Rashford vươn tầm đẳng cấp như Haaland và Mbappe?

Câu trả lời là chưa. Tiền đạo người Anh vẫn còn hành trình dài phía trước để chứng minh giá trị bản thân.

Hình ảnh Marcus Rashford chiếm sóng trên các phương tiện truyền thông thế giới sau khi Man United nhấn chìm Leipzig với tỷ số 5-0 tại Champions League hôm 29/10. Đây là trận đấu tay săn bàn 22 tuổi lập được hat-trick.

Rashford đang có sự tiến bộ nhanh gần đây. Tiền đạo 22 tuổi ghi nhiều bàn và trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp "Quỷ đỏ" thi đấu khởi sắc.

Rashford ở đâu so với Haaland và Kylian Mbappe?

Tháng 5/2020, trang Sportbible cho rằng Rashford là "Cầu thủ bị đánh giá quá cao so với tài năng thật sự". Một trong những nguyên nhân khiến Rashford chưa được thừa nhận nằm ở số bàn thắng ghi được.

Hơn nữa, số 10 của Man United còn thiếu khoảnh khắc bùng nổ tại Champions League, đấu trường cấp CLB danh giá thế giới. Gần đây, Rashford vào phom khi ghi 7 bàn sau 9 trận trên mọi giải đấu.

Tại Champions League, tiền đạo 22 tuổi cũng liên tục tỏa sáng trước PSG và Leipzig. Trên ESPN, cây viết Mark Ogden cho rằng chỉ tới lúc này Rashford mới "có tuổi" để bước vào cuộc trò chuyện với Mbappe và Erling Haaland.

Cách nói này để chỉ hai gương mặt kể trên mới là những chân sút trẻ xuất sắc thế giới, người đủ sức kế thừa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Còn Rashford vẫn chưa đủ tầm để đứng chung mâm với 2 đồng nghiệp.

Khác Rashford, Mbappe và Haaland sớm chứng minh giá trị ở những đấu trường lớn. Mbappe có chức vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp. Trước đó, anh cùng AS Monaco vào đến bán kết Champions League mùa 2016/17.

Haaland bước ra ánh sáng sau khi bỏ túi 10 bàn tại Champions League ở mùa 2019/20. Trong đó, anh có 8 bàn lúc khoác áo Red Bull Salzburg và 2 bàn khi phục vụ Borussia Dortmund.

Cả Mbappe và Haaland đều trẻ hơn Rashford, nhưng sớm tạo ra thành tựu riêng. Nhìn sang Rashford, mũi nhọn này vẫn chưa để lại dấu ấn đáng kể ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất hành tinh.

Tuy vậy, sẽ là hơi bất công khi phán xét Rashford bởi Man United thi đấu phập phù tại giải VĐQG trong nửa thập niên gần đây. Điều này khiến "Quỷ đỏ" kết thúc mùa giải mà không được dự Champions League.

 Rashford lập hat-trick trong chiến thắng 5-0 của Man United trước Leipzig. Ảnh: Getty.

Rashford lập hat-trick trong chiến thắng 5-0 của Man United trước Leipzig. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, Man United trở lại Champions League ở mùa 2020/21 và Rashford nhanh chóng bùng nổ. Màn trình diễn ấn tượng trước PSG và Leipzig trở thành thông điệp cho thấy anh có thể đứng chung mâm với Mbappe và Haaland.

Tuy vậy, ESPN tin Rashford phải còn nỗ lực nhiều nữa. Con số 4 bàn thắng ghi được vào lưới PSG và Leipzig chưa đủ giúp tiền đạo người Anh gia nhập lực lượng "những người kế thừa Ronaldo và Messi".

