Rất ít xuất hiện, tàu chiến mặt nước lớn nhất của Ukraine giờ ra sao?

Vừa qua trong khuôn khổ cuộc diễn tập Sea Breeze-2020 tại Biển Đen, người ta đã thấy sự xuất hiện hiếm hoi của chiếc Hetman Sahaydachiy (U130) - Soái hạm và cũng là tàu chiến lớn nhất hiện nay của Hải quân Ukraine.

Cuộc tập trận Sea Breeze là một cuộc tập trận thường niên hàng năm đa quốc gia do Mỹ và Ukraine khởi xướng từ năm 1997. Năm nay có sự góp mặt của 8 quốc gia, 27 tàu chiến, 19 máy bay và khoảng 2.000 binh sĩ tham gia, đây là con số khá đáng thất vọng khi mà trước đó, vào năm 2019, đã có 19 nước tham gia cuộc diễn tập này. Ảnh: Tàu khu trục Mỹ và tàu tuần tra Ukraine trong khuôn khổ cuộc diễn tập.

Cuộc tập trận Sea Breeze là một cuộc tập trận thường niên hàng năm đa quốc gia do Mỹ và Ukraine khởi xướng từ năm 1997. Năm nay có sự góp mặt của 8 quốc gia, 27 tàu chiến, 19 máy bay và khoảng 2.000 binh sĩ tham gia, đây là con số khá đáng thất vọng khi mà trước đó, vào năm 2019, đã có 19 nước tham gia cuộc diễn tập này. Ảnh: Tàu khu trục Mỹ và tàu tuần tra Ukraine trong khuôn khổ cuộc diễn tập.

Tuy nhiên, trong cuộc diễn tập lần này, người ta đã thấy sự trở lại hiếm hoi của tàu khu trục săn ngầm Hetman Sahaydachiy (U130) - Chiến hạm lớn nhất và cũng là Soái hạm của Hải quân Ukraine hiện nay. Con tàu thuộc lớp Krivak III (project 1135N) được phát triển trong thời kỳ Xô Viết, chính thức khởi đóng năm 1991 và gia nhập biên chế Hải quân Ukraine từ năm 1993. Ảnh: Chiếc Hetman Sahaydachiy (U130) và các tàu hộ tống cỡ nhỏ của Hải quân Ukraine trong khuôn khổ cuộc diễn tập.

Hải quân Ukraine trong quá khứ từng sở hữu tới 4 chiếc loại này tuy nhiên cho đến nay chỉ còn lại mình chiếc Hetman Sahaydachiy là còn hoạt động, những người chị em của nó đã biến thành sắt vụn tại cảng. Dù vậy, Hetman cũng không hề khá khẩm hơn khi thời gian chủ yếu của nó vẫn là nằm bờ và Hải quân nước này không đủ khả năng để con tàu lớn nhất của mình thực hiện những chuyến đi dài. Ảnh: Chiếc Hetman Sahaydachiy (U130).

Về trang bị vũ khí, tàu sử dụng một pháo hạm AK-100 nòng đơn cỡ 100mm, hai pháo cao tốc AK-630, 4 ngư lôi chống ngầm hạng nặng 533mm, 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000 và hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn 9K33 Osa. Ngoài ra thì con tàu không hề sở hữu bất kỳ một tên lửa chống hạm nào và với lượng giãn nước đầy tải gần 3.600 tấn của mình, đây được cho là một cấu hình hỏa lực khá yếu kém. Ảnh: Tàu chiến lớn nhất của Hải quân Ukraine trong một chuyến đi biển.

Đáng tiếc là sau khi mất bán đảo Crimea, các nhà máy đóng tàu và cảng quân sự lớn nhất của Ukraine cũng đã biến thành tài sản của Nga chỉ sau một đêm. Do đó, việc bảo trì và đại tu tàu Hetman Sahaydachiy đã không được thực hiện, điều này ảnh hưởng đến tuổi thọ và khả năng thực hiện các nhiệm vụ trên biển của nó rất nhiều. Ảnh: Hải pháo AK-100 cỡ nòng 100mm trên Hetman khai hỏa trong một cuộc diễn tập.

Ngoài ra, tình hình kinh tế Ukraine hiện nay là vô cùng ảm đạm, không thể chịu nổi chi phí đắt đỏ cho những chuyến hải hành của tàu khu trục săn ngầm này nên chuyện thường xuyên nằm bờ là không tránh khỏi. Ảnh: Tàu khu trục độc nhất của Hải quân Ukraine neo đậu tại cảng nhà của mình.

Dù vậy, trong cuộc diễn tập Sea Breeze - 2020 lần này, Ukraine với tư cách là nước chủ nhà, phải tiếp đón những chiến hạm cỡ lớn và trung được gửi từ Hải quân của nhiều quốc gia, nếu Hải quân Ukraine chỉ cử toàn tàu tuần tra loại nhỏ cỡ vài chục cho đến 100 tấn sẽ vô cùng mất mặt. Cho nên, tàu chiến mặt nước lớn nhất của nước này đã được điều động tham gia nhằm giữ gìn thể diện quốc gia và quân đội. Ảnh: Tàu khu trục săn ngầm Hetman Sahaydachiy (U130) của hải quân Ukraine (trái) và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ (phải) trong khuôn khổ cuộc diễn tập.

Nhưng liệu con tàu nghi lễ này của Hải quân Ukraine có thể duy trì được bao lâu nữa, khi mà xưởng đóng tàu Biển Đen của Ukraine đã tuyên bố phá sản và nước này đã không thể đóng mới cũng như sửa chữa tàu chiến cỡ lớn và vừa. Ảnh: Pháo cao tốc AK-630 trên tàu khu trục săn ngầm lớn nhất của Hải quân Ukraine khai hỏa.

Có lẽ trong vài năm tới, Ukraine, nơi mà đã từng chế tạo được vô số tàu chiến cỡ lớn thậm chí cả tàu sân bay, sẽ chỉ còn có thể dựa vào những tàu tuần tra cao tốc cỡ nhỏ để thực hiện những nhiệm vụ trên biển của mình. Ảnh: Chiếc khu trục hạm săn ngầm độc nhất của Hải quân Ukraine.

Hiện nay, thực trạng của Hải quân Ukraine là vô cùng tồi tệ mà ta có thể nhìn thấy ngay từ bản thân chiếc khu trục hạm độc nhất của họ. Dẫu hậu, họ lại đang khả về Mỹ trong một nỗ lực nhằm thoát khỏi triệt để sự ảnh hưởng của Nga lên bản thân. Đây là một hướng đi càng làm trầm trọng thêm những chông gai của bản thân trong hiện tại. Ảnh: Trực thăng săn ngầm Ka-27 thực hiện hạ cánh trên sàn đáp của tàu Hetman.

Video Tàu Hải quân Ukraina tiến sát biên giới Nga - Nguồn: Sputnik Việt Nam

Hùng Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/rat-it-xuat-hien-tau-chien-mat-nuoc-lon-nhat-cua-ukraine-gio-ra-sao-1417462.html