Rất ít khả năng có người sống sót trong vụ tai nạn máy bay Lion Air

Các lực lượng cứu hộ Indonesia đã bắt đầu tìm thấy nhiều phần thi thể người ở khu vực vùng biển được xác định là nơi chiếc B737 MAX 8 mang số hiệu JT- 610 rơi. Cơ quan tìm kiếm - cứu nạn nhận định toàn bộ 189 người trên máy bay có khả năng đều đã tử vong.

úi đựng xác được lực lượng cứu hộ đặt trên cảng Tanjung Priok để chuẩn bị tiếp nhận thi thể các nạn nhân vụ rơi máy bay - Ảnh: Reuters

Theo Bambang Suryo Aji, quan chức của cơ quan tìm kiếm- cứu nạn Indonesia: “Tôi đoán không còn ai sống sót vì thi thể của những nạn nhân được tìm thấy không nguyên vẹn và tai nạn đã xảy ra nhiều giờ trước. Chúng tôi cần tìm phần xác chính của máy bay gặp nạn”.

Hiện đang có 40 thợ lặn trên tổng số 150 nhân sự được triển khai đến vùng nước nơi máy bay rơi (sâu khoảng 30 - 40m). Tìm lại hộp đen của JT-610 để xác định nguyên nhân vụ tai nạn là trọng tâm điều tra.

Thợ lặn tiến hành công tác tìm kiếm - Ảnh: Channel News Asia

JT-610 bay đến Pangkal Pinang mất liên lạc với trạm kiểm soát vào khoảng 6 giờ 33 phút sáng ngày 29.10, chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ Jakarta. Số liệu cập nhập cho thấy trên máy bay có 189 người, bao gồm 2 phi công, 6 tiếp viên và 181 hành khách. Trong số hành khách có 2 trẻ em, 1 em bé cùng 20 nhân viên của Bộ Tài chính Indonesia.

Ông Edward Sirait, Giám đốc điều hành Lion Air, thừa nhận chiếc Boeing 737 MAX 8 vừa gặp nạn gặp một sự cố kỹ thuật trong một chuyến bay trước nhưng đã được sửa chữa đúng quy trình.

Người thân hành khách trên máy bay JT-610 - Ảnh: Reuters

Sau vụ tai nạn, giới chức Úc đã ra ban hành một lệnh cấm quan chức cùng nhân viên chính phủ nước này không đi bất kỳ chuyến bay nào của hãng Lion Air. Quyết định này sẽ được tái xem xét khi nguyên nhân rơi máy bay lần này được làm rõ.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia, The Jakarta Post, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/rat-it-kha-nang-co-nguoi-song-sot-trong-vu-tai-nan-may-bay-lion-air-99820.html