Nhưng nói như vậy không có nghĩa giá trị mà trung phong Man United tạo ra gần đây dễ dàng bị bỏ qua. Gặp Leipzig, Rashford tạo ra buổi diễn riêng và khiến Dayot Upamecano, một trong những hậu vệ trẻ hay nhất thế giới, trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Trong bàn thắng đầu tiên, Rashford phát huy tối đa tốc độ để ghi bàn. Ở bàn thứ hai, số 10 của Man United dễ dàng đánh bại Upamecano với pha qua người đơn giản trước khi dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 4-0.

Theo thống kê của Opta, Rashford trở thành cầu thủ thứ 5 trong lịch sử Champions League, vào sân từ ghế dự bị, sau đó lập hat-trick. Tiền đạo người Anh mất 27 phút để ghi 3 bàn, phá kỷ lục được Mbappe tạo nên trước đó (38 phút).

Rashford cũng trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Man United ghi 3 bàn mà không ra sân từ đầu. Trước đó, người làm được điều này chính là Ole Solskjaer. Ông tạo nên kỳ tích này trong trận gặp Nottingham Forest tại Premier League tháng 2/1999.

Những gì số 10 của Man United làm được ấn tượng. Nhưng so với Mbappe và Haaland, điều đó thật sự quá nhỏ bé và Rashford cần thêm nhiều hơn màn trình diễn bùng nổ để thu hẹp khoảng cách với 2 người đồng nghiệp đã vươn tầm đẳng cấp thế giới.

Rashford đang thăng hoa gần đây. Ảnh: Getty.

Rashford đang trải qua những ngày tuyệt đẹp

Từ sau trận thua tủi hổ 1-6 trước Tottenham, Man United trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 3 chiến thắng. Rashford ghi được 5 bàn và có 2 pha kiến tạo.

Dựa vào đánh giá của WhoScored, số 10 được chọn là "Cầu thủ chơi hay nhất trận" trong những thắng lợi trước Newcastle United, PSG và Leipzig. Bằng chứng đó cho thấy Rashford đang trải qua những ngày tuyệt đẹp.

Rashford còn chứng minh cho tất cả thấy anh vẫn là tài năng đáng xem của bóng đá thế giới. Gần đây, tiền đạo 22 tuổi thu hút người hâm mộ bởi việc chăm làm từ thiện.

Không phải ai cũng hưởng ứng hành động của tiền đạo xứ sương mù. Một số người hâm mộ tin Rashford nên "tập trung cho bóng đá" nhiều hơn rồi hãy lo đến chuyện khác.

Tiền đạo xứ sương mù vẫn giữ thái độ im lặng. Anh chọn cách đáp trả chỉ trích và lời dè bỉu bằng liên tiếp màn trình diễn ấn tượng trên sân.

"Marcus Rashford cho thấy cậu ấy có thể duy trì sự tập trung không chỉ trên sân bóng mà cả cuộc sống ngoài sân cỏ", HLV Solskjaer của Man United nhận xét cậu học trò.

Theo Mark Ogden, "Quỷ đỏ" cũng thăng hoa nhờ phong độ chói sáng của Rashford. Và cũng chính điều này mang tới cho Man United nhiều tín hiệu tích cực.

"Với tiền đạo đang vào phom như Rashford, ai biết được Man United có thể làm nên chuyện gì tại Champions League?", Mark Ogden viết.

Man United không được đánh giá cao sau khi lá thăm Champions League đưa họ vào chung bảng với PSG và Leipzig. Thế nhưng, mọi dự đoán hoàn toàn bị đảo lộn khi "Quỷ đỏ" đang là đội chiếm ưu thế trong việc đi tiếp vào vòng knock-out.

Và khi Rashford càng hay, anh lại xích gần hết đến chỗ đứng Haaland và Mbappe nắm giữ.

Greenwood ghi bàn sau cú sút đầu tiên ở Champions League Chân sút sinh năm 2001 mở tỷ số trong trận MU thắng Leipzig 5-0 ở lượt trận thứ hai bảng H tại Champions League rạng sáng 29/10 (giờ Hà Nội).

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rashford-vuon-tam-dang-cap-nhu-haaland-va-mbappe-post1147415.html