Rashford mở tỷ số cho MU trong pha bóng tranh cãi

Ở bàn thắng mở tỷ số của Marcus Rashford vào lưới Liverpool, trọng tài Atkinson gây tranh cãi khi bỏ qua tình huống tác động của Victor Lindelof với Divock Origi.

Phút 37 ở trận đấu giữa MU và Liverpool thuộc vòng 9 Ngoại hạng Anh 2019/20, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số do công Marcus Rashford. Daniel James là người thực hiện quả căng ngang chuẩn xác từ cánh phải, và Rashford dễ dàng hoàn thành khâu cuối cùng. Dẫu vậy, 4 góc khán đài sân Old Trafford chững lại khi trọng tài quyết định xem lại VAR.

Trọng tài kỳ cựu Martin Atkinson nhờ tổ VAR hỗ trợ khi các cầu thủ Liverpool phản ứng quyết liệt. Qua băng quay chậm, Lindelof tác động bằng đầu gối khá thô với Origi để mở cơ hội phản công nhanh cho MU. Ông Atkinson xem qua nhiều lần và ra quyết định cuối cùng là công nhận bàn thắng cho MU.

MU hưởng lợi ở 2 lần liên tiếp trọng tài xem lại VAR.

MU hưởng lợi ở 2 lần liên tiếp trọng tài xem lại VAR.

Đến phút 44, sai lầm từ Lindelof tạo cơ hội cho Sadio Mane hạ De Gea. Trọng tài Atkinson xem lại VAR, nhưng lần này quyết định tước bàn thắng của Liverpool vì tiền đạo đội khách để bóng chạm tay. Nhờ sự hỗ trợ từ VAR, MU bước vào giờ nghỉ với tỷ số dẫn trước 1-0.

Trên mạng xã hội, CĐV phản ứng quyết liệt với 2 lần xem VAR từ ông Atkinson. CĐV Liverpool chỉ trích: "Mọi thứ dường như đang chống lại Liverpool. Với trọng tài giàu kinh nghiệm như Atkinson, việc bỏ qua pha phạm lỗi của Lindelof là điều không thể chấp nhận".

Trong hiệp một, MU chơi tốt hơn với sự cơ động từ Daniel James và Marcus Rashford. Trong khi đó, Liverpool vắng Mohamed Salah, dẫn đến tấn công bế tắc. Nếu MU giải quyết tốt ở các pha dứt điểm cuối cùng, chủ nhà có thể dẫn trước với cách biệt lớn hơn.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/rashford-mo-ty-so-cho-mu-trong-pha-bong-tranh-cai-post1003858.html