lại tiền đạo của chúng ta không gặp chấn thương, nhưng do không được thi đấu nên không biết cảm giác bóng thế nào.

Với Văn Hậu cũng vậy, trước ngày về Việt Nam, cầu thủ này cũng có vài lần ra sân ở đội bóng trẻ của Bỉ nhưng đó lại là thi đấu ở đội hạng dưới hơn.

Văn Hậu dù bay chuyến bay khá dài nhưng có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và tôi nghĩ là cậu ấy cũng đã bước qua sự mệt mỏi. Chiều nay chúng tôi sẽ có thêm 1 buổi tập trước khi chốt đội hình", HLV Park cho biết thêm.

Trước câu hỏi đã từng thắng đối thủ 2 lần và hòa 1 trận vào năm 2018, liệu đây có là một thành tích đáng để đoàn quân của mình tự tin bước vào trận ngày mai hay không, chiến lược gia người Hàn Quốc cẩn trọng nói:

" Tôi không chú trọng lắm vào thành tích đối đầu trước đây, đó đã là quá khứ rồi. hiện tại thỉ tôi không thể nói tuyển Việt Nam có bao nhiêu phần trăm giành chiến thắng, nhưng tôi rất muốn thắng trận ngày mai", ông Park chốt lại.

Trận Việt Nam- Malaysia sẽ diễn ra lúc 20g ngày mai 10.10 trên san Mỹ Đình, Hà Nội.

Thế Chữ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/rat-ton-trong-doi-thu-nhung-hlv-park-hang-seo-muon-viet-nam-thang-malaysia-vao-ngay-mai-122952.html