'Rất nguy hiểm nếu U22 Việt Nam đá với tâm lý cầu hòa Thái Lan'

Nhà báo David Lee nhận định Thái Lan không phải đội bóng quá mạnh tại SEA Games 30. Tuy nhiên, U22 Việt Nam không nên có tư tưởng tìm kiếm một điểm trước đối thủ.

Chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore giúp U22 Việt Nam tiến gần đến cơ hội vào bán kết môn bóng đá nam của SEA Games 30. Họ đang có 12 điểm sau 4 trận, hơn U22 Thái Lan 3 điểm. Lúc này, chỉ cần một kết quả hòa trước đại kình địch ở lượt trận cuối diễn ra ngày 5/12, U22 Việt Nam sẽ đi tiếp.

Tuy nhiên, nhà báo David Lee của Straits Times cho rằng U22 Việt Nam không được tỏ ra chủ quan trước U22 Thái Lan. Nếu nhập cuộc với tư tưởng tìm 1 điểm, điều đó có thể đẩy thầy trò Park Hang-seo đến tình thế khó khăn.

U22 Việt Nam có chiến thắng quan trọng 1-0 trước U22 Singapore vào tối 3/12. Ảnh: Thuận Thắng.

U22 Việt Nam có chiến thắng quan trọng 1-0 trước U22 Singapore vào tối 3/12. Ảnh: Thuận Thắng.

- Sau màn trình diễn trước U22 Singapore, ông có nghĩ U22 Việt Nam đủ sức đánh bại U22 Thái Lan?

- Tôi không nghĩ đây là đội Thái Lan mạnh nhất mà chúng ta từng thấy những năm gần đây. Điều đó thể hiện qua các kết quả của họ gần đây, khi thua Indonesia và gặp rất nhiều khó khăn mới đánh bại được Lào.

Lúc này, cục diện bảng B khá thú vị, khi Indonesia chỉ cần thắng Lào, còn U22 Thái Lan buộc phải đánh bại Việt Nam với cách biệt 2 bàn trở lên mới đi tiếp.

Tôi nghĩ U22 Việt Nam và Thái Lan đều là những đội bóng mạnh. Vì vậy, đội nào chuyển hóa thành công tối đa cơ hội ghi bàn trong trận đấu tới sẽ giành được chiến thắng. Tuy nhiên, thực sự sẽ rất nguy hiểm nếu U22 Việt Nam đá với tư tưởng tìm 1 điểm trước Thái Lan.

- Nói về trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore, ông đánh giá thế nào về tỷ số 1-0?

- U22 Singapore đã chơi tốt trong hiệp 1. Họ khiến đối thủ trải qua những phút giây khó khăn. Suốt 45 phút đầu tiên, U22 Việt Nam không có cú sút trúng đích nào. Thế nhưng, điểm hạn chế lớn nhất của Singapore chính là sự vô hại trên mặt trận tấn công. Dù có nhiều tình huống cố định, Singapore vẫn không thể tận dụng để ghi bàn.

- Ông đánh giá thế nào về cầu thủ U22 Việt Nam?

- Họ chắc chắn có kỹ thuật và đẳng cấp vượt trội U22 Singapore. Tuy nhiên, đội bóng của các bạn lại không thể thực hiện lối đá ban bật ngắn trong hiệp 1 vì Singapore chơi áp sát rất quyết liệt và liên tục pressing. Dù vậy, U22 Singapore lại không thể duy trì được điều đó đến hết trận.

Tôi thấy U22 Việt Nam chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2, và ghi được bàn thắng từ một tình huống phạt góc.

- Ông nghĩ thế nào về bàn thắng giúp U22 Việt Nam đánh bại Singapore?

- Bàn thắng này có phần may mắn khi thủ môn đẩy bóng đập lưng hậu vệ của U22 Singapore đi vào lưới.

- Xin cám ơn ông về cuộc chia sẻ này.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/rat-nguy-hiem-neu-u22-viet-nam-da-voi-tam-ly-cau-hoa-thai-lan-post1020972.html