Rất ít trẻ được bú mẹ

Đó là thông tin được các bác sĩ nhi khoa chia sẻ về chủ đề giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ, do Hội Nhi khoa VN cùng các đơn vị tổ chức cuối tuần qua, ở TP.HCM.

Theo PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm bộ môn nhi (Trường đại học Y Dược TP.HCM), kết quả thống kê gần đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho thấy, VN có tỷ lệ trẻ sơ sinh được bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời rất thấp, chỉ có 17%; tỷ lệ trẻ được duy trì bú mẹ đến 2 tuổi chỉ đạt 19%. Theo các bác sĩ, cuộc sống công nghiệp hiện đại, bận rộn làm ảnh hưởng đến thời gian chăm sóc cũng như cho con bú của các bà mẹ. GS-TS Nguyễn Gia Khánh, Chủ tịch Hội Nhi khoa VN, cho biết sữa mẹ có rất nhiều dưỡng chất giúp tăng sức đề kháng cho trẻ, đặc biệt trong 6 tháng đầu sau sinh cơ thể trẻ chưa tự sản sinh ra kháng thể.

Dịp này, các bác sĩ cũng khuyến cáo về tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh cho trẻ nhỏ (sử dụng bừa bãi, dùng không đúng cách, đúng liều...) ở VN là rất báo động.

Thanh Tùng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/rat-it-tre-duoc-bu-me-972019.html